Thanh Đóa

Cựu Tổng thống In-đô-nê-xi-a Megawati trở thành Tiến sĩ danh dự của Đại học Sư phạm Phúc Kiến Trung Quốc

06-11-2018 14:50:06(GMT+08:00) Hãng tin Trung Quốc
Chia sẻ:

Theo Hãng tin Trung Quốc: Ngày 5/11, Chủ tịch đảng Dân chủ tranh đấu, Tổng thống khóa thứ 5 In-đô-nê-xi-a Megawati nhận Bằng Tiến sĩ danh dự từ Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Phúc Kiến, Trung Quốc, trở thành tiến sĩ danh dự của trường đại học có lịch sử 100 năm ở vùng duyên hải Đông-Nam Trung Quốc.

Bà Megawati là nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử In-đô-nê-xi-a. Năm 2002, bà thăm tỉnh Phúc Kiến, thúc đẩy thiết lập quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Gia-va, In-đô-nê-xi-a và tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Bà Megawati trong bài phát biểu cho biết, Trung Quốc là một trong những trung tâm kinh tế thế giới, giải quyết các vấn đề phức tạp trên thế giới cần trí tuệ Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc và tấm gương Trung Quốc.

Biên tập viên:Thanh Đóa
Lựa chọn phương thức đăng nhập