Hải Vân

Thành phố Bắc Kinh sẽ thành lập Trung tâm tu bổ phục hồi Trường Thành đầu tiên trong cả nước

15-03-2019 14:33:41(GMT+08:00) Bắc Kinh Nhật báo
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_B9469

Theo “Bắc Kinh Nhật báo”: Thành phố Bắc Kinh sẽ thành lập Trung tâm tu bổ phục hồi Trường Thành, cơ quan nghiên cứu khoa học Trường Thành gồm nghiên cứu, tu bổ, bảo tồn, trưng bầy, mở cửa đầu tiên trong cả nước. Do chuyên gia khảo cổ, nhà thiết kế và những người thợ tiến hành “hội chẩn” đối với Trường Thành Kiếm Khấu, phụ trách công trình tu bổ chung. Mô hình này sẽ khiến việc bảo tồn Trường Thành tỷ mỷ hơn, bảo lưu tối đa các thông điệp lịch sử của cổ vật.

Trường Thành Kiếm Khấu dài 7952 mét, kể từ năm 2016 khởi động tu bổ, hiện đã hoàn thành công trình dài 1003 mét. Tháng 2 năm nay, Cục Văn vật nhà nước Trung Quốc chính thức phê chuẩn phương án tu bổ đoạn Đông và đoạn Nam Trường Thành Kiếm Khấu.

Biên tập viên:Hải Vân
Lựa chọn phương thức đăng nhập