• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Công bố kết quả bầu chọn "Thành phố sáng tạo" Trung Quốc

    2012-08-01 16:35:34    CRIonline     vietnamese   
    Sau hơn hai tháng đua tranh, hoạt động bầu chọn "Thành phố sáng tạo" Trung Quốc do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức đã kết thúc tốt đẹp. Cư dân mạng toàn cầu đã tiến hành bầu chọn các thành phố sáng tạo Trung Quốc thông qua bỏ phiếu trực tuyến, nhắn tin để bầu ra 10 trong số 20 thành phố tham gia hai. Mười thành phố này là: Thâm Quyến, Thành Đô, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Phổ Nhĩ, Ngân Xuyên và Cửu Giang.

    Hình ảnh mới "sáng tạo" của các thành phố Trung Quốc

    Sáng tạo không những là biểu tượng sức sống bừng bừng của một thành phố, mà còn là sức mạnh để thúc đẩy phát triển, tiến bộ của thành phố. "Hoạt động bình chọn thành phố Trung Quốc năm 2012" lấy sáng tạo làm chủ để là mong thông qua giới thiệu ý tưởng sáng tạo của thành phố để thể hiện và quảng bá với thế giới những hình ảnh "mới" của các thành phố Trung Quốc.

    Diễn đàn đa ngôn ngữ thực hiện giao lưu toàn cầu không chướng ngại

    Hoạt động bình chọn thành phố Trung Quốc năm 2012 đã vận dụng nhiều biện pháp như diễn đàn đa ngôn ngữ để thực hiện giao lưu tương tác qua lưu ký của cư dân mạng bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Được biết, cư dân mạng các nơi trên thế giới có thể sử dụng gần 30 loại ngôn ngữ để ủng hộ các thành phố mà minh ưu ái. Các loại ngôn ngữ này thông qua biện pháp kỹ thuật của diễn đàn đa ngôn ngữ dịch thành tiếng Trung và tiếng Anh để quảng bá rộng rãi. Cư dân mạng An-ba-ni có tên "safe" đã bầu chọn Thượng Hải là thành phố sáng tạo Trung Quốc. Ông viết: "Từ cuối thế kỷ trước đến nay, Thượng Hải đã đưa ra khái niệm ngành công nghiệp sáng tạo gần như cùng lúc với các nước phát triển phương Tây." Cư dân mạng Việt Nam có tên "Ngo Ngoc Tan" có ấn tượng sâu sắc đối với thành phố Thành Đô, viết rằng: "Thành Đô là thành phố hấp dẫn nhất, hơn thế nữa người dân thành phố cực kỳ hữu nghị, nhiệt tình". Tính đến thời điểm đưa tin, trang web tiếng Việt đã nhận được hơn 1.575 lời lưu ký của cư dân mạng các nơi trên thế giới.

    Thâm Quyến trở thành "Thủ đô sáng tạo của Trung Quốc"

    Thành phố Thâm Quyến ở miền nam Trung Quốc đã đứng đầu bảng bình chọn vòng một với 109.340 phiếu bầu và 6.108 tin nhắn bầu chọn, trở thành "Thủ đô sáng tạo của Trung Quốc" trong lòng bạn bè cư dân mạng toàn cầu. Thâm Quyến nhấn mạnh quan điểm sáng tạo, coi sáng tạo là một công cụ chiến lược trong chỉ đạo sự chuyển đổi loại hình của thành phố, hơn thế nữa còn tôn trọng sự cân bằng về cơ hội phát triển kinh tế liên quan các lĩnh vực xã hội và văn hoá. Thống kê mới nhất cho thấy, tính đến tháng 7/2012, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp văn hoá sáng tạo Thâm Quyến vượt quá 36,6 tỷ Nhân dân tệ, tăng 19,3% so với cùng kỳ, lại một lần nữa đứng đầu trong bốn ngành trụ cột về mức tăng.

    Được biết, Ban Tổ chức sẽ tổ chức Lễ trao giải "Thành phố sáng tạo" Trung Quốc năm 2012 tại Bắc Kinh vào hạ tuần tháng 10.

       Tin cập nhật
       Liên hệ với Ban tổ chức
    +86-10-68891434
    chengshibang@cri.cn
    http://weibo.com/chengshibang
       Đối tác hợp tác