• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hợp tác Trung Quốc-ASEAN trong năm 2015 sẽ rực rỡ điểm sáng

    2015-01-29 10:43:52     Xin Hua

    Năm 2015 là năm thiết thực thúc đẩy cùng xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" và "Năm Hợp tác trên biển Trung Quốc-ASEAN", vì vậy, phóng viên đã phỏng vấn Chủ tịch Điều hành Hội đồng Thương mại Trung Quốc-ASEAN Hứa Ninh Ninh.

    Nhìn lại một năm qua, ông Hứa Ninh Ninh cho biết, năm 2014 là năm then chốt xây dựng cộng đồng ASEAN, việc xây dựng 3 trụ cột Cộng đồng ASEAN gồm an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội đã thu được bước tiến đáng kể, tỷ lệ thực hiện mục tiêu đạt khoảng 88%. Hiện nay chỉ cách thời gian thực hiện mục tiêu khánh thành Cộng đồng ASEAN có một năm, các nước đang dốc sức tăng cường xây dựng kết nối, phát triển kinh tế nước mình.

    Ông Hứa Ninh Ninh cho rằng, việc xây dựng "Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21" và "Phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN" là điểm sáng mới của hợp tác Trung Quốc-ASEAN trong năm 2014. Trung Quốc tích cực đề xướng cùng xây dựng Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21, tăng cường trao đổi chính sách, kết nối giao thông, thương mại thông suốt, lưu thông vốn, kết nối lòng dân giữa các nước dọc con đường tơ lụa, hiện nay, sáng kiến này đã nhận được sự hoan nghênh và ủng hộ của tuyệt đại đa số các nước ASEAN. Trong khi đó, việc xây dựng phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN cũng đã khởi động, tháng 9/2014 đã tiến hành đàm phán vòng đầu về phiên bản nâng cấp của Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN.

    Ông Hứa Ninh Ninh cho biết, hợp tác kinh tế khu vực Tiểu vùng Mê-công mở rộng năm 2014 đã bước vào giai đoạn mới, ngày 20/12/2014, Hội nghị cấp cao tác kinh tế Tiểu vùng Mê-công mở rộng ba năm tổ chức một lần đã diễn ra tại Băng Cốc, Thái Lan, chủ đề của Hội nghị lần này là "Dốc sức thúc đẩy phát triển bền vững và tính bao dung của Tiểu vùng Mê-công mở rộng", nhà Lãnh đạo 6 nước đã đạt được nhận thức chung về một loạt hợp tác. Hai nước Trung-Thái đã ký "Bản ghi nhớ Hợp tác đường sắt Trung Quốc-Thái Lan" và "Bản ghi nhớ Hợp tác Thương mại nông sản phẩm Trung Quốc-Thái Lan", để thúc đẩy xây dựng kết nối trong khu vực.

    Năm 2014, nhà lãnh đạo cấp cao hai bên đi thăm dồn dập, ngoài thăm cấp nhà nước ra, trong thời gian tổ chức các hội nghị như Hội chợ Triển lãm Trung Quốc-ASEAN và Hội nghị Thương mại và Đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ 11, Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2014, Diễn đàn châu Á Bác Ngao v.v, nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN đã tiến hành gặp gỡ và hội đàm để tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác kinh tế thương mại song phương.

    Ông Hứa Ninh Ninh cho biết, năm 2015, hợp tác song phương Trung Quốc-ASEAN sẽ đón chào nhiều thời điểm then chốt. Năm 2015 là năm Trung Quốc với Việt Nam, In-đô-nê-xi-a thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 65 năm, Trung Quốc với Phi-li-pin, Thái Lan thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 40 năm, Trung Quốc-Xin-ga-po thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 25 năm, Trung Quốc và các nước hữu quan sẽ triển khai một loạt hoạt động giao lưu hợp tác song phương với nội dung phong phú đa dạng, để thúc đẩy phát triển mới của quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế thương mại, đồng thời, hợp tác song phương ngày càng chặt chẽ cũng sẽ đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác đa phương trong khu vực. Mặt khác, trình độ nhất thể hóa kinh tế khu vực sẽ không ngừng đi vào chiều sâu.

    Đến cuối năm 2015, Cộng đồng ASEAN sẽ được khánh thành theo dự kiến, các cuộc đàm phán về quan hệ đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), phiên bản nâng cấp Khu vực Mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN (CAFTA) sẽ hoàn thành. Việc Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đề xướng năm 2015 là "Năm Hợp tác trên biển Trung Quốc-ASEAN" sẽ trở thành điểm sáng mới hợp tác Trung Quốc-ASEAN, và sẽ tiếp thêm sức sống cho hợp tác kinh tế, thương mại thiết thực song phương.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>