Kiều Quân

Trung Quốc và Lào ký Thoả thuận về dự án của Lào thuộc Quỹ Hợp tác Lan Thương –Mê Công

16-02-2019 15:56:44(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 15/2, Lễ ký một loạt dự án mới của Lào thuộc Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công đã diễn ra tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào, Đại sứ Trung Quốc tại Lào Khương Tái Đông và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thong Phăn thay mặt hai bên ký thoả thuận.

图片默认标题_fororder_%5c%5c172.100.100.3%5ctemp%5c9500020%5c1%5c9500020_1_1_23936067-4197-42c3-ae5b-08e9b6558366

Đại sứ Khương Tái Đông cho biết, trên cơ sở 13 dự án đợt đầu đã được khởi động, Lào lại có 21 dự án do 7 bộ ngành xin với Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công được phê chuẩn, đây là một thành quả quan trọng nữa của Hợp tác Trung Quốc – Lào trong khuôn khổ Hợp tác Lan Thương – Mê Công.

Ông Thong Phăn cho biết, dưới sự ủng hộ của Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công, Lào đã được hưởng lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, hợp tác năng lực sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng, y tế, nông nghiệp, thoát nghèo, v.v.

Tháng 3/2016, tại Hội nghị Cấp cao Hợp tác Lan Thương – Mê Công lần thứ nhất, Trung Quốc đã đề xuất thành lập Quỹ Hợp tác Lan Thương – Mê Công, cung cấp 300 triệu USD hỗ trợ các dự án hợp tác vừa và nhỏ của 6 nước trong 5 năm.

Biên tập viên:Kiều Quân
Lựa chọn phương thức đăng nhập