• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ngành Toà án hai nước Trung-Việt cố gắng có tiếng nói chung trên Diễn đàn quốc tế để thể hiện một nền tư pháp XHCN vì nhân dân

    2010-07-07 17:18:56     cri
    Nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam và Năm hữu nghị Trung-Việt, đoàn cán bộ cấp cao Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang thăm và làm việc với Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Nhân dịp này, phóng viên Đài chúng tôi đã phỏng vấn đồng chí Trương Hoà Bình, Chánh án TANDTC Việt Nam, Trưởng đoàn về chuyến thăm này.

    -Phóng viên: Xin đồng chí Trưởng đoàn, Chánh án TANDTC nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Hoà Bình vui lòng cho biết cảm nghĩ của đồng chí về chuyến công tác tại TANDTC, một số Toà án địa phương và cảm nhận của đồng chí về những thành tựu kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân dân Trung Quốc hiện nay.

    -Trưởng đoàn: Kính thưa quý vị thính giả Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Trước hết tôi xin được phép gửi đến quý vị thính giả lời chúc sức khoẻ. Thưa quý vị thính giả, có thể nói trong chuyến đi công tác lần này của đoàn cán bộ cấp cao Toà án nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam sang thăm và làm việc với Toà án Nhân dân Tối cao nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa là một chuyến đi hết sức quan trọng, nhằm thắt chặt hơn nữa và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Toà án hai nước. Lần này đoàn sang trong bối cảnh chúng ta đang tiến hành kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước, do đó có rất nhiều hoạt động hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta. Chuyến đi của ngành Toà án Việt Nam sang thăm và làm việc với ngành Toà án Trung Quốc cũng là một sự đóng góp cho sự phát triển của mối quan hệ hợp tác này. Có thể nói giữa hai đất nước chúng ta Việt Nam và Trung Hoa đã có mối quan hệ hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước, với truyền thống 60 năm ngoại giao phát triển của các mối quan hệ đến nay, chúng ta cũng đã đạt được rất nhiều thành quả tốt đẹp. Chúng tôi sang Trung Quốc lần này rất vui mừng được thấy những thành tựu vượt bậc mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội v.v. Có thể nói giữa hai Toà án chúng ta hiện nay cũng đang thực hiện theo một nguyên lý chung về sự hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước với phương châm "16 chữ" và tinh thần "4 tốt", thực hiện sự thoả thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước chúng ta nâng lên tầm cao mới, đó là sự hợp tác chiến lược toàn diện. Cho nên những gì mà trong chuyến đi lần này mà hai Toà án đã thống nhất để tiến tới ký kết một biên bản hợp tác chung giữa hai Toà án hai nước sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa, phát triển hơn nữa mối quan hệ này.

    Đoàn chúng tôi đến thăm Trung Quốc đã được đồng chí Vương Thắng Tuấn, Chánh án TANDTC nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và các đồng chí lãnh đạo khác tiếp đón một cách hết sức thân tình, trọng thị và chúng tôi đã có một buổi hội đàm đạt được kết quả rất tốt đẹp. Hai bên đã thể hiện tinh thần hiểu biết, chia sẻ, gắn bó tình cảm với nhau rất thân thiết trên tinh thần đồng chí, anh em, chúng ta có điểm chung là ngành Toà án của chúng ta là ngành Toà án nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, bảo vệ nền pháp chế XHCN, thực hiện Nhà nước pháp quyền XHCN có sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện một chế độ dân chủ và bảo vệ công lý, bảo vệ quyền lợi của nhân dân, và đồng thời chúng ta cũng đang bước vào một thời kỳ hội nhập, phát triển, cải cách, đổi mới, trong đó việc cải cách tư pháp rất là quan trọng và cả hai nước chúng ta cùng đang thực hiện, vì vậy có thể nói rằng giữa hai Toà án hai nước có sự tương đồng rất lớn và chúng ta có những điều kiện để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, để cùng nhau phát triển. Sau đó đoàn chúng tôi cũng đã vinh dự được đồng chí Chu Vĩnh Khang, Uỷ viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Uỷ ban Chính pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp đón rất nồng hậu và trọng thị, thắm thiết tình cảm đồng chí và đồng chí Chu Vĩnh Khang đã nghe hai Chánh án chúng tôi báo cáo lại kết quả hội đàm, đồng chí đã rất hoan nghênh và đồng chí đã bày tỏ sự mong muốn hai Toà án tiếp tục thắt chặt, phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác và trên tinh thần đó cùng nhau trao đổi học hỏi kinh nghiệm để cùng nhau phát triển một nền tư pháp XHCN trong sạch vững mạnh. Chúng tôi cũng đã được đến thăm và làm việc với Toà án Cao cấp Thượng Hải và Toà án Trung cấp Thâm Quyến, Toà án Nhân dân Quảng Châu, thăm khu Triễn lãm Hội chợ Quốc tế Thượng Hải, đến thăm Toà nhà Quy hoạch thành phố Thượng Hải trong tương lai. Có thể nói là chúng tôi đã có những cảm nhận hết sức sâu sắc về tình cảm của nhân dân Trung Quốc, về sự nhiệt tình đón tiếp, đi đến đâu chúng tôi cũng được nhận sự nhiệt tình đón tiếp rất thân tình và chúng tôi nhìn thấy một triển vọng phát triển rất to lớn của nhân dân Trung Quốc. Đến Hội chợ Triển lãm Quốc tế, chúng tôi thấy chúng ta cùng có một thông điệp chung là tất cả hãy vì cuộc sống văn minh phát triển nhưng mà phải bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh của chúng ta, làm sao để chúng ta cùng nhau phát triển trong một mối quan hệ hài hoà với thiên nhiên.

    1 2
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>