• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Con đường "quốc tế hoá" của các doanh nghiệp thành phố Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

    2018-07-31 10:34:02     cri
    Thành phố Tấn Giang ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc từng là thành phố quan trọng trên Con đường Tơ lụa trên biển vào thời cổ Trung Quốc, ngoại thương một thời từng phát triển khá sôi nổi. Hiện nay, đứng trên tuyến đầu trong công cuộc cải cách mở cửa, thành phố Tấn Giang đã chứng kiến ngày càng nhiều doanh nghiệp đã tiến vào thị trường nước ngoài, trong quá trình "quốc tế hoá", Tấn Giang đã từ "xứ sở sản xuất" của Trung Quốc từng bước chuyển đổi thành "xứ sở thương hiệu " quốc tế. Sau đây xin mời quý vị và các bạn nghe nội dung chi tiết:

    Con đường chuyển đổi mô hình thương hiệu của Tấn Giang bắt đầu từ "ăn" và "mặc" liên quan chặt chẽ tới cuộc sống người dân. Tập đoàn thực phẩm Panpan, một trong những doanh nghiệp thương hiệu nổi tiếng địa phương, đã xuất khẩu sản phẩm của doanh nghiệp sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, năm 2017, kim ngạch tiêu thụ trên thị trường nước ngoài đã vượt 7 tỷ Nhân dân tệ. Tổng Giám đốc Tập đoàn Tái Kim An cho biết, Tập đoàn thực phẩm Panpan sau này sẽ trực tiếp thành lập nhà máy tại một số nước ASEAN và châu Âu.

    "Hiện nay, tập đoàn chúng tôi đã thành lập công ty tại Phi-li-pin. Ngày trước có nhiều nguyên liệu đều nhập khẩu từ In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Ca-na-đa, Ô-xtrây-li-a, v.v, nên hiện nay chúng tôi thành lập công ty, trước tiên bán toàn bộ sản phẩm, khi bán đến số lượngnhất định thì sẽ trực tiếp xây dựng nhà máy tại nước đó, hướng đến quốc tế hoá".

    Quá trình xây dựng "quốc tế hoá" của Tập đoàn thực phẩm Panpan, trước hết cần phải nâng cao trình độ của mình, tiếp đó tăng cường học tập và giao lưu với các nước khác. Vì vậy, công ty đã triển khai hợp tác rộng rãi với một số cơ quan nghiên cứu khoa học và trường đại học Trung Quốc, cùng thành lập Phòng nghiên cứu với các cơ quan nghiên cứu khoa học thực phẩm và đồ uống với các nước Nhật Bản, Mỹ, Đức và I-ta-li-a, v.v, triển khai hợp tác chiến lược nghiên cứu thực phẩm và đồ uống. Công ty còn định kỳ cử đoàn đại biểu đến các nước BRICS và các nước và vùng lãnh thổ khác để học tập khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác, thông qua du nhập các đường dây sản xuất tiên tiến quốc tế như Đức, Mỹ, I-ta-li-a, Áo và Nhật Bản,v.v, để nâng cao công nghệ sản phẩm.

    Một doanh nghiệp khác của thành phố Tấn Giang "quốc tế hoá" thương hiệu thời trang Seven. Trong cuộc bầu chọn "Top 500 thương hiệu giá trị nhất Trung Quốc" của Phòng thí nghiệm thương hiệu thế giới diễn ra tháng 6 năm 2017, giá trị thương hiệu Seven đã vượt 42,5 tỷ Nhân dân tệ, đứng đầu trong các thương hiệu thời trang. Thương hiệu Seven thành lập năm 1979, xấp xỉ cùng khởi bước với chính sách cải cách mở cửa của Trung Quốc, trải qua 40 năm phát triển, công ty này đã mở hơn 3500 cửa hàng khắp các nơi Trung Quốc. Tổng Giám đốc Hồng Thiệu Thiết trả lời phóng viên cho biết, thương hiệu Seven hiện đã bố trí công tác mở rộng thị trường ở nước ngoài.

    Doanh nghiệp có thể đi ra nước ngoài sẽ rất có lợi cho sự phát triển trong tương lai, cho nên, chúng tôi hiện cũng đang mở rộng thị trường nước ngoài, chúng tôi đang bố trí một số công việc, một số đã được vận hành, thí dụ như thương mại điện tử, mở công ty chi nhánh ở nước ngoài, chúng tôi đều có quy hoạch".

    "Thương mại điện tử mà ông Hồng Thiệu Thiết nhắc tới đã trở thành kênh mới mở rộng thị trường quốc tế của các doanh nghiệp thương hiệu nổi tiếng của thành phố Tấn Giang. Được biết, trong những năm gần đây, thông qua chương trình hành động phát triển thương mại điện tử xuyên quốc gia, thành phố Tấn Giang đã xây dựng hình thái kiểu mới ngoại thương. Dữ liệu mới nhất cho thấy, năm 2017, tổng lượng gửi bưu kiện nhanh quốc tế ở địa phương đã thực hiện gần 3 triệu 698 nghìn kiện, tăng 53,42%so với cùng kỳ. Từ tháng 1-5 năm nay, kim ngạch giao dịch xuất nhập khẩu thương mại điện tử xuyên biên giới Tấn Giang đạt 230 triệu đô-la Mỹ.

    Tổng Giám đốc Tập đoàn Cảng đường bộ tỉnh Phúc Kiến Lý Tử Hưng cho biết, thương mại điện tử xuyên quốc gia đóng vai trò quan trọng đối với xây dựng "quốc tế hoá" của thành phố Tấn Giang.

    "Thương mại điện tử xuyên quốc gia phát triển rất nhanh trong những năm gần đây. Thành phố Tấn Giang có cơ sở chất lượng 'Tấn Giang sản xuất', sản xuất tại Tấn Giang vừa có ưu thế giá cả, lại có cơ sở sản xuất chất lượng, xét từ phát triển của những năm gần đây, thực ra các sản phẩm thương mại điện tử xuyên quốc gia sản xuất tại Tấn Giang đã dần tìm được định vị rất có lợi tại thị trường các nước phát triển, ngoài ra, cùng với sự phát triển phân tán hoá thương mại, thương mại điện tử xuyên quốc gia đã trở thành kênh bổ sung thương mại truyền thống".

    Ngoài phát triển thương mại điện tử xuyên quốc gia, những năm gần đây, các doanh nghiệp Tấn Giang cũng thâm nhập vào thị trường thế giới thông qua sát nhập và mua lại doanh nghiệp xuyên quốc gia.

    Công ty Anta, doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thể thao nổi tiếng của thành phố Tấn Giang với tổng giá trị đã đột phá 100 tỷ đô-la Hồng Công, xếp thứ ba trong ngành trên toàn cầu. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Anta Lý Linh cho biết, những năm gần đây, Tập đoàn Anta đã tăng nhanh bố trí thị trường ở nước ngoài thông qua sáp nhập và mua lại các thương hiểu nổi tiếng nước ngoài như Fila, Descente và Sprandi,v.v.. Bà cho biết, chiến lược đa thương hiệu có thể thúc đẩy công ty vươn lên thành thương hiệu thể thao hàng đầu quốc tế một cách nhanh chóng và tốt hơn.

    "Chúng tôi sớm đã mở công ty chi nhánh tại Nga, chúng tôi đã mở nhiều cửa hàng tiêu thụ tại thị trường Đông Nam Á. Hiện nay, chúng tôi đang thành lập công ty chi nhánh tại Mỹ, sau này cũng có thể thành lập trụ sở phụ trách mang tính khu vực tại Đông Nam Á, quá trình phát triển như vậy là một mục tiêu phát triển thực hiện nhanh hơn mà chúng tôi dốc sức thực hiện trong 5 năm tới, để các nghiệp vụ ở nước ngoài có thể chiếm khoảng 20% nghiệp vụ của tập đoàn, đây là mục tiêu sơ bộ của chúng tôi. Hiện nay, chúng tôi ở Mỹ, đây là một thị trường rất cao cấp của ngành sản xuất đồ dùng thể thao và phát triển ngành nghề thế giới, chúng tôi mong tìm kiếm càng nhiều cơ hội phát triển tại thị trường này".

    Được biết, những năm gần đây, thành phố Tấn Giang lấy quốc tế hoá doanh nghiệp làm phương hướng, khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu nổi tiếng quốc tế, phát triển cơ sở sản xuất, bố trí mạng lưới tiêu thụ khắp toàn cầu, tham gia hợp tác quốc tế trên mặt bằng cao hơn; Tính đến nay, tổng số doanh nghiệp của thành phố Tấn Giang thành lập chi nhánh đầu tư ở nước ngoài đã lên tới 95, trong đó có 63 doanh nghiệp tại Hồng Công và Đông Nam Á, 20 doanh nghiệp tại châu Âu, 12 doanh nghiệp tại Mỹ, châu Phi và các nước Trung Đông, v.v..

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>