Sảnh Hoa

Tử Cấm Thành lần đầu mở cửa vào ban đêm sau gần một thế kỷ

26-02-2019 15:56:20(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_timg (22)

Thưa quý vị và các bạn, Tử Cấm Thành hay còn được gọi là Cố Cung ở Bắc Kinh, Trung Quốc là một nơi không thể không đến tham quan của du khách khi đến Bắc Kinh.  Tử Cấm Thành là Hoàng cung hai triều Minh và Thanh. Ở đây không những có kiến trúc nguy nga tráng lệ, mà còn có rất nhiều cổ vật quý báu của nhiều triều đại Trung Quốc. Năm 1925, Tử Cấm Thành được đặt tên mới là Viện Bảo tàng Cố Cung, từ hoàng cung ngày xưa dân thường không được bén mảng trở thành công trình văn hoá ai ai cũng có thể vào tham quan. Tử Cấm Thành từ lâu đã là biểu tượng văn hóa của Trung Quốc. Cảnh quan tráng lệ, giá trị văn hóa lâu đời đã khiến nơi đây trở thành điểm du lịch thu hút du khách. Khu vực này chính thức hoàn thiện vào năm 1420, là trung tâm chính trị của Trung Quốc thời phong kiến trong hơn 500 năm. Lễ hội Đèn lồng ở Tử Cấm Thành xưa kia là truyền thống dành riêng cho Hoàng gia. Ngày nay, lễ hội này đã phổ biến trong toàn dân.

图片默认标题_fororder_timg (23)

   Ngày 19/2 là ngày Tết Nguyên Tiêu truyền thống Trung Quốc, Viện Bảo tàng Cố Cung đã tạo nên ba cái lần đầu tiên: trở thành khu thắng cảnh “sáng nhất” trong thành phố Bắc Kinh; lần đầu tiên tổ chức “Lễ hội đèn lồng” trong 94 năm qua kể từ khi thành lập viện bảo tàng đến nay: Cụm kiến trúc cổ của Tử Cấm Thành lần đầu tiên được “thắp sáng” quy mô lớn trong buổi tối; Đây là lần đầu tiên Viện Bảo tàng Cố Cung mở cửa miễn phí đón công chúng vào buổi tối. Vì vậy, sự kiện nơi đây mở cửa cho công chúng tham quan vào buổi tối đã thu hút sự quan tâm của người dân địa phương lẫn du khách quốc tế. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết.

Các bạn thân mến, trong 2 ngày 19-20/2, Lễ hội Đèn lồng Bắc Kinh, sự kiện kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đã diễn ra trong khuôn viên Tử Cấm Thành.

图片默认标题_fororder_timg (13)

Trong Lễ hội Đèn lồng Bắc Kinh, chỉ một số khu vực nhất định của cố cung mở cửa cho công chúng tham quan vào ban đêm, bao gồm Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Tường Đông và Thần Vũ Môn.

Vé tham quan Tử Cấm Thành và tham dự lễ hội đã nhanh chóng hết sạch ngay sau khi được mở bán. Trang web chính thức của ban quản lý di tích Tử Cấm Thành cũng bị sập vào ngày 17/2 do lượng truy cập quá tải.

Tại Lễ hội Đèn lồng Bắc Kinh, du khách đã được thưởng thức trình diễn đèn lồng, thưởng thức nhạc giao hưởng, ngắm các bức họa cổ của Trung Quốc được chiếu lên mái nhà.

Tại Lễ hội Đèn lồng năm nay, ban tổ chức thay thế đèn lồng có nến bằng đèn LED, nhằm tránh nguy cơ xảy ra hỏa hoạn và bảo vệ khu di tích cổ.

图片默认标题_fororder_timg (4)

   Khoảng 6 giờ 30 phút tối ngày 19/2, Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường và đông đảo khán giả cùng đếm ngược thời gian, Tử Cấm Thành lập tức được thắp sáng. Tối cùng ngày, trên các cụm kiến trúc cổ ở Thái Hoà Môn của Cố Cung, thông qua công nghệ chiếu sáng bằng tia lade, đã lần lượt xuất hiện nhiều dòng chữ như “Đón Tết, chúc mừng năm mới, đón vận may trong Tử Cấm Thành năm 2019”, “Đêm Thượng Nguyên”, “Tết Nguyên Tiêu”,v.v, phong cảnh cùng với các bậc thang Hán Bạch Ngọc đẹp như tranh. Các khán giả có thể từ Tây Mã Đạo ở Ngọ Môn leo lên thành lầu tham quan triển lãm “Đón Tết trong Tử Cấm Thành”, và đi dạo bên dãy tường phía Đông Thành Cố Cung dài khoảng 1000 mét và nhiều đèn lồng đỏ. Từ Lầu góc Đông bắc và khu vực Thần Võ Môn, bên trái còn có thể nhìn thấy bức tranh “Non nước nghìn dặm” của hoạ sỹ Vương Hy Mạnh thời Bắc Tống được chiếu trên nền kiến trúc cổ, khán giả có thể cảm thấy mình đang nằm trong bức tranh này. Hình ảnh này khiến đông đảo khán giả rất xúc động:

“Tôi cảm thấy ban đêm và ban ngày hoàn toàn khác nhau, cảm thấy rất tuyệt”.

   “Rất thú vị, trong cung điện có các loại trang phục của hoàng gia”.

  “Câu trả lời chung của mọi người đều là, ai giành được vé vào xem là rất may mắn”.

  “Rất tuyệt vời, ấn tượng sâu sắc nhất là ở góc lầu, còn có kinh kịch, đi trên hành lang dài còn có âm nhạc”.

   Đằng sau lễ hội đèn lồng tuyệt vời này chắc chắc không thể thiếu khoa học công nghệ cao. Người phụ trách chương trình ánh sáng la-de thắp sáng Thái Hoà Môn trong “Đêm Thượng Nguyên ở Tử Cấm Thành” Trương Hiền Bằng cho biết:

图片默认标题_fororder_timg (3)

   “Đây là một lễ hội đèn lồng ban đêm diễn ra trong khu vực rộng 3000 mét vuông, chúng tôi đã áp dụng thiết bị ánh sáng la-de tiên tiến nhất, cả thảy có 20 máy chiếu. Theo tôi, chúng tôi đã trình diễn một hình ảnh có bề dầy lịch sử và yên tĩnh, do vậy có thể mang lại sự phấn khích về thị giác cho khán giản. Về âm nhạc, có thể vì Cố Cung rất yên tĩnh, nên chúng tôi vẫn phải giữ gìn một trạng thái yên tĩnh cho Tử Cấm Thành”.

    Phó Viện trưởng Viện Bảo tàng Cố Cung Nhậm Vạn Bình cho biết, chúng tôi mong thông qua tổ chức hoạt động lễ hội đèn lồng vào Tết Nguyên Tiêu để văn hoá truyền thống Trung Quốc ngày càng đi vào lòng người.  

   “Từ Mồng 1 Tết đến ngày 15 tháng Giêng, các hoạt động chính của hoàng gia cơ bản đều tập trung ở thời gian này, chúng tôi cũng dành toàn bộ thời gian này mang lại sự thể hiện toàn diện cho khán giả. Chúng tôi mong văn hoá ngày Tết truyền thống đi sâu lòng người, để văn hoá truyền thống chúng ta có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”.

   Trong những năm gần đây, nhờ đóng gói và quảng bá qua các phương tiện truyền thông trên mạng, chương trình truyền hình, Cố Cung đã thành công lọt vào danh sách điểm đến hót trên mạng. Các bức ảnh của cảnh tuyết, cảnh ban đêm của Cố Cung đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân. Theo sự sắp xếp của Cố Cung, hoạt động “Đêm Thượng Nguyên trong Tử Cấm Thành đã diễn ra tại Viện Bảo tàng Cố Cung vào hai buổi tối ngày 19-20/2, trước đó, ngay khi công bố hoạt động, toàn bộ vé đã lập tức được đặt hết.

  Đông đảo người dân mong đợi hoạt động ban đêm trở thành bình thường hoá. Về vấn đề này, Giám đốc Viện Bảo tàng Cố Cung Thiền Tế Tường cho biết, Cố Cung sẽ đánh giá tính khả thi về mọi mặt sau Lễ hội đèn lồng, mong trong các ngày lễ quan trọng của 24 tiết khí trong tương lai sẽ mở cửa vào ban đêm, như Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Tết Trùng Dương,v.v..

“Chúng tôi phải đánh giá phản hồi xã hội ra sao, cũng như chế độ hẹn đặt vé của chúng tôi. Chúng tôi không thể kéo dài thời gian mở cửa, một là vì ngày Tết có thời hạn; hai là vấn đề an toàn của Cố Cung là ưu tiên hàng đầu. Tiếp theo sau, chúng tôi phải đánh giá tốt ý nghĩa hoạt động này, làm thế nào tổ chức tốt hơn, khu vực nào còn có thể tiếp tục thắp sáng, mà không làm tổn hại tới kiến trúc cổ và cổ vật, khán giả có nhu cầu gì? Chúng tôi sẽ tranh thủ kết hợp trong các tiết khí quan trọng trong 24 tiết khí, có thể đưa ra một số hoạt động vào ban đêm, vậy thì chúng tôi sẽ cần phải thử xem sao”.

 

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập