Sảnh Hoa

Chúng ta cùng chào đón năm mới cùng với những ca khúc được trình diễn trong Liên văn giao lưu văn hóa - nghệ thuật các nước lưu vực sông Lan Thương - Mê Công

01-01-2019 16:21:32(GMT+08:00)
Chia sẻ:

SH: Một năm có 52 tuần, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Sảnh Hoa chưa kịp tổng kết, ôn lại 52 lần gặp gỡ các bạn trong năm qua, thì chúng ta đã cùng chào đón ánh bình minh của năm 2019 đầy hứa hẹn. Chúc các bạn năm mới có nhiều kế hoạch mới, nhiều mục tiêu mới, thực hiện nhiều ước mơ, gặt hái nhiều niềm vui, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

图片默认标题_fororder_timg (7)

Vào thời điểm từ biệt năm 2018 và chào đón năm 2019, qua làn sóng điện và trang web của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập 

Cận Bình đã có bài phát biểu thông điệp đầu năm và gửi lời chúc mừng năm mới tới khán thính giả, cư dân mạng ở nước ngoài, gửi gắm nhiều hy vọng cho một năm mới. Hoan nghênh các bạn viết lưu ký, viết E-mail hoặc thư tay về cảm nhận của mình đối với thông điệp năm mới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Các bạn thân mến, trong giây phút vui mừng này, Sảnh Hoa xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những giai điệu, bài hát và âm nhạc trong lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật các nước lưu vực sông Lan Thương - Mê Công vừa diễn ra cách đây không lâu tại thành phố Cảnh Hồng thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Xíp-xoỏng-bản-na, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Thành Trung là một trong những phóng viên đến dự lễ khai mạc liên hoan này, sau đây Sảnh Hoa trước hết xin mời anh Thành Trung giới thiệu đôi nét về hoạt động này với quý vị và các bạn. Xin mời Thành Trung.

图片默认标题_fororder_timg (10)

TT: Vâng, xin chào Sảnh Hoa, xin chào tất cả các bạn trên sóng Đài Phát thanh quốc tế Trung Quốc. Cách đây không lâu, Thành Trung rất hân hạnh đến tham dự lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa - Nghệ thuật các nước lưu vực sông Lan Thương - Mê Công diễn ra tại thành phố Cảnh Hồng thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Xíp-xoỏng-bản-na, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đây là một điểm đến mà Thành Trung từ lâu đã mong được đến thăm.

Trong đêm liên hoan văn nghệ tại lễ khai mạc, nghệ sĩ đến từ 6 nước trong lưu vực như Trung Quốc, Lào, Mi-an-ma, Cam-pu-chia, Việt Nam, Thái Lan và các nước khách mời như Ác-hen-ti-na, Ca-mơ-run, U-crai-na, v.v., đã mang đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc mang đậm bản sắc dân tộc nước mình.

Trong đêm liên hoan lần này, hai nghệ sĩ Việt Nam là nghệ sĩ đàn T’rưng Hoa Đăng đã thể hiện tiết mục đàn T’rưng rộn ràng mang đậm chất dân tộc vùng Tây Nguyên, trong khi đó ca sĩ Trần Trang thể hiện niềm tin hy vọng vào ngày mai tươi sáng qua ca khúc “Bài ca hy vọng” Việt Nam nổi tiếng. Qua ca khúc này, ca sĩ cho rằng trong bất cứ thời cuộc nào thì chúng ta vẫn có niềm tin hy vọng xây dựng tương lai tốt đẹp. Để tìm hiểu thêm về cảm nhận của các nghệ sĩ Việt Nam tham gia liên hoan lần này, sau đây xin mời các bạn nghe cuộc phỏng vấn giữa Thành Trung và các nghệ sỹ Hoa Đăng và Trần Trang.

Xin chào hai bạn, xin hai bạn hãy giới thiệu về bản thân mình:

Nghệ sĩ Hoa Đăng: Xin chào các bạn tôi là Nguyễn Thị Hoa Đăng, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tôi cũng có những năm tháng đã từng lưu học ở Bắc Kinh, Trung Quốc, và hôm nay rất vui mừng được đến tỉnh Vân Nam tham gia Liên hoan nghệ thuật lần này.

Ca sĩ Trần Trang: Xin chào các bạn, tôi là ca sĩ Trần Trang, đến từ Nhà hát Ca vũ kịch Việt Nam, hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì tôi được đại diện cho các nghệ sĩ Việt Nam đến tham dự Liên hoan văn hóa – nghệ thuật các nước lưu vực sông Lan Thương – Mê Công tại Vân Nam, Trung Quốc, buổi tối khai mạc hôm nay, tôi sẽ biểu diễn 2 bài hát, đó là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Văn Ký, bài hát “Bài ca hy vọng” , và tôi cũng thể hiện bài hát Trung Quốc cùng với nghệ sĩ của các nước. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội, một dịp rất hữu ích để tôi được tham dự, và qua đây tôi có được cơ hội làm việc với nghệ sĩ của các nước, và tôi đã được học hỏi và giao lưu với các nghệ sĩ, và được biểu diễn tại một sân khấu rất chuyên nghiệp.

Vậy, tiết mục tham gia lần này của hai bạn có nét gì đặc sắc và thông qua tiết mục lần này, các bạn muốn biểu đạt điều gì.

图片默认标题_fororder_timg (8)

Hoa Đăng: Đến với Liên hoan nghệ thuật lần này, tôi mang đến cây đàn T’rưng, là cây đàn tre nứa rất nổi tiếng của Việt Nam, như các bạn biết, văn hóa tre nứa là văn hóa tiêu biểu của phương Đông nói chung, các nước Đông Nam Á, cũng như Trung Quốc nói riêng. Ở Việt Nam có rất nhiều nhạc cụ làm bằng tre nứa, từ cây đàn bầu tiêu biểu, cũng như các nhạc cụ khác đều làm từ tre nứa, chính vì vậy, cây đàn T’rưng cũng rất là tiêu biểu của Việt Nam. Tôi chơi đàn T’rưng và mang đến giai điệu dân gian của vùng Tây Nguyên Việt Nam, để gửi tới tất cả khán giả tại liên hoan nghệ thuật thứ âm thanh đặc sắc và độc đáo của cây đàn đến từ Việt Nam.

Được biết ca sĩ Trần Trang sẽ biểu diễn bài hát “Bài ca hy vọng”, vậy, theo bạn, bài hát này muốn truyền đi thông điệp gì và gửi gắm điều gì?

Trần Trang: Theo bản thân tôi, lý do tôi chọn bài hát “Bài ca hy vọng” của nhạc sĩ Văn Ký, trước hết đây là ca khúc nổi tiếng ở Việt Nam cũng như là chất lượng nghệ thuật rất cao, và đây là một bài hát rất hay, và tôi nghĩ rằng ở Việt Nam, tất cả mọi người đều biết, bên cạnh đó bài hát này rất hợp giọng hát của tôi, và nó có thể thể hiện được hết chuyên môn thanh nhạc của bản thân tôi. Hơn nữa ca khúc này có nội dung rất đẹp và hay. Nói về thời kỳ của Việt Nam chưa thống nhất, bài ca hy vọng thể hiện một niềm tin về tương lai tương sáng. Tôi nghĩ rằng trong bất kỳ thời cuộc nào, chúng ta cũng cần có niềm tin và hy vọng, và luôn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Vậy, bạn cho rằng hoạt động lần này sẽ có vai trò như thế nào đối với thúc đẩy văn hóa – nghệ thuật giữa các nước trong khu vực sông Lan Thương – Mê Công?

图片默认标题_fororder_timg (4)

 Trần Trang: Tôi nghĩ rằng đây là một hoạt động văn hóa nghệ - nghệ thuật, nhưng nó mang sứ mệnh rất quan trọng, bởi vì bên cạnh sự giao lưu về văn hóa – nghệ thuật giữa các nước, qua hoạt động này, các nghệ sĩ chúng tôi có cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau và đưa được văn hóa của mỗi dân tộc đến với tất cả khán thính giả của các nước. Bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng, bên cạnh văn hóa – nghệ thuật, thì nó còn thúc đẩy nhiều hơn các lĩnh vực chính trị, văn hóa – nghệ thuật, kinh tế, thúc đẩy sự đoàn kết hữu nghị, gắn bó giữa các nước với nhau.

Theo bạn, từ khi khởi động cơ chế sông Lan Thương – Mê Công đến nay, giao lưu giữa các nước, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam đã có thay đổi lớn gì không?

Hoa Đăng: Từ khi khởi động cơ chế này, chúng tôi cũng có nhiều cơ hội giao lưu học hỏi về văn hóa giữa các nước với nhau, có nhiều cơ hội biểu diễn và nhận ra rằng, mỗi hoạt động đều đem đến lợi ích cho mỗi một quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa. Âm nhạc không có biên giới, chính vì thế, đặc biệt các nghệ sĩ chúng tôi luôn tích cực tham gia hoạt động văn hóa giao lưu như thế này. Thông qua đó thì mỗi một nước thêm hiểu biết về văn hóa của nhau và tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác.

Với tư cách là một ca sĩ trẻ, theo bạn, triển vọng hợp tác văn hóa – nghệ thuật giữa các nước lưu vực sông Lan Thương – Mê Công nói chung cũng như Trung Quốc và Việt Nam nói riêng, thì bạn có kỳ vọng hay triển vọng gì về những hợp tác trong lĩnh vực này.

Trần Trang: Trước hết, tôi xin cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức chương trình rất quy mô và chuyên nghiệp, tôi cũng bất ngờ khi sang đây biểu diễn, tôi nhìn thấy sân khấu, cách làm việc của các nghệ sĩ rất chuyên nghiệp, sân khấu tổ chức rất lớn rất hoành tráng, qua đây, tôi hiểu biết thêm về văn hóa, con người, âm nhạc, ẩm thực, cũng như vẻ đẹp của vùng đất Vân Nam rất tuyệt vời, rất đẹp, hùng vĩ và không khí rất trong lành. Tôi thấy thời gian gần đây Việt Nam và Trung Quốc có rất nhiều hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật, và lâu nay tôi cũng có cơ hội được sang biểu diễn tại Trung Quốc một số lần, và tôi có niềm tin và hy vọng rằng, Việt Nam và Trung Quốc, mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn trong về văn hóa – nghệ thuật nói riêng, và cũng như tất cả các lĩnh vực nói chung, tôi hy vọng trong tương lai có thật nhiều hoạt động giao lưu văn hóa – nghệ thuật để chúng tôi có nhiều cơ hội hơn để biểu diễn, giao lưu học hỏi nghệ sĩ Trung Quốc và các nước.

SH: Cảm ơn sự chia sẻ của Thành Trung. Các bạn thân mến, như các bạn đều biết, văn hóa - nghệ thuật nói chung và ca hát nói riêng là lĩnh vực không biên giới, do vậy, thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật cũng có nghĩa là sẽ có thể thúc đẩy các lĩnh vực khác và mang lại nhiều lợi ích to lớn hơn cho các nước trong lưu vực trên các lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, du lịch, v.v. Thông qua những hoạt động như vậy sẽ giúp nghệ sĩ các nước hiểu biết hơn về văn hóa - nghệ thuật của nước đối phương, đồng thời đưa văn hóa - nghệ thuật của nước mình đến với khán giả các nước, thúc đẩy sự gắn bó tình hữu nghị giữa các nước, xây dựng tương lai ngày càng tươi đẹp hơn. Trong khi thưởng thức chương trình biểu diễn hấp dẫn của các nghệ sỹ các nước lưu vực sông Lan Thương - Mê Công, một lần nữa, Sảnh Hoa thay mặt tất cả các anh chị em trong ban Việt ngữ, chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng.

 

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập