Sảnh Hoa

Hội nghị cấp Bộ trưởng 11 nước ký Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương ra tuyên bố phản đối chủ nghĩa bảo hộ

20-01-2019 15:13:09(GMT+08:00)
Chia sẻ:

 Theo Tân Hoa xã: Ngày 19/1, tại Tô-ky-ô, Nhật, 11 nước ký Hiệp định Đối tác Tiến bộ và Toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng đầu tiên kể từ khi hiệp định này có hiệu lực. Sau hội nghị, các bên ra tuyên bố chung, bày tỏ lập trường phản đối chủ nghĩa bảo hộ, ủng hộ mậu dịch tự do.

     Hội nghị cùng ngày đã thảo luận và xác định các công việc như trình tự đàm phán cụ thể cần hoàn thành của những nước hoặc khu vực có ý muốn gia nhập hiệp định, đồng thời ra tuyên bố chung sau hội nghị, bày tỏ lo lắng đối với chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch trên toàn cầu ngóc đầu dậy. Tuyên bố nêu rõ, để chống chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, phải dốc sức thúc đẩy mậu dịch tự do, mở rộng quy mô của CPTPP.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập