• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Quan niệm hôn nhân của sinh viên Trung Quốc

    2014-04-02 16:30:37     Hãng tin TQ

    Theo Hãng tin Trung Quốc: Lựa chọn của cải hay tình yêu? Đây là câu hỏi đặt ra cho các nam thanh nữ tú Trung Quốc ở độ tuổi thành lập gia đình.

    Một vài năm trước, hình ảnh trong một chương trình tìm bạn đời phát trên một kênh truyền hình địa phương Trung Quốc, mãi đến hôm nay vẫn khiến mọi người nhớ như in.

    Một nữ khách mời đã nói một cách không kiêng rè suy nghĩ của mình rằng: "Tôi thà ngồi khóc trong xe BMW còn hơn ngồi cười trên xe đạp". Lời nói thẳng thắn này từng gây tranh cãi rất nhiều trong dư luận Trung Quốc.

    Mới đây, mạng "Duyên đến từ bạn"(tại địa chỉ http://202.197.61.94/ydzn/index.php/login/in.html), trang web tìm bạn đời đầu tiên trong các trường đại học, cao đẳng Trung Quốc chính thức khai trương tại Đại học Trung Nam. Trang web này chỉ chấp nhận các thạc sĩ và tiến sĩ đang theo học tại trường đại học này đăng ký kết bạn. Quan niệm hôn nhân một lần nữa trở thành đề tài được sinh viên Trung Quốc bàn luận nhiều nhất.

     Những nhân tài ưu tú sống trong "Tháp ngà" này, đã trở thành "trai thừa gái ế" ở Trung Quốc. Do suốt ngày bận rộn viết đề tài này luận văn kia, hoặc vùi đầu trong phòng thí nghiệm, thời gian rảnh rỗi hãn hữu của họ cũng là "nhốt" mình trong ký tục xá.

    Một nữ nghiên cứu sinh "không kìm được", đã gửi một bức thư "phàn nàn" cho Viện sĩ Viện Công trình Trung Quốc, Hiệu trưởng Đại học Trung Nam Trương Diêu Học, nói rằng mình rất khó tìm người yêu. Hiệu trưởng được sinh viên tôn vinh là "Hiệu trưởng dễ thương nhất" đã đề nghị nhà trường tạo mặt bằng kết bạn cho sinh viên.

    Lượng truy cập trang web này đạt xấp xỉ 150 nghìn lượt người từ ngày 1/3 vận hành thử đến nay. Đằng sau sự sốt dẻo của trang web kết bạn trong trường cũng nói lên quan niệm hôn nhân của sinh viên Trung Quốc.

    Nữ tiến sĩ họ Đổng, năm nay 27 tuổi thú thật với phóng viên rằng, cô vẫn chưa tìm được nửa còn lại của mình. Yêu cầu về ngoại hình đối với người yêu chỉ là yếu tố nhỏ mà cô sẽ xem xét, "Ngoại hình không phải nhân tố then chốt quyết định liệu hai người có hạnh phúc hay không, quan trọng là tính tình hợp nhau và có chung quan điểm sống".  

    Một sinh viên tên là Ngụy Khải rất hâm mộ các anh chị thạc sĩ và tiến sĩ có thể "yêu đương tự do" thỏa thích trên mạng. Theo bạn, đối với một nam sinh mà nói, muốn thực sự trưởng thành, "Nên yêu một lần khi học đại học, như vậy sẽ giúp bạn nâng cao chỉ số EQ".

    "Yêu thời sinh viên, nói chung đều không xem xét đến điều kiện gia đình, hoặc nếu có thì cũng ít hơn, nhưng không thể nói hoàn toàn không nghĩ đến việc này". Bạn Khải tin rằng, tình yêu chắc chắn là tiền đề cho hôn nhân, không có tình yêu thì làm sao đi đến hôn nhân.

    Khi nói đến đề tài tốt nghiệp có nghĩa là sẽ chia tay, đại đa số sinh viên được hỏi đều nhất trí nói rằng "điều này rất bình thường", và cho rằng thời sinh viên, tình yêu ngọt ngào của hai người là điều quan trọng hàng đầu, nhưng đều đổ lỗi cho việc chia tay là do tình cảm bất hòa, khó duy trì tình yêu xa cách, áp lực kinh tế hiện thực v.v.

    Bạn Viên cho biết, "Tối thiểu tôi phải kiếm đủ số tiền trả góp kỳ đầu tiên mới kết hôn". Bạn giải thích rằng, sau khi tốt nghiệp, trước tiên cần hội nhập xã hội, "Có rất nhiều vấn đề hiện thực bạn buộc phải cân nhắc và đối mặt, điều này không giống như lúc còn trong trường".

    "Tôi không tán thành kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp", bạn Nhan Hâm thú thật, các bạn trẻ vừa mới bước vào xã hội, mâu thuẫn từ các mặt sẽ phai nhạt tình cảm nảy nầm trong trường, sau khi chín chắn mới kết hôn, hôn nhân sẽ vững chắc hơn, "Nếu trước khi kết hôn là coi trọng tình yêu, thì sau khi kết hôn là gánh vác trách nhiệm gia đình và xã hội nhiều hơn".

    Nhưng, theo Tiến sĩ Đổng, nếu có thể thu hoạch tình yêu thời sinh viên, "đối với bản thân mà nói, đây cũng là một việc rất may mắn".

    Giáo sư Học viện Quản lý công Đại học Trung Nam Lưu Xuân Tương nhắc nhở, bất kể là tình yêu sinh viên hay hôn nhân sau khi tốt nghiệp, "nhất là trong thời đại đổi mới nhanh chóng này, phẩm chất, tiềm năng của đối phương cũng như sự tin cậy và thông cảm lẫn nhau, có lẽ là nền tảng cho việc duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>