Kiều Quân

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh các nước cần chung tay giải quyết các cuộc khủng hoảng trong thế kỷ 21

18-02-2019 15:05:05(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 图片默认标题_fororder_B9086

Theo Tân Hoa xã: Ngày 16/2, Ngoại trưởng Nga La-vrốp phát biểu tại Hội nghị an ninh Mu-ních cho biết, các nước cần chung tay giải quyết các cuộc khủng hoảng trong thế kỷ 21, chứ không nên có tư duy của thời kỳ thực dân và thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

  Ông La-vrốp cho biết, hiện nay toàn thế giới đang bước vào một thời kỳ nguy hiểm, khủng hoảng cũ trầm trọng thêm, khủng hoảng mới lại xuất hiện. Tại một số khu vực điểm nóng, sự có mặt của Nga là một nhân tố quan trọng thực hiện ổn định tình hình.

  Ông La-vrốp cho biết, Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga đề xuất và sáng kiến “Một vành đai, một con đường” do Trung Quốc đề xuất đều có lợi cho phát triển kinh tế khu vực, từ đó thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập