• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tôn vinh truyền thống, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau, tiến cùng thời đại—Tổng quát về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

    2015-11-14 15:59:00     Xin Hua

    Thành phố Bắc Kinh đã bước vào mùa đông giá rét. Còn lúc này đây, ở Đông Nam Á cách Bắc Kinh ngàn dặm vẫn ấm áp như xuân, cây cối xanh rờn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hành trình gấp gáp. 3 ngày từ ngày 5-7/11, hai nước Việt Nam và Xin-ga-po, nền ngoại giao Trung Quốc lại viết lên trang mới đầy ý nghĩa.

    Trung Quốc – Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao 65 năm, Trung Quốc – Xin-ga-po thiết lập quan hệ ngoại giao 25 năm, vào thời điểm đặc thù, Trung Quốc và Việt Nam chung tay xây dựng Cộng đồng vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược, mở ra cục diện mới cho quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung – Việt; quan hệ Trung Quốc – Xin-ga-po xác định nâng lên quan hệ đối tác hợp tác đa phương hóa, đa dạng hóa tiến cùng thời đại.

    Bài viết này sẽ tổng quát chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 5 và ngày 6/11 vừa rồi.

    "Truyền thống, cùng nhau tôn vinh"

    Trong dòng chảy của thời gian, quan hệ Trung Quốc – Việt Nam, quan hệ Trung Quốc – Xin-ga-po, một bên nối liền với lịch sử, một bên nối liền với tương lai. Trên đường biên giới chạy dài, Trung Quốc – Việt Nam núi liền núi, sông liền sông. Từ bị kẻ khác giày xéo đi lên dân tộc độc lập, Trung Quốc và Việt Nam vai kề vai trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, có tình cảm thân như anh em, tình hữu nghị được đúc kết từ xương máu.

    Trong thời gian ở thăm Việt Nam, trong bài viết có ký tên, trong các cuộc hội đàm và hội kiến, trong bài diễn văn tại Quốc hội, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhiều lần đề cập đến tình hữu nghị truyền thống quý báu giữa hai nước. Tổng Bí thư nói, tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" do các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước như Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp ngày càng bền chặt, là tài sản chung mà hai nước Trung Quốc và Việt Nam cần giữ gìn tốt, kế thừa tốt.

    Trong chuyến thăm Việt Nam vào năm 2011, Phó Chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm Tập Cận Bình đặc biệt đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm ngôi nhà sàn đơn xơ đó. Lần này, Tổng Bí thư Tập Cận Bình một lần nữa đặt chân lên Quảng trường Ba Đình. 70 năm trước, chính tại Quảng trường này, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới rằng, chính thức thành lập Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hôm nay, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đặt vòng hoa trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trang nghiêm, nhẹ nhàng chỉnh lại dải lụa gửi gắm niềm tưởng nhớ.

    Lịch sử mở lối tương lai. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặc biệt quan tâm đến thế hệ trẻ kế thừa tình hữu nghị truyền thống. Khi tiếp các đại diện thanh niên Trung – Việt, Tổng Bí thư đã kể những mẩu chuyện lịch sử: "Thập niên 40 thế kỷ trước, trong thời kỳ nhân dân Trung Quốc tiến hành cuộc kháng chiến chống Nhật gian khổ, ở Việt Nam thịnh hành một câu nói rằng 'Trung Quốc và Việt Nam như môi với răng, môi hở răng lạnh', tác giả của câu nói này chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. Trong lòng người dân Trung Quốc thế hệ chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Mình là người bạn thân thiết nhất của nhân dân Trung Quốc, chúng tôi gọi Người là 'Bác Hồ'. Chủ tịch Hồ Chí Minh có tới hơn 12 năm tham gia hoạt động cách mạng tại Trung Quốc, dấu chân của Người trải khắp đất nước Trung Quốc, cùng các đồng chí Trung Quốc vun đắp tình bạn chiến đấu cùng nhịp thở, cùng vận mệnh, cùng gắn bó". "Lịch sử là sách giáo khoa tốt nhất. Mong nhân dân hai nước mãi mãi ghi nhớ lịch sử quý giá tay trong tay hỗ trợ lẫn nhau, ghi nhớ nội hàm sâu sắc tình hữu nghị truyền thống Trung – Việt, khiến tình anh em Trung – Việt mãi mãi xanh tươi".

    Trong cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam, Tổng Bí thư Tập Cận Bình cho biết, giới trẻ vẫn cần tăng cường sự hiểu biết về lịch sử hữu nghị truyền thống. Chỉ có hiểu rõ chúng ta làm sao có thể phát triển cho đến hôm nay, núi sông liền một dải, dựa vào nhau như môi với răng, có lịch sử hữu nghị sâu đậm, mới có thể tăng cường tình cảm, cùng nhau thúc đẩy nối tiếp tình hữu nghị.

    Tại hội trường tiếp các đại diện thanh niên, thanh niên Trung Quốc và Việt Nam đã cùng hát vang bài ca "Việt Nam – Trung Quốc" thấm tình hữu nghị: "Bên sông tắm cùng một dòng, tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây, sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng".

    "Láng giềng, tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau"

    Nghi thức cấp cao, lãnh đạo cấp cao thường xuyên đi thăm lẫn nhau, thể hiện đầy đủ thiện chí chân thành phát triển quan hệ song phương. Bắc Kinh – Hà Nội, đường bay ngàn dặm, các nhà lãnh đạo Việt Nam thường xuyên đến thăm Trung Quốc. Nhà lãnh đạo hai nước đã thực hiện chuyến thăm lẫn nhau trong năm.

    Tại Việt Nam, khi hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lời mở đầu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình là "Đây là lời hẹn của hai chúng ta, cũng là sự cam kết của tôi, thực hiện chuyến thăm lẫn nhau giữa Tổng Bí thư hai nước". Từ năm 2013 đến nay, Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang liên tục ba năm thăm Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đánh giá tích cực rằng: "đã đóng góp rất lớn cho phát triển quan hệ Trung – Việt".

    Trong 25 tiếng đồng hồ ở Việt Nam, nhiều ủy viên Bộ Chính trị Việt Nam tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự các hoạt động. Việt Nam mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu bài diễn văn tại Quốc tội. Tại lễ đón long trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức cao cấp nhất dành cho nhà lãnh đạo cấp cao, Việt Nam đã bắn 21 phát đại bác chào mừng.

    Tối hôm đến Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang cùng tổ chức tiệc chào mừng, một người bên trái, một người bên phải, lần lượt ngồi hai bên Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Hai bên nói chuyện hồi lâu. Rạng sáng hôm sau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến khách sạn một lần nữa gặp gỡ Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Buổi trưa, sau khi hội đàm với Chủ tịch Trương Tấn Sang, Nguyên thủ hai nước bước vào phòng tiệc, tiếp tục trao đổi sâu rộng.

    Trao đổi thẳng thắn, phác họa bức tranh quan hệ, bàn thảo hợp tác, cũng đề cập đến sự bất đồng.

    Khi hội đàm với Chủ tịch Trương Tấn Sang, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, hai bên cần kiểm soát bất đồng thông qua hiệp thương hữu nghị, cùng nhau giữ gìn hòa bình trên biển, tập trung thúc đẩy hợp tác trên biển. Chủ tịch Trương Tấn Sang đáp lại tích cực rằng, tôi hoàn toàn tán thành việc hai bên cần tiếp tục tăng cường sự tin cậy lẫu nhau về chính trị, thông qua hiệp thương giải quyết thoả đáng sự bất đồng tồn tại giữa hai nước, quyết không để sự bất đồng ảnh hưởng tới sự phát triển của quan hệ hai Đảng, hai nước.

    Đối với nước láng giềng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ví von một cách sinh động rằng, láng giềng không thể chuyển được, con người có thể lựa chọn hàng xóm, nhưng đất nước không thể dọn đi, vì vậy, chỉ có một lựa chọn, đó là láng giềng hữu nghị. Hội trường lớn trong tòa nhà Quốc hội Việt Nam không còn một chỗ trống, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu bài diễn văn về quan hệ với Việt Nam, đề cập tới vấn đề này một cách thẳng thắn. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Va chạm giữa láng giềng là không sao tránh được, nhưng hai bên cần xuất phát từ đại cục quan hệ hai nước, thông qua hiệp thương hữu nghị, hòa bình, kiểm soát và xử lý ổn thỏa sự bất đồng, tránh làm cho quan hệ hai nước đi chệch quỹ đạo đúng đắn. Đúng như cái gọi là 'Đắc kỳ đại giả khả dĩ kiêm kỳ tiểu', có nghĩa là nắm được đại cục thì có thể xử lý được các tiểu tiết. Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của hai Đảng và chính phủ hai nước Trung – Việt, nhân dân hai nước hoàn toàn có khả năng, có trí tuệ, loại trừ mọi sự quấy nhiễu".

    Tổng Bí thư Tập Cận Bình nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rằng: "Trung Quốc và Việt Nam là Cộng đồng vận mệnh mang ý nghĩa chiến lược, tiền đồ và vận mệnh của sự nghiệp Xã hội chủ nghĩa hai nước là gắn bó chặt chẽ với nhau".

    "Hợp tác, tiến cùng thời đại"

    Trung Quốc và Việt Nam hợp tác thiết thực, không ngừng tiến lên, không ngừng thu được thành quả. Trong bài báo có ký tên đăng trên các báo Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã liệt kê một chùm con số: Trung Quốc liên tục 11 năm là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc trong khối ASEAN.

    Con số chỉ là một hình ảnh thu nhỏ. Nhìn lại chặng đường đã đi qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều lần đề cập một cụm từ: Tiến cùng thời đại.

    Tiến cùng thời đại, kết nối chiến lược phát triển, thuận theo trào lưu, đáp ứng nhu cầu.

    Theo sự nhìn nhận của Việt Nam, "Một vành đai, một con đường" là cơ hội lịch sử. "Một vành đai, một con đường" kết nối với "Hai hành lang, một vành đai". Trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, hợp tác đường sắt thu hút sự quan tâm của mọi người. Tuyên bố chung Trung – Việt nêu rõ, khẩn trương xây dựng quy hoạch về tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, thúc đẩy sự hợp tác kết nối cơ sở hạ tầng như đường bộ cao tốc Vân Đồn – Móng Cái.

    Trên đường biên giới chạy dài giữa Trung Quốc và Việt Nam, đâu đâu cũng có thể chứng kiến cảnh người dân biên giới xe cộ tàu thuyền qua lại tấp nập. Trong chuyến thăm lần này, một số tỉnh Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với Quảng Tây và Vân Nam, Trung Quốc, thúc đẩy tiếp tục cơ chế hóa việc vận hành hợp tác giữa các địa phương.

    Giữa Trung Quốc và Việt Nam, sự giao lưu giữa hai Đảng bước sang giai đoạn mới, khi một lần nữa gặp gỡ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trọng điểm thảo luận của hai Tổng Bí thư đã tập trung vào vấn đề này. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, Trung Quốc và Việt Nam đều coi trọng công tác xây dựng Đảng, hai Đảng đứng trước nhiều vấn đề tương tự trong công tác xây dựng. Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý Đảng và quản lý nhà nước, cùng nâng cao năng lực cầm quyền. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Việt Nam coi trọng cao công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới, quan tâm kinh nghiệm xây dựng Đảng và phát triển Chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, sẵn sàng cùng Trung Quốc tăng cường giao lưu và hợp tác, học hỏi và tham khảo lẫn nhau". Như vậy, Dự án hợp tác đào tạo cán bộ giữa hai Đảng Trung Quốc và Việt Nam đã được xác định.

    Phát biểu diễn văn tại Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đặc biệt nhấn mạnh, định hướng quyết định đường đi, đường đi quyết định vận mệnh. Trong vấn đề quan trọng kiên trì và phát triển con đường phát triển do nhân dân hai nước tự lựa chọn này, hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Trung – Việt cần kiên định lòng tin, ủng hộ lẫn nhau, chung tay tiến lên, quyết không để bất cứ ai quấy nhiễu nhịp bước tiến lên của chúng ta, quyết không để bất cứ thế lực nào làm dao động sự đảm bảo về chế độ cho phát triển của chúng ta.

    Các bạn cũng có thể tìm hiểu tường tận về chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại chuyên trang FB của Đài chúng tôi theo địa chỉ www.facebook.com/criviet.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>