• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khám phá Trung tâm Sinh sản và Cứu trợ voi châu Á tỉnh Vân Nam Trung Quốc

    2018-08-07 17:47:34     cri
    Các bạn thân mến, vì buôn lậu ngà voi mang lại lợi nhuận cao, nên voi là loại động vật thường bị săn bắt và giết hại quy mô lớn trên thế giới. Nhưng tại Xịp-xoỏng-bản-na ở vùng Tây nam, Trung Quốc, có một vùng đất yên bình dành riêng cho loài voi châu Á hoang dã, trên mảnh đất này hiện còn hơn 200 con voi châu Á hoang dã---Trung tâm Sinh sản và Cứu trợ voi châu Á tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Ngày 12/8 là một ngày lễ đặc biệt do đông đảo người bảo vệ động vật thành lập nhằm kêu gọi mọi người quan tâm môi trường sống của loài voi hoang dã, bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm ---Ngày Voi thế giới. Trong ngày đặc biệt này, mời quý vị và các bạn cùng Sảnh Hoa tìm hiểu Trung tâm Sinh sản và Cứu trợ voi châu Á tỉnh Vân Nam Trung Quốc và các chú voi khổng lồ ngộ nghĩnh này:

    Trung tâm Sinh sản và Cứu trợ voi châu Á tỉnh Vân Nam Trung Quốc nằm gần Khu thắng cảnh Thung lũng voi hoang dã ở Châu tự trị dân tộc Thái, Sịp-xoỏng-bản-na, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, là cơ sở nghiên cứu khoa học công tác cứu trợ và nghiên cứu sinh sản voi châu Á duy nhất hiện nay của Trung Quốc. Kỹ sư cấp cao Chủ nhiệm Văn phòng Dự án Bảo vệ voi châu Á Xịp-xoỏng-bản-na Quách Hiền Minh cho biết, kể từ khi đưa vào sử dụng vào năm 2008, trung tâm này đã lần lượt tham gia 18 lần công tác cứu trợ voi châu Á hoang dã, cứu trợ thành công 13 con voi châu Á hoang dã trong các độ tuổi khác nhau, trong đó có 10 con vẫn đang tiếp tục chăm sóc y tế và tập luyện phục hồi tại trung tâm cứu trợ. Ông nói:

    "Đây là dự án xây dựng được Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc phê chuẩn, thuộc công trình xây dựng Khu Bảo tồn thiên nhiên Trung Quốc, trung tâm này phát huy vai trò không chỉ nhân giống, mà còn cứu trợ loài voi hoang dã trong những năm qua. Mục đích chính phê chuẩn xây dựng dự án này là nhằm triển khai công tác nhân giống và cứu trợ, đặc biệt là triển khai công tác nghiên cứu nhân giống nhằm tăng số lượng voi châu Á".

    Hiện nay, hàng ngày, dưới sự huấn luyện của các "bố voi" - huấn luyện viên chuyên nghiệp, tất cả các con voi được cứu trợ và nhân giống trong trung tâm cứu trợ đều được huấn luyện hoang dã hóa nhằm thích nghi môi trường tự nhiên trong rừng nguyên sinh gần thung lũng voi hoang dã, nhằm mong thả chúng về với thiên nhiên. "Ngôi sao" voi hoang dã của trung tâm này là "Nhiên Nhiên", nó chính là một trong những số đó. Ngày 7/7/2005, trong khu thắng cảnh thung lũng voi hoang dã đã phát hiện một con voi mắc bẫy kẹp sắt bị thương nguy hiểm đến tính mạng. Ngày hôm sau, một nhóm cứu trợ gồm 81 người đã đến Thung lũng voi hoang dã giải cứu và đưa đến trung tâm cứu trợ. "Bố voi", huấn luyện viên chuyên trách của "Nhiên Nhiên" Trần Kế Minh cho chúng tôi biết, hiện nay, "Nhiên Nhiên" đã phục hồi hoàn toàn, đang huấn luyện hoang dãhóa, rất thông minh và có tình cảm sâu đậm với các "bố voi". Ông nói:

    "Từ khi bắt đầu tiếp xúc với 'Nhiên Nhiên' đến nay đã được 10 năm, ban đầu chỉ tiếp xúc và giao lưu, dần dần có tình cảm, hiện đã coi nó như người nhà. Tôi nhớ có một lần, khi chúng tôi cùng huấn luyện ở bên ngoài, tôi đi đường không may bị ngã trẹo chân, không đi về được. 'Nhiên Nhiên' rất thông minh, nó về trước, rồi dẫn các 'bố voi' khác, tức đồng nghiệp của tôi tới nơi tôi bị thương, và khiêng tôi về. Việc này đã để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc".

    Hơn 8 giờ sáng hàng ngày, các "bố voi", huấn luyện viên đều đưa các chú voi châu Á đến vùng rừng nguyên sinh gần trung tâm cứu trợ, bắt đầu một ngày huấn luyện hoang dã hóa.

    Ông Bảo Minh Vĩ, bác sỹ chăm sóc voi của trung tâm cho chúng tôi biết, voi hoang dã gặp may mắn như "Nhiên Nhiên" còn rất nhiều, thí dụ, "Dương Nựu", một con voi lúc được cứu trợ khi mới được khoảng 1 tuần tuổi, là một chú voi bé nhất trong lịch sử cứu trợ voi châu Á hoang dã, hiện đã nặng 680 kg, trung bình hàng ngày cần uống 38 kg bột sữa dê, hiện đang tiến hàng tập luyện ăn cỏ, đổi thành mỗi ngày cần 15 kg bột sữa dê, 35 kg cỏ các loại, trong đó bao gồm cỏ voi, lá tre non, cà-rốt, chuối, dừa, v.v.. Ông Bảo Minh Vĩ cho biết, ngoài hai bác sỹ chuyên trách ra, mỗi con voi châu Á còn có hai huấn luyện viên chuyên trách. Các "bố voi" này hàng ngày đều ở cùng các con voi châu Á khoảng 10 tiếng đồng hồ, huấn luyện hoang dã hóa là một phần quan trọng trong đó. Ông nói:

    "Hàng ngày, chúng tôi đều bố trí các 'bố voi' đưa chúng vào rừng. Vì mục đích cuối cùng của chúng tôi là mong chúng có năng lực sinh tồn hoang dã, chọn một thời điểm thích hợp đưa chúng trở về môi trường hoang dã, đấy mới là ngôi nhà thật sự củachúng".

    Ông Quách Hiền Minh cho biết, Trung tâm Sinh sản và Cứu trợ voi châu Á Vân Nam là trung tâm nhân giống, cứu trợ và y tế voi châu Á, tính đến nay, cả thảy đã chữa trị hiệu quả cho 13 con voi châu Á hoang dã bị thương với những nguyên nhân khác nhau. Khi đề cập tới quy hoạch phát triển của công tác bảo vệ voi châu Á, ông nói:

    "Những năm qua, voi châu Á nhận được sự quan tâm cao độ của cộng đồng xã hội trong và ngoài nước, Trung Quốc đã đưa công tác bảo vệ voi châu Á lên mức như bảo vệ động vật quý hiếm cấp quốc gia như gấu trúc, hổ đông bắc, v.v.. Do vậy, năm 2016, Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc cònđặc biệt đưa ra 'Quy hoạch công trình bảo vệ voi châu Á'. Năm ngoái, dưới sự ủng hộ của Cục Lâm nghiệp Nhà nước Trung Quốc, tỉnh Vân Nam đang tích cực thúc đẩy dự án xây dựng Công viên quốc gia voi châu Á".

    Nhằm nâng cao độ nổi tiếng và quan tâm của voi châu Á, dự án bảo vệ voi châu Á Xịp-xoỏng-bản-na tỉnh Vân Nam đã chính thức khởi động từ năm 2016, các ban ngành liên quan đang dốc sức thúc đẩy xây dựng Công viên quốc gia voi châu Á, cung cấp nơi ở an toàn thích nghi cho đàn voi, xây dựng gia đình sinh thái hài hoà giữa người và voi.

    Được biết, voi châu Á hiện chủ yếu phân bố tại rừng sâu, gần vùng đồng bằng và khóm cây xung quanh Đông Nam châu Á, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam. Tổng số lượng voi châu Á trên thế giới chỉ còn hơn 50 nghìn con. Voi châu Á là loại động vật mũi dài còn lại cuối cùng ở châu Á, ngày nay vẫn đứng trước nguy cơ sinh tồn nghiêm trọng, chúng ta hãy cùng quan tâm, cùng bảo vệ voi châu Á, bắt đầu từ việc nhỏ, từ hôm nay, cùng dốc sức trao tình thương yêu.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>