Mẫn Linh

Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo phát biểu diễn văn tại Ai-cập – bán rao “tư duy mới” về Trung Đông của Tổng thống Đô-nan Trăm

11-01-2019 14:35:30(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Ngoại trưởng Mỹ Pôm-peo đang ở thăm Trung Đông, tối ngày 9/1 tới Thủ đô Cai-rô, Ai-cập, tiếp tục chuyến công du 8 nước Trung Đông. Ngày 10/1, ông Pôm-peo lần lượt hội kiến và hội đàm với Tổng thống Ai-cập Xi-xi, Ngoại trưởng Xu-cri(Shoukry), và có bài diễn văn về chính sách Trung Đông của Mỹ, trình bày toàn diện “tư duy mới” về Trung Đông của Chính quyền Đô-nan Trăm, tập trung bán rao “Liên minh chiến lược Trung Đông” mà Mỹ đang thúc đẩy. 

Phát biểu diễn văn tại Đại học Cai-rô là lịch trình nặng ký của ông Pôm-peo trong chuyến công du Trung Đông lần này. Bài diễn văn đã trình bày toàn diện chính sách Trung Đông của Chính quyền Đô-nan Trăm, đây cũng là “tư duy mới” của ông Đô-nan Trăm về Trung Đông.

Trong bài diễn văn, ông Pôm-peo ra sức bán rao “Liên minh chiến lược Trung Đông” mà Mỹ đang thúc đẩy, tức “NATO phiên bản A-rập”, nói rằng “đây là biện pháp thúc đẩy hòa bình, an ninh và phồn thịnh trong khu vực”. Ông Pôm-peo nhấn mạnh, Mỹ sẽ tiếp tục là đối tác kiên định của Ai-cập và các nước khác trong khu vực, “Mỹ là lực lượng hữu ích tại khu vực Trung Đông”.

Bài diễn văn còn đề cập đến việc Mỹ rút quân khỏi Xy-ri. ông Pôm-peo dứt khoát cho biết: Mỹ sẽ không rút khỏi Xy-ri trước khi kết thúc hành động chống khủng bố tại nước này. Ông còn chỉ trích I-ran là mối đe dọa lớn nhất cho an ninh và phát triển của khu vực.

Ông Pôm-peo cho biết thêm, Chính quyền Đô-nan Trăm còn sẽ tiếp tục thúc đẩy thực hiện hòa bình thực sự và lâu dài giữa I-xra-en và Pa-le-xtin. Bên cạnh đó, Tổng thống Đô-nan Trăm cũng sẽ tuân thủ cam kết khi vận động tranh cử, công nhận Giê-ru-xa-lem là Thủ đô của I-xra-en.

Điều đáng nói là, trong chuyến thăm Ai-cập năm 2009, cựu Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma cũng từng có bài diễn văn về chính sách Trung Đông tại Cai-rô. Khi nhắc lại việc này trong bài diễn văn, ông Pôm-peo đã phản bác gay gắt chính sách Trung Đông của ông Ô-ba-ma nhưng không nêu tên.

Tại cuộc gặp giữa ông Pôm-peo và Nhà lãnh đạo Ai-cập, hai bên đã đạt được nhận thức chung về quan hệ song phương, đồng ý sâu sắc hợp tác chiến lược giữa hai nước.

Ai-cập và Mỹ còn đồng ý tăng cường hợp tác chống khủng bố và trào lưu tư tưởng chủ nghĩa cực đoan.

Vấn đề Pa-le-xtin là một vấn đề quan trọng được thảo luận giữa Ai-cập và Mỹ. Hai bên đã điểm lại những tiến triển mới nhất trong vấn đề này cũng như biện pháp tái khởi động tiến trình hòa bình Trung Đông lâm vào bế tắc.

Hai bên còn đề cập đến một số vấn đề khu vực, đặc biệt là cuộc khủng hoảng ở các nước Li-bi, Xy-ri và Y-ê-men. Hai bên đều kêu gọi giải pháp chính trị các cuộc khủng hoảng này, đồng thời bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của các nước.

Từ “tư duy mới” về Trung Đông của ông Đô-nan Trăm và “Liên minh chiến lược Trung Đông”, mọi người có thể phát hiện, cái gọi là rút quân khỏi Xy-ri chỉ là hành động chiến thuật, về chiến lược Mỹ không dự định rời khỏi Trung Đông, mà là bố cục lại, gây ảnh hưởng tại Trung Đông. Tuy nhiên, liệu Mỹ có đúng như ông Pôm-peo đã nói “là lực lượng hữu ích tại khu vực Trung Đông” hay không, mọi người chỉ có thể chờ xem.

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập