• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung Quốc và Việt Nam sẽ tổ chức nhiều hoạt động chào mừng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao tròn 60 năm

    2010-04-21 18:12:48     cri

    Nghe Online

    Theo truyền thống tốt đẹp, hàng năm mỗi dịp tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, Đại sứ hai nước Trung-Việt đều có cuộc gặp mặt các đại diện báo chí để cùng nhau điểm lại quan hệ giữa hai nước và thông báo cho nhau những nét mới nhất của nước mình trong một năm qua.

    Tại Đại Sứ quán Trung Quốc, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về những hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ giao giữa hai nước và năm hữu nghị Trung-Việt 2010, với sự tham gia của hơn 20 cơ quan báo chí. Khi phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Tôn Quốc Tường nói:

    "Trước hết tôi xin thay mặt toàn thể các nhân viên Sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, chúc các bạn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành đạt, vạn sự như ý. Năm 2010 là một năm hết sức quan trọng, hai nước Trung-Việt chúng ta đón chào 60 năm ngày kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Trung-Việt 2010.

    Để không ngừng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam, nhà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định 2010 là năm hữu nghị Trung-Việt.

    Chủ đề của buổi họp báo hôm nay là "Làm sao có thể tổ chức tốt những hoạt động kỷ niệm trong năm hữu nghị Trung-Việt 2010", trước hết tôi xin giới thiệu về những hoạt động và bối cảnh của năm hữu nghị Trung-Việt.

    Là hai nước láng giềng anh em, chúng ta có nhiều lỵ́ do để phát triển quan hệ hai nước, và không có lý do gì phá hoại quan hệ truyền thống này. Đảng và Chính phủ Trung Quốc luôn luôn hết sức coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam và luôn đặt quan hệ hữu nghị toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam trên vị trí và chính sách đối ngoại với các nước láng giềng hết quan trọng của Trung Quốc và không ngừng làm hết sức mình cho sự nghiệp chung của hai nước chúng ta.

    Năm 2009, là năm hai nước đạt được những thành quả to lớn trong việc hợp tác. Về chính trị, sự giao lưu giữa các tầng lớp rất sôi nổi, đã có 267 đoàn của hai nước đi thăm lẫn nhau, trong đó cấp Bộ trưởng trở lên có 108 đoàn. Về hợp tác kinh tế, tuy cuộc khủng khoảng tài chính đã đem lại một số khó khăn nhất định cho việc phát triển kinh tế của hai nước, việc xuất khẩu của hai nước cũng gặp một số khó khăn, nhưng dưới sự cố gắng chung, sự hợp tác thương mại giữa hai nước không những không giảm mà còn tăng lên, cả năm đạt 20 tỷ Đô la. Ngoài ra, sự giao lưu trong các lĩnh vực: Quân sự, văn hóa, giáo dục v.v cũng rất sôi động, thực tế này đã chứng minh đầy đủ rằng, sâu sắc quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Trung-Việt, không những là lợi ích căn bản, mà còn nguyện vọng chung của nhân dân hai nước Trung-Việt chúng ta.

    Qua sự thương lượng hữu nghị, hai nước đã xác định phương án hoạt động năm hữu nghị Trung-Việt 2010. Hoạt động chúc mừng năm nay chia làm 3 phần là chính trị, thương mại và nhân văn.

    Tháng 5 năm nay, là kỷ niệm ngày sinh lần thứ 120 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam, người bạn thân thiết của nhân dân Trung Quốc, chúng tôi sẽ tổ chức đoàn đại biểu gồm các đồng chí cán bộ lão thành của Trung Quốc từng công tác bên Người sang thăm Việt Nam. Ở Trung Quốc ai nấy đều biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ có uy tín rất cao và được nhân dân Trung Quốc kính mến. Tổ chức hoạt động này, không những là dịp để cho các đồng chí cán bộ lão thành ôn lại cho chúng ta những việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đón góp cho sự phát triển của tình hữu nghị Trung-Việt, mà còn góp phần giáo dục lớp trẻ trân trọng mối tình hữu nghị Trung-Việt.

    Tôi tin rằng, năm hữu nghị Trung-Việt không những có thể khiến cho các bạn trẻ biết được phải làm thế nào để kế thừa truyền thống tốt đẹp của các bậc tiền bối, để đưa sự hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước Trung-Việt nên tới đỉnh cao.

    Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 8, tại Đại sứ quán Việt Nam, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Nguyễn Văn Thơ cũng đã tổ chức buổi gặp mặt với đại diện báo chí của Trung Quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Nguyễn Văn Thơ nói:

    "Trước hết tôi xin thay mặt ĐSQ VN tại TQ cám ơn các phóng viên đã có những đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của 2 Đảng 2 nước về tăng cường và củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện VN - TQ và đặc biệt là góp phần tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bạn với ĐSQ VN tại TQ đã giúp chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước VN giao phó là "cầu nối hữu nghị" giữa 2 Đảng, 2 nước và nhân dân 2 nước.

    1) Năm 2009 đã qua là một năm hết sức đặc biệt đối với cả hai nước chúng ta, là một năm đầy thách thức, tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp, đã và đang đặt ra những cơ hội và thách thức đan xen đối với VN. Nhân đây tôi cũng vui mừng thông báo với các bạn là tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN trong năm 2009 đạt 5,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội cho phép điều chỉnh là 5%. Tuy đây là tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong 10 năm qua nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới hiện nay thì VN vẫn là một trong số ít các nước có tốc độ tăng trưởng khá cao. VN đạt được thành công kép, vừa duy trì tăng trưởng khá, vừa kiềm chế lạm phát thành công ở mức 6,88%, là mức thấp nhất trong 6 năm gần đây và nhất là nếu so sanh với mức 19,89% của năm 2008. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao triển vọng phát triển của VN, thể hiện rõ nhất là tại Hội nghị các nhà tài trợ quốc tế tháng 12/2009 vừa qua đã cam kết tài trợ cho VN trong năm 2010 trên 8 tỷ USD, là mức cao nhất từ trước tới nay.

    - Năm 2009 cũng là một năm thành công của đối ngoại VN, vị thế của VN trên trường quốc tế được nâng cao thêm một bước. Ưu tiên của công tác đối ngoại của VN trong năm 2009 là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ cao nhất các nguồn lực bên ngoài góp phần sớm đưa kinh tế VN vượt qua giai đoạn khó khăn. Quan hệ giữa VN với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, khu vực, các nước lớn và các đối tác quan trọng khác, tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tạo thuận lợi cho phát triển.

    - Bước sang năm 2010, VN quyết tâm phấn đấu duy trì tăng trưởng, tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và giữ vững ổn định chính trị, hoàn thành tốt Kế hoạch 5 năm 2006-2010 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2001-2010. Năm 2010 càng có ý nghĩa quan trọng khi VN đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XI dự kiến họp vào tháng 1/2011, tổ chức nhiều ngày lễ lớn, đặc biệt là Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Về đối ngoại, từ ngày 1/1/2010 VN đã gánh vác vai trò Chủ tịch ASEAN và từ là nước điều phối viên ASEAN-TQ, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Nghị viện ASEAN (AIPA) và đăng cai Diễn đàn kinh tế Đông Á. VN sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động hội nhập kinh tế thế giới, là bạn bè và là đối tác tin cậy của tất các nước trên thế giới, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

    2) Về quan hệ Việt – Trung, năm 2010 là năm hết sức đặc biệt, nhân dân hai nước Việt - Trung vô cùng vui mừng và phấn khởi kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (18/1/1950-18/1/2010).

    - Chỉ 4 ngày sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra tuyên bố "… sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ nước nào tôn trọng quyền bình đẳng, chủ quyền lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của nước Việt Nam" và chưa đầy 3 tháng kể từ khi Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời, hai nước Việt - Trung đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một trang sử mới trong quan hệ giữa hai nước và hai dân tộc. Mối tình láng giềng hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông và các vị lãnh đạo tiền bối dầy công vun đắp trở thành tài sản quý giá, đã được các thế hệ nhân dân hai nước trân trọng, kế thừa, không ngừng củng cố và phát triển. Hai câu thơ nổi tiếng của Bác Hồ "Mối tình thắm thiết Việt - Hoa; vừa là đồng chí vừa là anh em" thể hiện nguyện vọng thiết tha của Người và gửi gắm vào nhiều thế hệ cả hôm nay và mai sau của Việt Nam và Trung Quốc.

    Trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc tháng 5 năm 2008 của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí đưa quan hệ hai nước lên một bước phát triển mới đó là xây dựng "Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện" trong thế kỷ 21.

    Hợp tác kinh tế, thương mại có những bước phát triển vượt bậc. Hiện Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng nhanh trong những năm qua. Trung Quốc cũng đang tăng dần đầu tư và vốn vay ưu đãi phát triển cho Việt Nam, đến nay Trung Quốc đã đầu tư vào Việt Nam với gần 700 dự án với số vốn đăng ký là 2,76 tỷ USD.

    Hợp tác về văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo không ngừng phát triển. Hiện tại các trường đại học của Trung Quốc có hơn 10 nghìn sinh viên Việt Nam theo học. Nếu Việt Nam là một địa điểm tham quan ưa thích của người dân Trung Quốc với các địa danh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long cũng ngày càng có nhiều người dân VN sang Trung Quốc du lịch. Tuy chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan nhưng 10 tháng đầu năm 2009 đã có 286.000 du khách Việt Nam đến Trung Quốc và 380.000 du khách Trung Quốc sang Việt Nam.

    - Thực hiện các thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, những vấn đề do lịch sử để lại như Biên giới trên đất liền, phân định Vịnh Bắc Bộ đã được giải quyết ổn thỏa. Sau gần 8 năm đàm phán và triển khai phân giới cắm mốc trên thực địa, ngày 31/12/2008 hai nước đã hoàn thành toàn bộ công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc dài hơn 1.400 km. Ngày 18/11/2009 hai bên đã ký Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc. Sự kiện này đã chính thức kết thúc 35 năm đàm phán giải quyết vấn đề biên giới trên đất liền, lần đầu tiên Việt Nam và Trung Quốc có một đường biên giới trên đất liền hoàn chỉnh, được thể hiện rõ ràng trong các văn bản pháp lý được hai bên thống nhất và trên thực địa, có giá trị trường tồn với hai quốc gia, tạo điều kiện tăng cường giao lưu hữu nghị và phát triển hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật …giữa hai nước.

    - Năm hữu nghị Việt - Trung 2010 hứa hẹn nhiều hoạt động đa dạng, góp phần tăng cường hiểu biết, sự tin cậy và hợp tác giữa nhân dân hai nước. bao gồm 36 hoạt động như sau :

    (1) Về các hoạt động giao lưu kỷ niệm 60 năm kiến giao hai nước như Lãnh đạo hai nước, Bộ trưởng ngoại giao và các cơ quan hữu quan hai nước gửi điện mừng lẫn nhau ; tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm kiến giao tại Hà Nội và Bắc Kinh; Phó Thủ tướng kiêm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm có bài trả lời phỏng vấn về quan hệ hai nước ; tổ chức gặp gỡ Hữu nghị thanh niên VN-TQ lần thứ 10 tại VN...

    (2) Về quan hệ và giao lưu chính trị: tiếp tục duy trì các chuyến thăm và cuộc gặp của lãnh đạo cấp cao hai nước.

    (3) Về hợp tác kinh tế, thương mại: tổ chức nhiều diễn đàn hợp tác kinh tế, thương mại, Hội chợ, triển lãm tại cả hai nước

    (4) nét nổi bật nhất là tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, văn hóa, thể dục thể thao với nhiều hoạt động phong phú nhằm giáo dục truyền thống hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là đối với thế hệ trẻ

    (5) Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tuyên truyền báo chí, nhất là tuyên truyền hữu nghị, nhất là các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 60 năm kiến giao, giới thiệu về đất nước con người của cả VN và TQ, tổ chức triển lãm ảnh giữa TTX VN và THX TQ kỷ niệm 60 năm kiến giao trong tháng 1/2010.

    - Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sau như một mong muốn quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt – Trung ngày càng được củng cố và phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho hai nước, góp phần cho hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và thế giới. Tình hữu nghị láng giềng truyền thống Việt - Trung là tài sản quý giá của cả hai nước, hai dân tộc, đòi hỏi mỗi người dân của cả hai nước phải cùng nhau nỗ lực giữ gìn và nâng niu. Giữa hai hai nước và hai dân tộc chúng ta có hàng nghìn lý do để tăng cường hơn nữa hữu nghị và hợp tác. Bất kỳ một ý nghĩ nào khác hơn đều không đúng với thỏa thuận mà của lãnh đạo cấp cao hai nước, đi ngược lại nguyện vọng và lợi ích chung của nhân dân hai nước và không phù hợp với xu thế của thế giới hiện nay là hòa bình, ổn định, hợp tác vì phát triển, thịnh vượng.

    Nhân dịp này tôi chúc tất cả các đồng chí và các bạn, và qua các bạn tới độc giả TQ lời chúc mừng Năm mới tốt đẹp nhất, an khang, thịnh vượng, gia đình hạnh phúc và vạn sự như ý. Chúc sự hợp tác giữa ĐSQ VN và báo chí TQ ngày một chặt chẽ, góp phần thiết thực vào việc tăng cường tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước chúng ta.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>