Sảnh Hoa

“Liên Hợp Quốc” trong rổ rau

18-09-2018 09:43:27(GMT+08:00)
Chia sẻ:

Cùng với việc nâng cao mức sống, ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đã bắt đầu thưởng thức các sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài, các hàng hoá nhập khẩu có thể nói rất có thị trường tại Trung Quốc, từ siêu thị đến chợ, hàng hoá nhập khẩu đâu đâu cũng thấy. Chính phủ Trung Quốc cũng coi trọng về vấn đề này, chuẩn bị tăng cường mở rộng nhập khẩu. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

图片默认标题_fororder_u=2655679716,3643291671&fm=26&gp=0

Từ tôm hùm Ô-xtrây-li-a, tôm đỏ Tây Ban Nha, tôm ngọt Bắc Cực, cua hoàng đế, đến gà Tây, thịt bò các loại, cũng như chôm chôm Thái Lan, táo Chi-lê,v.v, chợ Tam Nguyên Lý ở quận Triều Dương thành phố Bắc Kinh có thể nói là một ngôi chợ thu hút người tiêu dùng. Rất nhiều nghệ sỹ, Đại sứ, đầu bếp hàng đầu của các nhà hàng,v.v đều thường đến đây mua hàng. Cô Trình nhà gần đó cho biết:

“Hàng hoá ở đây rất  nhiều, gia đình tôi đều thích ăn hải sản, nhà tôi cách đây rất gần”.

Cửa hàng mà cô Trình đang chọn hải sản rất đông khách, chủ cửa hàng là anh Trương chưa đến 30 tuổi cho phóng viên biết, cửa hàng của anh có bán các loại hải sản như cua, nhím biển, tôm hùm, bọ cạp,v.v, phần lớn là hải sản nhập khẩu.

图片默认标题_fororder_timg (14)

“Phần lớn đều là nhập khẩu từ nước ngoài. Tôm, cua của Thái Lan, cua hoàng đế của Mỹ, Nga cũng có, tôm hùm Boston Ca-na-đa, tôm hùm xanh của Pháp, cua tẩm bột của Anh, cua lông đỏ của Nhật Bản”.

Ngoài hải sản ra, hoa quả cũng là một nét đặc sắc lớn của chợ Tam Nguyên Lý. Cam của Mỹ, anh đào của Chi-lê, bơ của Mê-hi-cô, đào của Nhật, hoàn toàn là một “Liên Hợp Quốc” của thế giới hoa quả. Khi nhắc đến sự thay đổi của ngôi chợ này trong những năm gần đây, chị Điền đã kinh doanh hoa quả hơn 10 năm cho biết, người tiêu dùng ngày càng chấp nhận hàng hoá nhập khẩu chất lượng cao. Chị Điền nói:

“Ngày xưa lượng bán hoa quả nhập khẩu khá ít, người dân không chấp nhận mấy, hiện nay đã chấp nhận rồi. Ngày xưa các loại hoa quả ra bán cũng ít, thường là hoa quả trong nước nhiều hơn, nước ngoài thì ít hơn. Hiện nay là hoa quả nước ngoài nhiều hơn, trong nước thì ít hơn”.

图片默认标题_fororder_timg

Chợ Tam Nguyên Lý có thể là một bức ảnh thu nhỏ về nâng cấp tiêu dùng của cư dân Trung Quốc hiện nay. Trong ngày 11/11 năm ngoái, tỷ lệ thẩm thấu của các sản phẩm như quần áo truyền thống, sản phẩm kỹ thuật số như điện thoại di động,v.v., đang dần dần bị thay thế bởi các sản phẩm mới nổi như sản phẩm dành cho mẹ và bé, mỹ phẩm, thực phẩm,v.v. Ngày càng nhiều chơ, siêu thị bán sản phẩm nhập khẩu đã xuất hiện người tiêu dùng.

Ngoài ra, chi tiêu đang không ngừng củng cố đối với vai trò mang tính cơ sở của tăng trưởng kinh tế. Người Phát ngôn Cục Thếng kê nhà nước Trung Quốc Mao Thịnh Dũng mới đây cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, chi tiêu của người dân đã đóng góp gần 80% cho sự tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ngoài một số hàng hoá khối lượng lớn nhập khẩu tăng trưởng khá nhanh, mỹ phẩm nhập khẩu cũng tăng gấp 2 lần, thủy sản và hải sản nhập khẩu cũng tăng hơn 12%.

图片默认标题_fororder_timg (10)

Bộ Thương mại Trung Quốc mới đây đã công bố báo cáo điều tra tiêu dùng cho thấy, gia đình người tiêu dùng có thu nhập hơn 20 nghìn Nhân dân tệ/tháng đều đã mua qua hàng hoá nhập khẩu, hơn nữa tỷ lệ đã hoặc có ý định mua sản phẩm nhập khẩu trong 1 năm tới đã lên tới 86,6%. Độ quan tâm về thực phẩm, quần áo giầy mũ và mỹ phẩm của người tiêu dùng khá cao. Trong các doanh nghiệp điều tra, có gần 90% doanh nghiệp cho biết sẽ duy trì nhập khẩu hàng hoá, có 7,2% doanh nghiệp cho biết sẽ tăng thêm nhập khẩu.

Điều đáng chú ý là, kể từ đầu năm đến nay, Chính phủ Trung Quốc đã thông báo sẽ tiếp tục mở rộng mở cửa và nhập khẩu trong nhiều trường hợp quan trọng. Tháng 11 năm nay, Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần đầu tiên sẽ được tổ chức tại Thượng Hải. Người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, Trung Quốc hoan nghênh doanh nghiệp các nước trên thế giới chia sẻ lợi nhuận của thị trường khồng lồ Trung Quốc.

“Trung Quốc đang tích cực thúc đẩy điều chỉnh kết cấu ngành nghề, đông đảo người tiêu dùng mong có cuộc sống tốt hơn. Trung Quốc mong mở rộng nhập khẩu với các nước trên thế giới, cũng hoan nghênh doanh nghiệp các nước có thể phát triển tại Trung Quốc”.

Biên tập viên:Sảnh Hoa
Lựa chọn phương thức đăng nhập