• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nhà báo nước ngoài đánh giá đặc sắc sáng tạo của thành phố Thành Đô Trung Quốc

    2012-08-28 11:31:11    cri     vietnamese   

    Theo CRI Online: Từ ngày 22 – 25/8, Đoàn Nhà báo nước ngoài trong hoạt động bình chọn "Thành phố Trung Quốc 2012" do CRI Online tổ chức đã tới thăm Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong ba ngày ở thăm, 7 nhà báo các nước: Nga, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn-độ, Ma-lai-xi-a và Phân Lan cùng 11 nhà báo Trung Quốc đã tham quan, phỏng vấn các tiêu chí sáng tạo của Thành Đô. Từ sự phát triển bừng bừng của ngành công nghiệp sáng tạo đến ngành dịch vụ sáng tạo gần gũi nhân dân, cuộc sống sáng tạo của người dân Thành Đô đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mỗi nhà báo trong đoàn.

    Khi tham quan phố phương đặc sắc của Ngó Khoan Trách , Giám đốc cơ quan thường trú tờ "Tinh báo" Ma-lai-xi-a tại Bắc Kinh, ông Chô Hô Ban cho rằng sự bảo tồn của Ngõ Khoan Trách đã thể hiện sự tôn trọng và bảo tồn đối với lịch sử và văn hoá của Chính quyền thành phố Thành Đô, "Việc tôn tạo khu phố cổ từ đời Nhà Thanh thành khu phố đặc sắc với nội dung phong phú như ngày hôm nay là hình ảnh thu nhỏ về sáng tạo của thành phố Thành Đô." Đây là lời tâm huyết nhất của nhà báo Ma-lai-xi-a đối với Ngõ Khoan Trách.

    Công viên Âm nhạc quận Đông là một dự án trọng điểm của ngành công nghiệp sáng tạo văn hoá Thành Đô, là khu trải nghiệm tương tác âm nhạc và tập trung ngành công nghiệp âm nhạc kỹ thuật số duy nhất của Trung Quốc hiện nay. Tuy nhiên, trước khi xây dựng Công viên Âm nhạc quận Đông, nơi đây là khu nhà xưởng cũ rộng 180 nghìn mét vuông của Nhà máy bóng đèn điện tử Hồng Quang Thành Đô. Phóng viên Đài Truyền hình Quốc gia Ba-lan Ca-lin-xki đã bấm máy liên tục trong sự ngỡ ngàng khi tham quan. Ông cho biết: "Thành Đô đang nỗ lực gây dựng 'quận Tây Luân Đôn" cho mình, mặc dù ở Trung Quốc có rất nhiều nơi được cải tạo từ những nhà xưởng cũ như vậy, nhưng Công viên Âm nhạc quận Đông đã thể hiện chuyên nghiệp hơn, đẳng cấp hơn."

    Đoàn nhà báo cũng đã tham quan các doanh nghiệp sáng tạo bản xứ như nhà máy mộng mơ Bác Thụy, tìm hiểu và đưa tin về sự phát triển bừng bừng của ngành công nghiệp sáng tạo Thành Đô từ góc độ "quyền lực mềm". Nhà báo tờ "Thời báo Ấn-độ" thường trú tại Trung Quốc Đa-gúp-ta có ấn tượng sâu sắc đối với nơi đây. Ấn-độ được tôn vinh là "Vương quốc" của ngành phần mềm, thế nhưng nhà máy mộng mơ Bác Thụy của Thành Đô lại tập trung vào lĩnh vực trò chơi điện tử. Điều này hoàn toàn khác với lĩnh vực nghiên cứu phát triển của phần lớn các doanh nghiệp Ấn-độ. Nhà báo Đa-gúp-ta cho phóng viên biết: "Những doanh nghiệp như nhà máy mộng mơ ở Thành Đô đã rất xuất sắc trong lĩnh vực trò chơi điện tử, sức cạnh tranh đã từng bước hiển hiện. Các nhà sản xuất phần mềm trò chơi điện tử của Hàn Quốc, Nhật Bản đã cảm nhận được sự thách thức to lớn."

       Tin cập nhật
       Liên hệ với Ban tổ chức
    +86-10-68891434
    chengshibang@cri.cn
    http://weibo.com/chengshibang
       Đối tác hợp tác