Mẫn Linh

Tổng Bí thư Tập Cận Bình và đề tài sáng tạo tại Trung Quốc

09-02-2019 13:20:50(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_2018年10月22日习近平考察格力电器公司

Sáng tạo là cụm từ then chốt không thể không nhắc đến khi miêu tả sự phát triển của Trung Quốc trong thời đại mới. Tại các trường hợp khác nhau, Tổng Bí thư Tập Cận Bình từng nhiều lần nhấn mạnh, “chỉ có người cải cách mới tiên lên, người sáng tạo mới lớn mạnh, người sáng tạo cải cách mới thắng lợi”. Trong loạt bài “Câu chuyện dân sinh của Tổng Bí thư Tập Cận Bình” hôm nay, mời các bạn cùng nghe những câu chuyện về đề tài sáng tạo mà Tổng Bí thư Tập Cận Bình đề cập với các nhân viên bình thường, nhà doanh nghiệp và cán bộ nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc.

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình thị sát Công ty Đồ điện Green. Mặc dù ban đầu chỉ là doanh nghiệp nhỏ lắp ráp và sản xuất điều hòa gia dụng, nhưng Công ty Green hiện đã phát triển thành tập đoàn công nghiệp quốc tế, sản phẩm che phủ các lĩnh vực như đồ điện sinh hoạt, trang thiết bị cấp cao, thiết bị thông tin-viễn thông, v.v., và bán sang hơn 160 nước và vùng lãnh thổ, bí quyết thành công của công ty này là kiên trì sáng tạo tự chủ.

图片默认标题_fororder_2018年6月14日习近平考察浪潮集团

Tổng Bí thư Tập Cận Bình khích lệ các nhân viên cần có chí khí và khí phách đẩy nhanh tăng cường năng lực và thực lực sáng tạo tự chủ, nắm vững quyền chủ động phát triển qua sáng tạo trong tay mình.

“Từ nước lớn đến nước mạnh, sự phát triển của kinh tế thực là hết sức quan trọng, không thể tách rời thực để phát triển ảo vào bất cứ lúc nào. Ngành chế tạo là mấu chốt của kinh tế thực, cốt lõi của ngành chế tạo là ở sáng tạo và nắm bắt công nghệ cốt lõi then chốt, cần tự lực cánh sinh vươn lên, phấn đấu sáng tạo tự chủ, mong tất cả các doanh nghiệp đều nỗ lực theo hướng này”.

Tập đoàn Inspur Trung Quốc là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và dữ liệu lớn hàng đầu ở Trung Quốc, cung cấp sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin cho hàng trăm nước và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tháng 6/2018, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã khảo sát cơ sở sản xuất máy vi tính chịu lỗi cao cấp của Tập đoàn Inspur, tìm hiểu tỉ mỉ các nền tảng thông tin do doanh nghiệp này nghiên cứu và phát triển như máy phục vụ cao cấp và dữ liệu lớn, cổng thông tin chính phủ đám mây, thành phố thông minh, v.v.. Tại đây, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặc biệt chỉ rõ, cần phát huy ưu thế tập trung nguồn lực làm việc lớn của chế độ xã hội chủ nghĩa để thúc đẩy sáng tạo.

图片默认标题_fororder_2019年1月17日习近平考察中关村协同创新展示中心

Khu công nghiệp khoa học-công nghệ Trung Quan Thôn ở quận Tân Hải, thành phố Thiên Tân, Trung Quốc đã tập trung một loạt doanh nghiệp công nghệ cao trong các lĩnh vực như mạng In-tơ-nét di động, sáng tạo văn hóa, y dược sinh học.... Mặc dù chỉ mới thành lập hơn 2 năm, nhưng thành quả sáng tạo của các doanh nghiệp vào đóng đã hết sức khả quan. Đầu năm nay, nơi đây trở thành chặng dừng chân quan trọng trong chuyến khảo sát trong nước đầu tiên của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Khoa học-công nghệ Efy Tề Tuấn Đồng đã giới thiệu với Tổng Bí thư Tập Cận Bình hệ thống kiểm soát tự chủ cụm máy bay không người lái dẫn đầu thế giới do công ty này phát triển, ông nói với Tổng Bí thư rằng:

“Các chính sách Nhà nước hiện nay là nhằm khiến các cán bộ nghiên cứu khoa học và cơ quan nghiên cứu phát triển như chúng tôi có thể phóng thích sức sống, mong Tổng Bí thư yên tâm, chúng tôi nhất định có thể thực hiện rất nhiều ước mơ”.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập