• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Thể lệ bình chọn thành phố sáng tạo Trung Quốc 2012

    2012-05-03 18:03:56    CRIonline     vietnamese   
    Đơn vị chỉ đạo:

    Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện,

    Bộ Văn hoá

     Bộ Khoa học-Công nghệ,

    Cục Du lịch Nhà nước

    Khẩu hiệu hoạt động:

    "Càng độc đáo càng hấp dẫn, càng Trung Quốc càng hút hồn"

    Hình thức bình chọn:

    Chuyên gia đề cử + cử dân mạng bỏ phiếu + nhắn tín

    1/ Chuyên gia đề cử: Mời các chuyên gia uy tín tiên hành đề cử 20 thành phố tham gia hoạt động bình chọn.

    1/ Bỏ phiếu bình chọn: Cư dân mạng toàn cầu có thể bỏ phiếu tại các trang mạng tiếng Trung và 26 thứ tiếng nước ngoài.

    3/ Bỏ phiếu qua nhắn tin: Cư dân mạng Trung Quốc có thể thông qua nhắn tin để bình chọn qua Mạng CRI Online

    Giải thưởng:

    1/ 10 thành phố giành được nhiều phiếu bầu nhất sẽ được trao tặng danh hiệu "Thành phố sáng tạo Trung Quốc".

    2/ Các trang mạng tiếng Trung và tiếng nước ngoài của CRI Online, các cơ quan truyền thông và phóng viên nước ngoài bìn chọn là một thành phố phù hợp tiêu chuẩn thành phố sáng tạo quốc tế, và được trao danh hiệu "Thành phố sáng tạo trong con mắt các cơ quan truyền thông nước ngoài".

    Tiêu chuẩn bình chọn:

    1/ Danh thiếp sáng tạo độc đáo

    Danh thiếp sáng tạo là tiêu chí về sáng tạo của một thành phố. Nó chứa đựng trong bề dày văn hoá lịch sử của thành phố, trưởng thành trong sự phát triển sáng tạo của thành phố, nổi tiếng trong hình ảnh của thành phố. Nó có thể là một toa tháp trọc trời, có thể là một khu công nghệ cao tràn đầy sức sống, cũng có thể là một con người tiên phong trong sáng tạo đổi mới. Thành phố khác nahu có tình thần sáng tạo khác nhau; tinh thần sáng tạo khác nhau sẽ tạo nên danh thiếp sáng tạo khác nhau. Có được một tấm danh thiếp sáng tạo độc đáo mới có thể khiến bộ gien sáng tạo xuất sắc của thành phố được tạo dựng và phổ biến rộng rãi.

    2/ Dịch vụ sáng tạo vì dân

    Người dân là linh hồn của một thành phố. Một thành phố giàu tính sáng tạo sẽ là thành phố lấy con người làm gốc. Chính vì vậy, dịch vụ công có tính sáng tạo hay không sẽ là trọng điểm và điểm khó để thử thách trình độ sáng tạo của một thành phố.

    3/ Ngành công nghiệp sáng tạo phát triển bừng bừng

    Công nghiệp sáng tạo là hậu thuẫn kinh tế lớn mạnh cho sự phát triển của thành phố, ngành công nghiệp sáng tạo phát triển phồn thịnh là sự kết hợp hữu cơ giữa sức tưởng tượng văn hoá và sức sáng tạo khoa học, thể hiện khả năng làm sống động di sản văn hoá của thành phố. Các thành phố lớn quốc tế hàng đầu thế giới không những đều có ngành công nghiệp sáng tạo phát triển, mà còn hỗ trợ các ngành nghề khác sáng tạo, đổi mới.

    4/ Cuộc sống sáng tạo đầy vui vẻ

    Thành phố sáng tạo xuất sắc chẳng khác nào như một thỏi nam châm cuốn hút những thiên tài và người làm ra của cải. Thành phố có đất dụng võ cho mọi ý tưởng dù hiện thực hay viễn vông. Tại đây, những nhân tài sáng tạo các loại đều rất dễ tìm được không gian phát triển của mình; tại đây, sáng tạo không những là hiệu quả kinh tế, mà còn là chất lượng của cuộc sống.

       Tin cập nhật
       Liên hệ với Ban tổ chức
    +86-10-68891434
    chengshibang@cri.cn
    http://weibo.com/chengshibang
       Đối tác hợp tác