Duy Hoa

Dim-ba-bu-ê kỷ niệm 39 năm Ngày Độc lập – Tổng thống Dim-ba-bu-ê cho biết sẽ dốc sức vượt qua khó khăn kinh tế trước mắt

19-04-2019 14:46:40(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_CqgNOly5K4KAMwZCAAAAAAAAAAA052.550x366

Ngày 18/4 năm nay là kỷ niệm 39 năm Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Dim-ba-bu-ê. Phát biểu tại hoạt động chào mừng diễn ra cùng ngày, Tổng thống Dim-ba-bu-ê Em-mơ-xơn Mơ-nan-ga-goa (Emmerson Mnangagwa) cảm ơn Trung Quốc và các nước đã cung cấp sự trợ giúp sau khi Dim-ba-bu-ê bị cơn bão nhiệt đới mạnh I-đai (Idai) tàn phá, đồng thời cho biết sẽ áp dụng biện pháp hữu hiệu vượt qua khó khăn kinh tế nước mình. 

Ngày 18/4, Dim-ba-bu-ê tổ chức hoạt động kỷ niệm 39 năm Ngày Độc lập tại Sân vận động Quốc gia ở Thủ đô Ha-ra-rê, Tổng thống Dim-ba-bu-ê Mơ-nan-ga-goa tham dự và có bài phát biểu tại hoạt động này. Vì hơn 1 tháng trước, khu vực miền đông-bắc Dim-ba-bu-ê bị cơn bão nhiệt đới mạnh I-đai tàn phá, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong bài phát biểu, Tổng thống Mơ-nan-ga-goa cảm ơn cộng đồng quốc tế dang tay giúp đỡ Dim-ba-bu-ê, hơn nữa đặc biệt đề cập sự giúp đỡ của Trung Quốc và những nước khác. Ông nói:

“Chúng ta chân thành cảm ơn Nguyên thủ, Chính phủ các nước, đại gia đình Liên Hợp Quốc, cũng như các nhà chính trị của cộng đồng quốc tế đã dốc sức giúp đỡ. Trong khi chúng ta bị thiệt hại và cần gấp sự giúp đỡ, họ đã thể hiện thiện chí với chúng ta, cung cấp sự giúp đỡ khảng khái. Trong đó, tôi đặc biệt phải đề cập các nước gồm Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất, Mỹ, Tan-da-ni-a, Bốt-xoa-na, Dăm-bi-a và Nam Phi đã quyên tặng cho chúng ta một lượng lớn thuốc men, lều bạt, thực phẩm và vật tư phi thực phẩm”.

图片默认标题_fororder___172.100.100.3_temp_9500033_1_9500033_1_1_6c105364-f47d-40e5-8b00-743e768726b5

Chủ đề hoạt động kỷ niệm Ngày Độc lập của Dim-ba-bu-ê năm nay là “Dang rộng vòng tay với phân quyền vì tầm nhìn 2030”. Chính phủ Trung ương trao quyền lực và chức năng cho chính quyền tỉnh các cấp, đây là một phần quan trọng trong quan điểm quản lý nhà nước của Tổng thống Mơ-nan-ga-goa, cũng là lần đầu tiên Dim-ba-bu-ê trao quyền lực cho chính quyền địa phương và cơ sở kể từ khi độc lập. Chính phủ Dim-ba-bu-ê mong thông qua biện pháp này thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu suất hoạt động Chính phủ, đẩy nhanh phát triển các khu vực. Hiện nay, 10 chính quyền tỉnh của Dim-ba-bu-ê đã nhận được vốn cấp từ Chính phủ Trung ương dùng để thực hiện các chương trình phát triển.

Ngoài ra, trong bài phát biểu, ông Mơ-nan-ga-goa còn cam kết Chính phủ sẽ tiếp tục áp dụng biện pháp hữu hiệu, vượt qua khó khăn kinh tế trước mắt. Hiện nay, cả nước Dim-ba-bu-ê đối mặt tình hình khan hiếm xăng dầu, trái phiếu Chính phủ và đồng nội tệ bị mất giá, vật giá tiếp tục tăng lên.

Vì lâu nay bị xã hội phương Tây trừng phạt kinh tế, Dim-ba-bu-ê cất bước gian nan trong phát triển kinh tế. Trong bài phát biểu, ông Mơ-nan-ga-goa cũng kêu gọi các nước phương Tây gỡ bỏ trừng phạt kinh tế không hợp lý. Ông nói: 

“Chúng ta kêu gọi gỡ bỏ vô điều kiện trừng phạt kinh tế không công bằng và trái phép áp đặt cho chúng ta, chỉ có gỡ bỏ trừng phạt kinh tế mới có thể dọn sạch chướng ngại trên con đường phát triển của chúng ta, giải phóng tiềm năng phát triển của Dim-ba-bu-ê”.

Biên tập viên:Duy Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập