• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và Mi-an-ma phối hợp khảo sát khoa học giàu thành quả; Trung Quốc và Lào chung tay xây dựng quê nhà xuyên biên giới tươi đẹp cho sinh vật

    2018-01-31 10:33:13     CRIonline

    Năm 2018 là kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN, Trung Quốc và ASEAN sẽ xây dựng "Tầm nhìn quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN đến năm 2030". Trong thời gian tham dự Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng, Việt Nam, khi đề cập đến quan hệ Trung Quốc – ASEAN, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cần xây dựng quan hệ đối tác chiến lược Trung Quốc – ASEAN trình độ cao hơn, hướng tới cộng đồng cùng chung vận mệnh Trung Quốc – ASEAN chặt chẽ hơn. Hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN không những giới hạn ở lĩnh vực kinh tế-thương mại và đầu tư. Bước vào năm mới, hợp tác bảo tồn sinh thái và môi trường giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN đã có tiến triển mới. Trong bài viết này, mời các bạn cùng tìm hiểu những thành quả đạt được trong cuộc khảo sát khoa học phối hợp trên biển giữa Trung Quốc và Mi-an-ma cũng như cận cảnh Trung Quốc và Lào làm thế nào để chung tay xây dựng quê nhà xuyên biên giới tươi đẹp cho sinh vật".

     

    Mới đây, sau cuộc hải trình gần một tháng, tàu khảo sát khoa học "Hướng Dương Hồng 03" của Trung Quốc khởi hành từ Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến đã cập cảng Y-an Gun, Mi-an-ma, tiến hành khảo sát khoa học tại vùng đặc quyền kinh tế của Mi-an-ma trên vùng biển Ấn Độ Dương.

    Vùng biển Mi-an-ma trên biển Ấn Độ Dương phía Đông Bắc là con đường chủ yếu dẫn hơi nước đến Trung Quốc trong mùa hè, lượng dẫn hơi nước quyết định lượng mưa nhiều hay ít, từ đó quyết định tình trạng hạn hán và lũ lụt trong nước Trung Quốc, bởi vậy, nghiên cứu vùng biển này là hết sức quan trọng đối với công tác dự báo thiên tai của Trung Quốc.

    Nghiên cứu viên Viện nghiên cứu biển thứ ba Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc, chuyên gia trưởng khoa học tàu khảo sát khoa học "Hướng Dương Hồng 03" Trung Quốc Khưu Vân cho biết, trong những ngày khảo sát khoa học, các chuyên gia Trung Quốc và Mi-an-ma trên tàu khảo sát khoa học thu hoạch rất lớn sau cuộc hải trình 680 hải lý kéo dài 65 tiếng đồng hồ tại vùng biển vịnh Băng-la-đét, An-đa-ma thuộc Mi-an-ma. Ông nói:

    "Trong điều tra, chúng tôi đã phát hiện những hiện tượng rất độc đáo tại vùng biển này. Chẳng hạn như chúng tôi đã ghi nhận hiện tượng nghịch nhiệt, có nghĩa là nhiệt độ bên trong cao hơn nhiệt độ bề mặt biển, như vậy, hiện tượng này góp phần hết sức quan trọng trong quá trình ảnh hưởng qua lại giữa biển và khí quyển cũng như tác động đối với gió mùa, cụ thể sẽ có ảnh hưởng như thế nào thì chúng tôi còn phải đi sâu nghiên cứu. Thứ hai là, chúng tôi đã ghi nhận hiện tượng Pyrosoma bùng phát trên diện rộng tại vùng biển Mi-an-ma và vùng biển vịnh Băng-la-đét, đây cũng là hiện tượng rất hiếm thấy trên thế giới".

      

     

     

    Cuộc khảo sát khoa học lần này là lần đầu tiên Trung Quốc và Mi-an-ma hợp tác triển khai điều tra tổng hợp về môi trường biển tại vùng đặc quyền kinh tế của Mi-an-ma, hai nước cùng hưởng tất cả thành quả khảo sát khoa học. Quan chức cơ quan ngư nghiệp Mi-an-ma Wim Ko Ko cùng ăn cùng ở, cùng trao đổi khoa học với các nhân viên khảo sát khoa học Trung Quốc trên tàu "Hướng Dướng Hồng 03" cho biết, cuộc khảo sát khoa học chung lần này có ý nghĩa quan trọng đối với ngành nông nghiệp Mi-an-ma. Ông nói:

    "Mi-an-ma là một nước nông nghiệp, trong lĩnh vực sinh thái và địa lý, chúng tôi chia theo biển và đất liền, bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi điều kiện khí hậu biển, ngành nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng, mưa hay không mưa đều tác động bởi điều kiện khí hậu biển, trong khi điều kiện khí hậu lại phụ thuộc vào diễn biến của điều kiện khí hậu Ấn Độ Dương và biển An-đa-man, vì vậy, cuộc khảo sát khoa học lần này là rất quan trọng đối với ngành nông nghiệp Mi-an-ma".

     

    Đại sứ Trung Quốc tại Mi-an-ma Hồng Lượng cho biết, cuộc khảo sát khoa học lần này đã thể hiện sự tin cậy của Mi-an-ma dành cho Trung Quốc, là biện pháp cùng thắng. Ông nói:

    "Trung Quốc và Mi-an-ma có thể triển khai hoạt động khảo sát khoa học tại vùng đặc quyền kinh tế Mi-an-ma đã thể hiện sự tin cậy cao độ của Mi-an-ma đối với Trung Quốc. Về định hướng chính sách lớn, hai nước đã xác định chung tay xây dựng 'Một vành đai, một con đường', đặc biệt là Con đường Tơ lụa trên biển. Tàu khảo sát khoa học Trung Quốc và các nhà khoa học Mi-an-ma cùng khảo sát khoa học lần này là một biện pháp quan trọng của hai nước chung tay xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển, một mặt là hết sức quan trọng đối với an ninh và diễn biến khí hậu của Trung Quốc, mặt khác cũng có thể nâng cao năng lực của Mi-an-ma trong các lĩnh vực khảo sát khoa học và khoa học biển, hỗ trợ Mi-an-ma phòng chống thiên tai từ góc độ khoa học biển".

     

    Sịp-xoỏng-bàn-na, Trung Quốc và Lào núi sông liền một dải, cánh rừng mưa nhiệt đới trải dài trên đường biên giới 220km, trông giống một dải lụa màu xanh phới phới. Ở đây có tài nguyên thiên nhiên dồi dào, là vành đai quan trọng thể hiện tính đa dạng sinh học trên thế giới. Tuy nhiên, các hành vi như săn bắt, chặt trộm và đốt rừng khai hoang khiến tính đa dạng sinh học địa phương không ngừng bị phá hoại, việc bảo tồn tài nguyên động thực vật hoang dã đứng trước sức ép to lớn. Năm 2006, Trung Quốc và Lào bắt tay phối hợp bảo tồn tính đa dạng sinh vật qua biên giới. Mới đây, Trung Quốc và Lào đã khởi động toàn diện công tác phối hợp bảo vệ và điều tra voi châu Á qua biên giới và điều tra động thực vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng vòng mới, thúc đẩy hơn nữa việc bảo tồn hệ thống sinh thái rừng xuyên biên giới.

    "Anh Bắc, đàn voi này đến đây bao lâu rồi?

    Chúng luôn hoạt động ở gần đây. Voi lớn có 7 con, voi nhỏ có 1 con..."

    Hai hôm trước, một đàn voi châu Á đã đến làng Nam Mãn, Sịp-xoỏng-bàn-na kiếm ăn.

    Giám đốc Sở Quản lý và Bảo vệ Khu Bảo tồn thiên nhiên Thượng Dũng ở Sịp-xoỏng-bàn-na Vương Lợi Phồn và nhân viên bảo vệ rừng Lý Trung Vân đi theo dấu chân của đàn voi, đi chân đất lội qua hai dòng sông, tìm thấy "dấu tích của đàn voi": Vùng cây chuối trước mắt đã bị đàn voi san phẳng.

    "Chúng đi xuyên qua khu bảo tồn Trung Quốc và Lào, ở lại Trung Quốc một vài ngày, vài hôm nữa lại hoạt động tại Lào. Bất cứ chúng đi đến đâu thì các nhân viên bảo vệ rừng của chúng tôi đều đang theo dõi..."

    Voi châu Á thường đi lại giữa biên giới Trung Quốc và Lào, quấy rối cuộc sống và sản xuất của bà con địa phương. Nhằm làm giảm xung đột, bảo vệ an toàn của người và voi, mới đây, Trung Quốc đã đứng đầu khởi động công tác phối hợp bảo vệ và điều tra voi châu Á xuyên biên giới Trung – Lào, ông Vương Lợi Phồn đã tham gia vào công tác này.

    Dưới một cây xanh, nhân viên bảo vệ rừng Lý Trung Vân dừng chân lại, khều cẩn thận các cành cây trước mắt kiểm tra xu hướng phát triển của các loại động thực vật hoang dã, kiễng chân lên lấy ra thẻ dữ liệu từ máy ảnh tia hồng ngoại. Cứ ba ngày là ông Lý Trung Vân sẽ tuần tra trong rừng một lần, thu thập dữ liệu.

     

    "Đều phải băng qua đường núi, đường thủy, mùa mưa cũng vậy. Nhiều đỉa lắm".

    Ông Lý Trung Vân sẽ tập hợp định kỳ các dữ liệu thu thập được gửi cho anh Trương Hội Vinh, cán bộ phụ trách liên lạc với Lào của Văn phòng dự án Trung – Lào, thực hiện chia sẻ thông tin.

    "Cậu Trương này, cậu liên hệ với phía Lào. Xác nhận lần nữa bên kia có dấu tích hoạt động của đàn voi không..."

    Từ năm 2006 đến năm năm 2012, Trung Quốc và Lào lần lượt hợp tác thành lập ba khu bảo tồn chung dọc đường biên giới Trung – Lào với tổng diện tích khoảng 200 nghìn héc-ta. Những năm qua, Trung Quốc và Lào đã thành lập cơ chế giao lưu tổ chức hội nghị thường niên, phối hợp tuần tra và bảo vệ, hợp tác trong các lĩnh vực bảo tồn tài nguyên, tấn công tội phạm và hành vi phạm pháp. Giao lưu với Lào ngày càng nhiều khiến anh Trương Hội Vinh thấy bận rộn và phong phú.

    "Trước đây, khi trao đổi với phía Lào, họ không có phiên dịch. Hiện nay, tại các cơ quan cấp huyện đều có người biết tiếng Trung".

     

    Qua phối hợp bảo vệ, các hành vi phá hoại tài nguyên thiên nhiên giảm từng năm, số lần hiện diện của nhiều động vật quý hiếm như bò tót Ấn Độ, chim tê giác, gà tiền mặt đỏ, v.v. cũng đang gia tăng. Ông Lý Trung Vân thấy vui vẻ và yên tâm khi ghi nhận ngày càng nhiều động thực vật sinh sống và sinh sôi nảy nở tại cánh rừng mưa này.

    "Các loài động vật nhiều lên. Như hươu chuột, chim tê giác, khỉ, còn có báo, chó hoang dã..."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>