Dung Dung

Tổng Bí thư đảng Cầm quyền Kê-ni-a Tuju cho biết Trung Quốc không thi hành thực dân đối với bất cứ nước châu Phi nào

21-09-2018 17:08:08(GMT+08:00)
Chia sẻ:

图片默认标题_fororder_u=3000525666,2130653539&fm=173&app=25&f=JPEG

Theo Đài chúng tôi: Mới đây, tại Lễ thành lập Phòng Thương mại Trùng Khánh-Tứ Xuyên Trung Quốc tại Kê-ni-a, Tổng Bí thư Đảng Jubilee cầm quyền ở Kê-ni-a Tuju đã bác bỏ cái gọi là Trung Quốc thi hành “chủ nghĩa thực dân mới” đối với châu Phi. Ông cho biết, Trung Quốc từ xưa đến nay không bao giờ có bất cứ mảnh đất thực dân nào, do vậy cũng không tồn tại thi hành thực dân đối với Kê-ni-a. Không chỉ riêng Kê-ni-a, mà bất cứ nước nào khác ở châu Phi, Trung Quốc đều chưa từng thực dân.

图片默认标题_fororder_u=19543079,90801054&fm=173&app=25&f=JPEG

Ông Tuju cho biết,  mặc dù hai nước Kê-ni-a và Trung Quốc có sự khác biệt về văn hóa, tôn giáo, nhưng nhân dân hai nước tương thông về nhân tính, đây chính là lý do vì sao hai nước có thể đến với nhau.

 

 

Biên tập viên:Dung Dung
Lựa chọn phương thức đăng nhập