刘芳华

Băng Cốc đưa ra cảnh báo sương mù ô nhiễm người dân tranh nhau mua khẩu trang

15-01-2019 18:14:09(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_bangcoc1

Trong ấn tượng của nhiều người, Thái Lan là một đất nước non xanh nước biếc, không khí trong lành. Tuy nhiên, Thủ đô Băng Cốc trong hai ngày qua lại bị bao phủ bởi màn sương mù ô nhiễm dày đặc, trời âm u, khiến người dân không ngừng lo ngại về ô nhiễm không khí ngày một nghiêm trọng.

Cơ quan Phòng chống ô nhiễm Thái Lan sáng 14/1 ra cảnh báo sương mù ô nhiễm cho biết, nồng độ hạt bụi có đường kính PM2,5 trong không khí ở khu vực Băng Cốc hôm thứ Hai và thứ Ba lên tới mức “hết sức tồi tệ”, kêu gọi chính phủ nhanh chóng lập pháp hạn chế phát thải.

Theo số liệu giám sát, sáng 14/1, tại rất nhiều khu vực Băng Cốc, nồng độ PM2,5 trong không khí vượt mức an toàn 50ug/m3 mà chính phủ Thái Lan quy định. Nồng độ PM2,5 trên các đường phố trong nội thành lên tới 60-81 ug/m3, số liệu đo trắc trong các ngõ phố cách xa trục đường chính cũng lên tới 49-79 ug/m3.

Ngoài ra, nồng độ PM2,5 ở các tỉnh Nakhon Pathom, Nonburi, Pathum Thani v.v cũng đạt mức nguy hại.

Cơ quan bảo vệ môi trường cho rằng, do luồng khí trầm xuống, trung tâm thành phố Băng Cốc trong những ngày này đều ở trong trạng thái không có gió, khiến nồng độ PM2,5 trong không khí nhanh chóng tích trữ. Cũng có phân tích cho rằng, sương mù bao trùm Băng Cốc hiện nay chủ yếu đến từ khí thải xe cơ động và thiêu đốt rác và cỏ.

Những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội cũng như tăng trưởng của dân số thành phố, chất lượng không khí của Băng Cốc ngày một giảm. Theo bảng xếp hạng “10 thành phố chất lượng không khí kém nhất toàn cầu” do một cơ cấu thuộc Tổ chức bảo vệ môi trường phi chính phủ quốc tế tại Thái Lan công bố mới đây, Băng Cốc xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng.

Sương mù ô nhiễm nặng khiến người dân lo âu, rất nhiều người dân thành phố oán trách vấn đề sương mù ô nhiễm thông qua gọi đường dây nóng hoặc mạng In-tơ-nét. Hai ngày này, mọi người đồng loạt mua khẩu trang chống bụi, khiến một số địa phương hết hàng. Vụ Nội Thương đối nội Bộ Thương mại Thái Lan đã ra lệnh nhà máy ở các tỉnh đẩy nhanh sản xuất khẩu trang mới, để đảm bảo cung ứng.

Để phòng ngừa thương gia nâng giá, Vụ Nội Thương Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, những người tích trữ ghim hàng và nâng giá khẩu trang sẽ phải đứng trước mức xử phạt cao nhất 7 năm tù giam và 140 nghìn Bạt tiền phạt. Người dân nếu phát hiện khẩu trang bán với giá quá cao, có thể tố giác qua đường dây nóng liên quan.

Người phụ trách Cơ quan mưa nhân tạo và hàng không nông nghiệp Thái Lan ngày 14/1 cho biết,  do tình hình ô nhiễm bụi ở Băng Cốc và khu vực xung quanh ngày càng nghiêm trọng, và đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, vì vậy, theo chỉ thị của cơ quan cấp trên, trong vài ngày tới, nếu điều kiện thời tiết cho phép, sẽ huy động 2 chiếc máy bay tiến hành tạo mưa nhân tạo, để tăng độ ẩm không khí và giảm nồng độ bụi.

Cơ quan Phòng chống ô nhiễm Thái Lan cũng kêu gọi chính phủ đẩy nhanh lập pháp, ngoài ấn định tiêu chuẩn phát thải của xe cơ giới ra, cần phải cấm đốt pháo hoa, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm thiểu đi lại bằng xe riêng và xe máy.

Biên tập viên:刘芳华
Lựa chọn phương thức đăng nhập