Mẫn Linh

Chương trình đặc biệt tưởng niệm cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Dấu ấn gắn với Trung Quốc của cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang

27-09-2018 08:40:59(GMT+08:00) CRI
Chia sẻ:

Sau một thời gian lâm bệnh, Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang đã từ trần hồi 10h05 ngày 21/9 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tang lễ Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức với nghi thức Quốc tang.

Chương trình đặc biệt - 2: Dấu ấn gắn với TQ của cố Chủ tịch nước VN Trần Đại Quang

Trong bức điện chia buồn gửi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, đồng chí Trần Đại Quang là nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đã đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước và công cuộc cải cách đổi mới của Việt Nam. Đồng chí Trần Đại Quang là người đồng chí và người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, dốc sức cho việc kế thừa và tôn vinh truyền thống hữu nghị Trung-Việt, tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện hai nước phát triển.

Trong chương trình đặc biệt tưởng niệm cố Chủ tịch nước Việt Nam Trần Đại Quang hôm nay, Thành Trung và Mẫn Linh xin mời các bạn cùng điểm lại những dấu ấn gắn với Trung Quốc của đồng chí.

Ngày 2/4/2016, đồng chí Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Việt Nam. Từ khi đảm nhiệm Chủ tịch nước đến ngày ra đi, Chủ tịch nước Việt Nam có bằng thạc sĩ tiếng Trung này luôn tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện hai nước phát triển. 

图片默认标题_fororder_4

Ngày 5/5/2016, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hồng Tiểu Dũng đến chào xã giao Chủ tịch Trần Đại Quang. Chủ tịch Trần Đại Quang đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ hai nước, cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân nhân Trung Quốc, coi đó là tài sản quý báu của hai Đảng và hai nước.

 

图片默认标题_fororder_驻越南大使洪小勇拜会越南国家主席陈大光1  图片默认标题_fororder_驻越南大使洪小勇拜会越南国家主席陈大光

Ngày 27/6/2016, tại Hà Nội, đồng chí Dương Khiết Trì, khi đó là Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

图片默认标题_fororder_杨洁篪会见越共中央总书记阮富仲和越南国家主席陈大光

Ngày 24/9/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Quách Thanh Côn đến Việt Nam chủ trì Hội nghị Hợp tác Phòng, chống tội phạm lần thứ 5 giữa Bộ Công an Trung Quốc và Bộ Công an Việt Nam. 

图片默认标题_fororder_5

Ngày 9/11/2016, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp đồng chí Trương Đức Giang, khi đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc.

图片默认标题_fororder_tiep truong duc giang

Ngày 19/11/2016, tại Li-ma, Pê-ru, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Trần Đại Quang cho biết, Đảng Cộng sản Việt Nam chúc mừng Hội nghị Trung ương 6 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 18 diễn ra thành công, chúc mừng sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thu được thành tựu to lớn. Đảng và Chính phủ Việt Nam sẵn sàng duy trì tiếp xúc cấp cao mật thiết với Đảng và Chính phủ Trung Quốc, đồng thời cùng nỗ lực, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên phía trước theo quỹ đạo ổn định và bền vững.

图片默认标题_fororder_国家主席习近平19日在利马会见越南国家主席陈大光。  图片默认标题_fororder_国家主席习近平19日在利马会见越南国家主席陈大光2

Từ ngày 11 đến ngày 15/5/2017, nhận lời mời của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và tham dự Diễn đàn Cấp cao Hợp tác quốc tế "Một vành đai, một con đường". Trước khi lên đường đến Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trả lời phỏng vấn chung của các cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Hà Nội.

图片默认标题_fororder_7

Chủ tịch Trần Đại Quang nói: “Tôi rất vui mừng đến thăm đất nước Trung Quốc tươi đẹp trong chuyến thăm đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam – Trung Quốc có nền tảng tốt đẹp và có những điểm tương đồng cơ bản. Việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc là phù hợp với lợi ích căn bản và lâu dài của hai nước và nhân dân hai nước, có lợi cho duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới”.

Về việc kết nối chiến lược sáng kiến "Một vành đai, một con đường" của Trung Quốc với quy hoạch “Hai hành lang, một vành đai” của Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, hai nước hiện đang thúc đẩy kết nối hiệu quả “Hai hành lang, một vành đai” và “Một vành đai, một con đường”, điều này sẽ có lợi cho mở rộng thương mại và đầu tư giữa hai nước cũng như với các nước khác, không ngừng mở rộng thị trường. Hợp tác Việt – Trung vẫn còn tiềm năng hợp tác rất lớn. Hai nước cần tiếp tục nỗ lực mở rộng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Trần Đại Quang nói: “Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng kinh tế và được đánh giá là một trong những quốc gia thành công về thu hút đầu tư nước ngoài trong số các nước đang phát triển. Việt Nam và Trung Quốc cần tiếp tục nghiên cứu các biện pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, mở rộng  và nâng cao chất lượng, hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong các lĩnh vực hợp tác”.

图片默认标题_fororder_6

Chủ tịch Trần Đại Quang trả lời phỏng vấn của các cơ quan truyền thông Trung Quốc

Ngày 11/5/2017, tại Bắc Kinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tiến hành hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Trần Đại Quang cho biết, Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam. Hai nước cần học tập và tham khảo lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và xóa đói giảm nghèo; xử lý thỏa đáng bất đồng, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên biển.

Chủ tịch Trần Đại Quang nói: “Tôi rất vui mừng đến thăm đất nước Trung Quốc lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thay mặt đoàn đại biểu cấp cao, Đảng, Nhà nước Việt Nam chân thành cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc đã dành cho tôi và đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo, thắm tình đồng chí. Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn mà Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đạt được trong công cuộc đi sâu cải cách toàn diện thời gian qua, nhất là việc triển khai bố cục tổng thể ‘5 trong 1’ và bố cục chiến lược bốn toàn diện”.

 

Sáng 12/5/2017, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trần Đại Quang tham dự Diễn đàn Hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc – Việt Nam năm 2017 do Bộ Thương mại Trung Quốc, Hội Xúc tiến thương mại Trung Quốc và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam phối hợp tổ chức.

图片默认标题_fororder_8

Chiều 12/5/2017, tại Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Cùng ngày, các đồng chí: Trương Đức Giang khi đó là Ủy viên Thường vụ Quốc hội Trung Quốc; Du Chính Thanh khi đó là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc; Lưu Vân Sơn khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương lần lượt hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

图片默认标题_fororder_国务院总理李克强5月12日下午在人民大会堂会见来华进行国事访问并出席“一带一路”国际合作高峰论坛的越南国家主席陈大光。

Chiều 13/5/2017, tại thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tham dự “Diễn đàn Hợp tác kinh tế-thương mại Trung Quốc (Phúc Kiến) – Việt Nam”. Phát biểu tại Diễn đàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hoan nghênh các doanh nghiệp tỉnh Phúc Kiến đến Việt Nam triển khai hợp tác đầu tư và kinh doanh hiệu quả, Việt Nam sẽ tạo môi trường tốt đẹp cho các doanh nghiệp.

图片默认标题_fororder_中国(福建)—越南经贸合作论坛在榕举行3

Tối 13/5/2017, tại Phúc Châu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có cuộc gặp với Bí thư tỉnh ủy Phúc Kiến khi đó là đồng chí Vưu Quyền.

图片默认标题_fororder_9

Ngày 20/5/2017, trong thời gian diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC lần thứ 23, tại Hà Nội, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Chung Sơn đến chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

图片默认标题_fororder_10

Ngày 24/5/2017, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Tổng Giám đốc Tân Hoa xã Trung Quốc Thái Minh Chiếu, cho biết thành công của sự phát triển Việt Nam và Trung Quốc là cơ hội của nhau, hai nước cần học tập và hỗ trợ lẫn nhau.

图片默认标题_fororder_蔡明照

Ngày 12/11/2017, Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự bữa tiệc chào mừng long trọng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội.

图片默认标题_fororder_11

Ngày 13/11/2017, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

图片默认标题_fororder_习近平同越南国家主席陈大光举行会谈

Ngày 7/2/2018, Đại sứ Hồng Tiểu Dũng đến chào tạm biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Chủ tịch Trần Đại Quang cho biết quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng trong những năm qua, đây là xu thế lớn, cũng là nguyện vọng chung của nhân dân hai nước.

图片默认标题_fororder_12

Ngày 1/4/2018, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Chủ tịch Trần Đại Quang cho biết, Chính phủ khóa mới Trung Quốc mới thành lập đã cử Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị đến thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Cấp cao Hợp tác kinh tế Tiểu vùng sông Mê-công mở rộng, thể hiện sự coi trọng cao của Trung Quốc đối với quan hệ Việt – Trung.

图片默认标题_fororder_13

Ngày 19/9/2018, ba ngày trước khi từ trần, Chủ tịch Trần Đại Quang đã tiếp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc Chu Cường đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

图片默认标题_fororder_14

Trong nhiệm kỳ gần hai năm rưỡi, trung bình cứ hai tháng là Chủ tịch Trần Đại Quang tiếp đón khách quan trọng đến từ Trung Quốc, đồng chí đã dốc sức cho việc kế thừa và tôn vinh truyền thống hữu nghị Trung-Việt, tích cực thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện hai nước phát triển. Mong đồng chí yên nghỉ.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung – Việt Vương Kim Sơn mong thông qua chương trình đặc biệt hôm nay gửi lời chia buồn tới gia đình Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam:

“Chủ tịch Trần Đại Quang luôn dốc sức kế thừa và tôn vinh tình hữu nghị truyền thống Trung – Việt, là người bạn thân thiết, chúng tôi lấy làm đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của đồng chí. Tôi xin thay mặt toàn thể thành viên Hội Hữu nghị Trung – Việt, gửi lời thăm hỏi chân thành tới gia đình Chủ tịch Trần Đại Quang và nhân dân Việt Nam”.

图片默认标题_fororder_15

Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung - Việt Vương Kim Sơn

 

Biên tập viên:Mẫn Linh
Lựa chọn phương thức đăng nhập