Ngày 18/1, tại Bắc Kinh đã diễn ra Lễ ra mắt Đài Phát thanh-Truyền hình-In-tơ-nét Quốc tế Trung Quốc, gọi tắt là CIBN và Lễ gắn biển Công ty TNHH cổ phần truyền thông Hoàn Cầu Quốc Quảng. Việc này đánh dấu Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc trải qua chặng đường phát triển gần 70 năm đã bước vào toàn diện lĩnh vực truyền thông mới. Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Vinh Quang đã tham dự lễ ra mắt và cho rằng, việc thành lập CIBN là một bước phát triển mới của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Phóng viên: Việc thành lập CIBN là một bước phát triển mới của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Xin đồng chí cho biết sự nhận xét của mình?
Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã thành lập được 70 năm. Gần 70 năm qua, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã có rất nhiều đóng góp làm cho nhân dân thế giới hiểu biết về Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc hiểu biết về thế giới, đó là đóng góp rất lớn. Tôi đã từng nói, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc từng bước từng bước một phát triển rất nhanh, lần này tôi đến đây để chúc mừng thành lập Đài Phát thanh-Truyền hình-In-tơ-nét Quốc tế Trung Quốc. Đây là một phương thức truyền thông rất mới dựa trên cuộc cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại. Tôi coi thứ nhất đây là một bước phát triển rất mới và rất cao; thứ hai chứng tỏ Đài đã tiến cùng thời đại. Tôi cũng tin tưởng rằng với sự thành lập của CIBN, Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ trở thành một trong những hãng truyền thông lớn của thế giới. Tôi thấy Trung Quốc có thể làm được việc đó. Nhìn lại truyền thống của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi nghĩ rằng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có khả năng làm được việc đó, sánh vai với các hãng truyền thông khác trên thế giới. Đó là một điều đáng mừng. Trên cơ sở đó, tôi tin rằng Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ làm cho thế giới hiểu Trung Quốc nhiều hơn và Trung Quốc hiểu thế giới nhiều hơn, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc.
Phóng viên: Đồng chí đã trải nghiệm rất nhiều dịch vụ mới của CIBN tại hiện trường, xin đồng chí cho biết cảm nhận?
Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Tôi làm công tác ngoại giao, nhưng tôi là một trong những người rất quan tâm đến truyền thông và cũng là người rất quan tâm đến công nghệ khoa học hiện đại. Cho nên, khi nói đến thành lập một đài Phát thanh-Truyền hình-In-tơ-nét như vậy, lúc đầu tôi đến tôi chưa hiểu nó là như thế nào cả. Nhưng khi đến rồi, tôi xem một lúc thì tôi hiểu đây quả thật là một mạng lưới truyền thông hiện đại của thế giới. Tôi tìm hiểu từng chi tiết một, truyền hình thì sẽ ra như thế nào, In-tơ-nét là như thế nào và phát thanh sẽ như thế nào. Nó có rất nhiều cái sáng tạo, tức Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có đa ngôn ngữ, đa phương thức và bây giờ có nhiều thiết bị hậu cuối, như vậy là có ba cái nhiều. Tôi có thể dùng điện thoại di động trong tay tôi để xem mạng đó bằng truyền hình và truyền thanh cũng như các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Tôi cảm thấy đây là một sáng tạo rất lớn của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Phóng viên: Theo đồng chí, việc thành lập CIBN sẽ giúp ích gì cho nhân dân thế giới tìm hiểu về Trung Quốc, trong đó nhân dân Việt Nam.
Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Việc thành lập CIBN là một bước tiến mới trong chức năng của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc là làm cho Trung Quốc hiểu nhiều hơn về thế giới và thế giới hiểu nhiều hơn về Trung Quốc. Nhân dân Trung Quốc và nhân dân thế giới hiện nay trong tay họ có rất nhiều phương tiện hiện đại để họ có thể quan sát thế giới như thế nào. Những ai có thể làm chủ, lợi dụng được những phương tiện hiện đại đó thì những người đó có thể làm thành công rất nhiều việc. Cho nên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã tận dụng hết khả năng của những phương tiện hiện đại để truyền cho nhân dân thế giới thấy được Trung Quốc và làm cho Trung Quốc thấy được thế giới. Tôi cũng nghĩ rằng không những Trung Quốc và thế giới, thế giới và Trung Quốc, và ngay cả nhân dân thế giới với nhau, nước này với nước khác, tôi hy vọng Đài Phát thanh-Truyền hình-In-tơ-nét Quốc tế Trung Quốc có thể giúp ích, trong đó có Việt Nam.
Phóng viên: Đồng chí lần đầu tiên tiếp xúc với Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào lúc nào?
Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Nếu mà nói tôi là thính giả của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc thì từ lâu rồi, từ lúc tôi còn bé. Nhưng nếu nói tiếp xúc thì từ năm 1992, lúc đó tôi sang công tác ở Bắc Kinh, làm bí thư thứ nhất. Tôi phuc trách về công tác văn hóa, thông tin tuyên truyền v.v. Tôi đã nhiều lần đến thăm Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trong đó tôi cũng có những người bạn trong Ban tiếng Việt từ năm 1992. Tôi rất mừng khi thấy họ có những đóng góp rất lớn cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc.
Phóng viên: Vậy đồng chí đã chứng kiến quá trình phát triển của Ban tiếng Việt nói riêng và Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung?
Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Tôi đã là người theo dõi sự phát triển của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Ban tiếng Việt. Tôi thấy rằng Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc có những đóng góp rất lớn cho quan hệ Việt-Trung, đặc biệt từ khi năm 1991 bình thường hóa quan hệ hai nước đến nay sự đóng góp đó càng lớn. Một điều rất thú vị là Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc cũng được thành lập cùng năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được thành lập. Một điều thú vị hơn nữa, hôm nay(18/1) tôi đến đây chúc mừng sự ra đời của Đài Phát thanh-Truyền hình-In-tơ-nét Quốc tế Trung Quốc cũng chính là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cho nên tôi rất coi trọng sự đóng góp của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Tôi thấy trình độ, năng lực và hiểu quả làm việc của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói chung và Ban tiếng Việt nói riêng là lên rất nhanh và rất cao. Hôm nay, tôi chứng kiến thêm nữa, cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ thì Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc lại tiến lên một bước như vậy.
Phóng viên: Trong năm mới 2011 và những năm tiếp theo, đồng chí gửi gắm hy vọng gì đối với vai trò nhịp cầu hữu nghị của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc?
Công sứ Nguyễn Vinh Quang: Tôi đặt rất nhiều hy vọng vào Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc và bộ phận tiếng Việt của Quý Đài. Tuyên truyền của các bạn là tăng cường quan hệ hữu nghị. Sự đóng góp cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc chính là sự đóng góp tăng cường mối tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước, các bạn đã làm rất tốt, Đài đã làm rất tốt. Tôi tin rằng với môi trường, khả năng, điều kiện hiện nay thì sự đóng góp sẽ lớn hơn và nhiều hơn. Tôi cũng mong, qua năm 2010 vừa rồi, là Năm Hữu nghị Việt-Trung và kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời cũng là 60 năm ra đời của Ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đã có hoạt động rất nhiều và rất sôi nổi. Tôi không thể đếm ra đây hết được, nhưng tôi mừng vì thành tích năm vừa rồi của các bạn là rất lớn, đặc biệt Ban tiếng Việt được trao giải thưởng quốc gia về lĩnh vực phát thanh. Khi tôi xem Tivi, phát thanh viên của bộ phận tiếng Việt lên sân khấu lớn để nhận giải thưởng "Mic-rô vàng", tôi rất mừng. Điều đó cũng chứng tỏ Chính phủ, nhân dân và các nhà chuyên môn Trung Quốc đã công nhận sự đóng góp đó, chúng tôi cũng công nhận sự đóng góp đó cho quan hệ Việt-Trung.
Hoạt động Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Trung Quốc-Việt Nam lần thứ 18 đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam 2018/08/15 |
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ trao học bổng Chính phủ Trung Quốc năm 2018 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
v Phương tiện truyền thông Triều Tiên chứng thực cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào tháng 9 2018/08/15 |
v Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có năng lực chống lại "sự tấn công" đối với nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ 2018/08/14 |
v FedEx mở đường bay mới liên kết Trung Quốc và Việt Nam 2018/08/14 |
v Số người gặp nạn trong trận động đất xảy ra ở đảo Lôm-bốc In-đô-nê-xi-a tăng lên 436 2018/08/14 |
Xem tiếp>> |
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |