CRIonline: Tờ "Điện tín hàng ngày" Anh ngày 26/5 đưa tin, Hiệp hội Đội thám hiểm Nê-pan dự định bắc thang ở nơi gần đỉnh Chô-mô-lung-ma, để làm dịu tình trạng ùn tắc quá tải trong những người leo núi.
Tin cho biết, cái thang sẽ được bắc ở bậc đá có độ cao 8839,2m so với mặt biển gần đỉnh Chô-mô-lung-ma, bậc đá này được đặt tên là "bậc Hillary", tên nhà thám hiểm đầu tiên chinh phục đỉnh Chô-mô-lung-ma. Đây là chướng ngại cuối cùng cần phải vượt qua khi leo lên đỉnh núi, lên và xuống núi đều cần phải đi qua đây, hơn nữa, mỗi lần chỉ đi được một người. Hiện nay, hàng năm đều có hàng trăm người leo núi muốn chinh phục đỉnh Chô-mô-lung-ma, vì vậy, chỗ này trở thành khu vực thắt nút cổ chai, rất nhiều người leo núi buộc phải chờ ở đây.
Ngày 26/5/2013 là kỷ niệm 60 năm Ngày ông Hillary lần đầu tiên chinh phục đỉnh Chô-mô-lung-ma, Nê-pan dự định bắc thang ở "bậc Hillary". Quan chức cấp cao Hiệp hội Đội thám hiểm Nê-pan Sherpa nói: "Chúng tôi hiện đang thảo luận việc lắp cái thang ở 'bậc Hillary', nhưng hiện vẫn còn tồn tại tranh cãi. Mặc dù xem xét từ mặt an toàn, nhưng cái thang cũng sẽ khiến việc leo núi trở nên dễ dàng hơn, cho nên cũng có thể là cách làm sai".
Kế hoạch bắc thang đã nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Quỹ Leo núi quốc tế Vrijlandt. Ông cho biết, cái thang có thể hạn chế dành riêng cho những người xuống núi, vì vậy sẽ không ảnh hưởng đến thử thách leo núi.