• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông kể "câu chuyện Trung Quốc"

    2012-07-13 18:39:49     CRIonline

    Quyên: Xin chào quý vị và các bạn, Lệ Quyên hoan nghênh quý vị và các bạn đến với tiết mục "Tuần san Văn hóa".

    Hoa: Duy Hoa xin chào quý vị và các bạn.

    Quyên: Trong tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay, Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn những thông tin và động thái liên quan tới ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc.

    Hoa: Thưa các bạn, tháng 2 năm nay, Hãng phim hoạt hình Hô-ly-út Dreamworks xác định lập liên doanh ở Trung Quốc. Trong nội dung phần đầu hôm nay, Duy Hoa và Lệ Quyên sẽ giới thiệu với các bạn Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông.

    Quyên: Trong nội dung phần hai, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn việc ngôi sao sáng giá Trung Quốc đòi mức cát-xê hàng chục triệu Nhân dân tệ, nhưng chưa chắc đã làm ra phim xuất sắc.

    Hoa: Sau đây chúng ta hãy bắt đầu vào nội dung phần đầu hôm nay: Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông.

    (Nhạc cắt) (tiếng động)

    Quyên: Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe là trích đoạn phim "Công phu gấu trúc". Phim hoạt hình "Công phu gấu trúc" và "Công phu gấu trúc 2" do Hãng phim hoạt hình DreamWorks Mỹ sản xuất lần lượt công chiếu vào năm 2008 và năm 2011.

    Hoa: Hai bộ phim hoạt hình này rất được khán giả toàn cầu hoan nghênh, có doanh thu phòng vé rất cao trên toàn cầu. Không biết chị Lệ Quyên đã xem hai bộ phim này chưa? Duy Hoa đã xem ở rạp chiếu bóng, đóng góp trực tiếp cho doanh thu phòng vé của hai bộ phim này.

    Quyên: Vâng, hai bộ phim chứa nhiều nguyên tố Trung Quốc này đúng là rất ăn khách trên thị trường Nội địa Trung Quốc. Chúng ta hãy xem một con số, chỉ riêng ở Nội địa Trung Quốc, hai bộ phim này đã thực hiện doanh thu phòng vé gần 130 triệu đô-la Mỹ.

    Hoa: Con số này đã cho thấy thị trường Trung Quốc lớn như thế nào. Phải nói rằng, là nền kinh tế lớn thứ hai trỗi dậy nhanh chóng, Trung Quốc cũng trở thành thị trường điện ảnh và phim truyền hình mới nổi lớn nhất toàn cầu, vì vậy, Trung Quốc đã được Hô-ly-út Mỹ coi là thị trường tràn đầy cơ hội thương mại.

    Quyên: Tháng 2 năm nay, Hãng phim hoạt hình DreamWorks đã thực hiện nguyện vọng, xác định thành lập công ty liên doanh ở Trung Quốc.

    Hoa: Công ty liên doanh này được đặt tên là Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông. Sau khi khánh thành, hãng này sẽ nằm ở khu vực trung tâm của Thượng Hải, chiếm hơn 13 héc-ta đất.

    Quyên: Hãng phim sẽ đối diện với khu vực Hội chợ Triển lãm Thế giới, nằm ở hai bờ sông. Hãng phim sẽ có đường bờ sông dài hơn 1500 mét.

    Hoa: Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông là một thành quả tích cực của chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đầu năm nay.

    Quyên: Ngày 17 tháng 2, tại Lốt An-giơ-lét, ba công ty Trung Quốc cùng Hãng phim hoạt hình DreamWorks Mỹ tuyên bố, hai bên đã ký hiệp định, sẽ góp vốn thành lập Công ty TNHH công nghệ điện ảnh và phim truyền hình DreamWorks phương Đông Thượng Hải, Trung Quốc nắm giữ 55% cổ phần.

    Hoa: Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, Hãng DreamWorks phương Đông sẽ đầu tư 2 tỷ đô-la Mỹ, xây dựng 2-3 rạp chiếu bóng và nhiều trang thiết bị vui chơi giải trí. Ngoài ra, chương trình biểu diễn với "Công phu gấu trúc" là chủ đề cũng đang trong quá trình trù bị.

    Quyên: Người sáng lập kiêm Tổng Giám đốc điều hành Hãng phim hoạt hình DreamWorks Mỹ Giê-phrây Kát-dên-bớt cho biết, nghiệp vụ của Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông là công trình hệ thống vui chơi giải trí liên quan tới các lĩnh vực bao gồm: nghiên cứu và phát triển công nghệ hoạt hình, sản xuất phim hoạt hình, bản quyền, phát hành, sản phẩm phái sinh, chương trình biểu diễn trên sân khấu v.v. Ông nói:

    (tiếng động)

    Hoa: "Ở Trung Quốc, đây là một thời kỳ hoàn toàn mới, trong lĩnh vực phim hoạt hình của Trung Quốc có rất nhiều cơ hội. Hiện nay tôi cho rằng, tiếp theo tôi phải đến Trung Quốc, đi tìm hiểu có những cơ hội gì ở Trung Quốc, Trung Quốc có tiềm năng như thế nào về sản xuất phim hoạt hình, những người như thế nào có thể trở thành đối tác thích hợp của chúng tôi. Tôi mong tham gia vào quá trình hình thành ngành hoạt hình này."

    Quyên: Ở Thượng Hải, không chỉ riêng Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông có vốn đầu tư nước ngoài. Tháng 4 năm nay, công viên Disneyland Thượng Hải chính thức khởi công xây dựng công trình chủ thể.

    Hoa: Theo dự định, công viên Disneyland Thượng Hải sẽ chính thức mở cửa đón khách vào cuối năm 2015, tổng vốn đầu tư đạt khoảng 4 tỷ đô-la Mỹ.

    Quyên: Ngoài ra, 10 năm trước, công ty Walt Disney Mỹ đã sản xuất phim hoạt hình về đề tài Trung Quốc "Hoa Mộc Lan".

    Hoa: Trong thời gian 7 năm ngắn ngủi từ năm 2003 đến năm 2010, sản lượng phim hoạt hình của Trung Quốc đã tăng gấp 50 lần, vượt quá Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, trở thành nước sản xuất phim hoạt hình lớn nhất thế giới.

    Quyên: Tuy sản lượng lớn, nhưng trình độ sản xuất phim hoạt hình của Trung Quốc kém rất nhiều so với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, không có cốt chuyện hay, giá thành sản xuất thấp, doanh thu phòng vé thấp là tình trạng phổ biến của ngành hoạt hình Trung Quốc.

    Hoa: Phim hoạt hình của Disney "Chuột Mickey và vịt Donald" là một bộ phim hoạt hình mà người Trung Quốc rất quen thuộc, nghệ sĩ và nhà doanh nghiệp Lý Dương là diễn viên lồng tiếng phổ thông Trung Quốc cho vai vịt Donald. Về tình trạng ngành hoạt hình, ông Lý Dương đánh giá rằng: (tiếng động)

    Quyên: "Ở Trung Quốc hiện nay vẫn chưa có một đội hình sản xuất phim hoạt hình hoàn chỉnh và đầy đủ về các khâu."

    Hoa: Dựa vào thương hiệu nhà sản xuất phim hoạt hình lớn nhất toàn cầu, Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông đã thu hút rất nhiều nhân tài sản xuất phim hoạt hình.

    Quyên: Nhiều nhân viên làm ở Hãng phim hoạt hình DreamWorks Mỹ mong đến làm việc ở Thượng Hải. Đồng thời, Hãng DreamWorks ở Thượng Hải cũng sẽ đào tạo và thuê nhân viên Trung Quốc.

    Hoa: Ngoài ra, Tổng Giám đốc điều hành Hãng DreamWorks Mỹ Giê-phrây Kát-dên-bớt sẽ đưa công nghệ Mỹ vào Trung Quốc.

    Quyên: ông Kát-dên-bớt cho biết, nguyện vọng của ông là công nghệ và phương pháp sản xuất phim hoạt hình ở Trung Quốc thống nhất với phương thức sản xuất phim Hô-ly-út Mỹ.

    Hoa: Đối với việc Hãng DreamWorks Mỹ hợp tác với Trung Quốc, ông Lý Dương đánh giá cao và gửi gắm nhiều hy vọng. Ông nói: (tiếng động)

    Quyên: "Hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế do Hãng DreamWorks thực hiện đã được mọi người chứng kiến. Hợp tác với hãng này, dùng quan niệm của họ sáng tác phim hoạt hình dựa trên những tác phẩm văn hóa tinh hoa Trung Hoa lưu truyền hàng nghìn năm, rồi phát hành khắp nơi trên thế giới, đây là hợp tác hai bên cùng thắng."

    Hoa: Theo Hãng DreamWorks Mỹ, công ty liên doanh ở Trung Quốc có vị trí ngang bằng với tổng công ty Mỹ, đặt ở Trung Quốc, hướng tới toàn cầu.

    Quyên: Như vậy, công ty liên doanh ở Trung Quốc là một công ty độc lập, chứ không phải là một chi nhánh sản xuất của Hãng DreamWorks đặt ở các nước khác.

    Hoa: Ông Vương Hưng Đông là biên kịch nổi tiếng Trung Quốc, ông cho rằng phải kiên trì văn hóa Trung Quốc trong khi học tập công nghệ của Mỹ. Ông nói: (tiếng động)

    Quyên: "Trong khi học tập công nghệ sản xuất phim của Mỹ, chúng tôi vẫn phải kiên trì văn hóa chúng tôi. Người Trung Quốc vẫn thích xem câu chuyện xảy ra ở Trung Quốc."

    Hoa: Tổng Giám đốc điều hành Kát-dên-bớt cho rằng, trước tiên phải cho các công ty sản xuất tác phẩm hoạt hình Trung Quốc biết, nên kể chuyện như thế nào.

    Quyên: Ông còn dự định để những câu chuyện này mang theo màu sắc Trung Quốc, chẳng hạn, cốt chuyện dựa trên cơ sở truyền thuyết dân gian, phong tục, môi trường thiên nhiên của Trung Quốc.

    Hoa: Thực ra, nhóm sáng tác của ông Kát-dên-bớt đã sáng tác 7 câu chuyện về Trung Quốc cho Hãng DreamWorks phương Đông.

    Quyên: Tiếp theo, 7 câu chuyện này sẽ nghiên cứu với nhóm sản xuất Trung Quốc. Ngoài ra, phim "Công phu gấu trúc 3" cũng đã bắt đầu đưa ra ý tưởng sáng tác.

    Hoa: Theo kế hoạch, đến năm 2016 Hãng DreamWorks phương Đông sẽ có 2 bộ phim ra mắt khán giả.

    Quyên: Phải nói rằng, Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông đã có kế hoạch chu đáo và đang trong quá trình thực hiện kế hoạch. Chúng tôi mong rằng, tác phẩm đầu tay của hãng này sẽ nhận được sự hoan nghênh của khán giả toàn cầu.

    (nhạc cắt)

    Hoa: Thưa các bạn, trên đây Duy Hoa và Lệ Quyên đã giới thiệu với các bạn Hãng phim hoạt hình DreamWorks phương Đông, do Hãng DreamWorks Mỹ cùng 3 công ty Trung Quốc góp vốn thành lập.

    Quyên: Phim hoạt hình "Hoa Mộc Lan" là một bộ phim kể câu chuyện Trung Quốc, do công ty Walt Disney sản xuất. Tiếp theo xin mời các bạn nghe một bài hát trong phim này, bài hát mang tên "Mộc Lan Tinh" do ca sĩ Trương Tĩnh Dĩnh thể hiện.

    (Bài hát "Mộc Lan Tinh")

    Hoa: Các bạn thân mến, trên đây các bạn đã nghe bài hát "Mộc Lan Tinh" do ca sĩ Trương Tĩnh Dĩnh thể hiện.

    Quyên: Tiếp theo Lệ Quyên và Duy Hoa xin giới thiệu với các bạn tình hình ngôi sao hàng đầu Trung Quốc yêu cầu mức các-xê hàng chục triệu Nhân dân tệ, nhưng liệu có chắc đưa ra phim hay?

    Hoa: Thưa các bạn, Liên hoan Điện ảnh Quốc tế Thượng Hải lần thứ 15 vừa bế mạc cách đây không lâu, trong thời gian diễn ra liên hoan phim, việc mức thù lao của các ngôi sao tăng vọt một lần nữa trở thành đề tài nóng hổi, thậm chí nhà làm phim nổi tiếng phê bình những ngôi sao lấy thù lao hàng chục triệu Nhân dân tệ, nhưng doanh thu phòng vé của phim lại bị thua lỗ nặng.

    Quyên: Những năm qua, rất nhiều vốn đổ vào ngành điện ảnh và phim truyền hình, vì vậy mức thù lao của những ngôi sao cũng tăng cao, đây là chuyện dĩ nhiên; nhưng nếu cát-xê cao ngất ngưởng tới mức gây nên gánh nặng không thể chịu đựng được, thì là chuyện không hợp lý.

    Hoa: Chúng ta hãy xem những con số cụ thể để tìm hiểu mức cát-xê của ngôi sao đã cao như thế nào. Chẳng hạn, ngôi sao Lý Liên Kiệt yêu cầu mức cát-xê 90 triệu Nhân dân tệ khi đóng vai chính trong phim "Long Môn Phi Giáp".

    Quyên: Con số này quả thật là cao ngất ngưởng. Tuy rằng việc diễn viên lấy mức cát-xê cao tới 90 triệu Nhân dân tệ chỉ là chuyện cá biệt, nhưng nếu muốn mời ngôi sao đang sáng giá tham gia đóng phim, thì phải chi trả thù lao hàng chục triệu Nhân dân tệ là hiện tượng rất phổ biến. Thông thường cát-xê của một số diễn viên hàng đầu chiếm khoảng 60%-70% tổng vốn sản xuất phim.

    Hoa: Tỷ lệ này đúng là quá cao. Để tìm hiểu tốc độ mức cát-xê của diễn viên tăng vọt như thế nào, chúng ta xem tiếp những con số 20 năm trước.

    Quyên: Giáo sư Học viện Điện ảnh và Truyền hình trường Đại học Thượng Hải Thạch Xuyên từng cho biết mức cát-xê của diễn viên và nhân viên làm phim của một bộ phim truyền hình nhiều tập năm 1987, lúc đó đạo diễn chỉ được hưởng mức 700 tệ, nam diễn viên chính 500 tệ, nữ diễn viên chính 400 tệ.

    Hoa: So với hiện nay, khi đóng phim truyền hình, mức cát-xê của những ngôi sao hàng đầu lên tới 500-600 nghìn Nhân dân tệ một tập; còn đóng phim, thì mức thù lao có thể lên tới hàng chục triệu Nhân dân tệ.

    Quyên: Như vậy, chúng ta có thể biết được chỉ sau hơn 20 năm, mức cát-xê của những ngôi sao Trung Quốc đã tăng gấp hơn 1000 lần. Tốc độ tăng phải nói là chóng mặt.

    Hoa: Ngoài gây nên vấn đề chiếm quá nhiều vốn sản xuất phim ra, cát-xê của ngôi sao tăng vọt còn mang lại những "hội chứng", chẳng hạn diễn viên chú trọng cái vẻ hào nhoáng bề ngoài.

    Quyên: Vâng, về điều này, nhà làm phim nổi tiếng Hồng Công Văn Tuyển cho biết, ở trường quay thường thấy một diễn viên mang theo mười mấy trợ tá.

    Hoa: Về nguyên nhân cát-xê diễn viên tăng vọt, nhân sĩ trong ngành điện ảnh và truyền hình cho rằng, cát-xê tăng không phải là do diễn viên tự yêu cầu, đây là vì hiện nay vốn đầu tư của điện ảnh Trung Quốc thường lên tới hàng trăm triệu Nhân dân tệ, cát-xê của diễn viên vì vậy cũng tăng lên.

    Quyên: Đạo diễn Hoàng Kiến Tân cho rằng, mức thù lao của các ngôi sao tăng vọt là vì nhiều tiền nóng tràn vào giới điện ảnh Trung Quốc, dẫn đến hiện tượng các nhóm sản xuất phim giành giật diễn viên, giành giật đạo diễn, giành giật đề tài, vốn sản xuất phim cũng tăng lên rõ rệt.

    Hoa: Giáo sư Thạch Xuyên cho rằng, cát-xê của diễn viên tăng vọt, có nguyên nhân vật giá, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là thiếu sự quản lý của ngành công nghiệp điện ảnh. Hiện nay, hình như đội ngũ diễn viên hoành tráng đã trở thành yếu tố then chốt ảnh hưởng tới doanh thu phòng vé và tỷ lệ thu xem.

    Quyên: Do vậy, rất nhiều phim nhựa và phim truyền hình đều giành giật một vài diễn viên hàng đầu, mức cát-xê của họ ngày càng tăng cao cũng là chuyện dĩ nhiên.

    Hoa: Nếu diễn viên tham gia đóng phim yêu cầu lấy mức cát-xê cao, sẽ mang lại doanh thu phòng vé cao, thì cũng chấp nhận. Nhưng, thực ra mức cát-xê "khủng" của ngôi sao chiếm tỷ lệ quá cao trong tổng vốn sản xuất phim, dẫn đến vốn sản xuất không đủ, doanh thu phòng vé không được đảm bảo, một số phim còn đứng trước tình hình thua lỗ nặng do doanh thu phòng vé thấp.

    Quyên: Chẳng hạn, vừa rồi có giới thiệu mức thù lao của diễn viên nổi tiếng Lý Liên Kiệt lên tới khoảng 90 triệu Nhân dân tệ, hai bộ phim mà anh Lý Liên Kiệt tham gia đóng phim có tình hình doanh thu phòng vé khác hẳn: bộ phim "Long Môn Phi Giáp" thu được doanh thu phòng vé 500 triệu Nhân dân tệ, tình hình còn khá; nhưng bộ phim "Truyền thuyết Bạch Xà" chỉ thu được doanh thu phòng vé chưa đạt 200 triệu Nhân dân tệ, bị thua lỗ nặng.

    Hoa: Những năm qua, Trung Quốc mỗi năm sản xuất hơn 500 bộ phim, nhưng chưa đến 200 bộ phim mới được đi vào thị trường. Điều này có nghĩa là, hơn một nửa tác phẩm điện ảnh không được đi vào thị trường, dù đi vào thị trường cũng không thể kiếm được tiền.

    Quyên: Ngoài ra, cũng không phải là phim có vốn đầu tư lớn thì nhất thiết sẽ thu được thành công. Năm ngoái, một số phim với vốn đầu tư ít đã thu được thành công to lớn về doanh thu phòng vé.

    Hoa: Vâng, điển hình nhất là phim "Thất tình 33 ngày", chỉ đầu tư 9 triệu Nhân dân tệ, doanh thu phòng vé lên tới những 350 triệu Nhân dân tệ.

    Quyên: Năm ngoái còn có những bộ phim có vốn đầu tư nhỏ như "Quan Âm Sơn", "Tương Ái", "Võ Lâm Ngoại Truyện" đều thu được doanh thu phòng vé đáng kể so với vốn đầu tư.

    Hoa: Trong tình hình rất nhiều tiền nóng đi vào ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc, người ta bắt đầu suy nghĩ vấn đề làm thế nào để tác phẩm điện ảnh thu được thành công cả về doanh thu phòng vé và nghệ thuật.

    Quyên: Những nhân sĩ trong ngành điện ảnh chỉ rõ, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc không những phải đối mặt với vấn đề mức cát-xê của các ngôi sao hàng đầu lên tới hàng chục triệu Nhân dân tệ, mà còn đứng trước hàng loạt vấn đề như sự quản lý trong nội bộ ngành điện ảnh hỗn loạn, thiếu quy trình thương mại hoàn chỉnh, thiếu bầu không khí sáng tác thoải mái v.v.

    Hoa: Về môi trường sáng tác, nữ đạo diễn Kim Y Manh đã so sánh tình hình ở Trung Quốc và Mỹ. Chị Kim Y Manh từng đảm nhiệm biên tập và đạo diễn của phim "Mỹ nhân đại chiến" do nữ diễn viên nổi tiếng Chương Tử Di bỏ vốn đầu tư sản xuất.

    Quyên: Đạo diễn Kim Y Manh cho biết, ở Hô-ly-út Mỹ, một đạo diễn phải bỏ ra từ 3-5 năm cho sản xuất một bộ phim, đây là chuyện rất bình thường; còn ở Trung Quốc, vì rất nhiều tiền nóng đầu tư vào ngành điện ảnh, cả ngành trở nên nôn nóng, một số đạo diễn Trung Quốc làm xong bộ phim này rồi làm tiếp bộ phim khác, giữa hai bộ phim chẳng có thời gian nghỉ ngơi, rất khó tiến hành nghiên cứu nghệ thuật, dẫn đến tác phẩm ngày càng tồi hơn.

    Hoa: Chị Kim Y Manh còn cho rằng, xét từ góc độ đạo diễn, phải giữ tâm tĩnh để làm tốt kịch bản, chịu trách nhiệm đối với nhà đầu tư, đối với diễn viên, đối với khán giả, vừa suy nghĩ thị trường, doanh thu phòng vé, vừa duy trì phong cách và trình độ nghệ thuật.

    Quyên: Nếu mỗi người làm phim đều làm như vậy, thị trường điện ảnh Trung Quốc mới thực sự thực hiện phồn vinh.

    Hoa: Mong rằng trong tương lai gần, ngành công nghiệp điện ảnh Trung Quốc sẽ phát triển lớn mạnh, mỗi năm đều có nhiều tác phẩm điện ảnh vừa ăn khách vừa đảm bảo được trình độ nghệ thuật cao.

    (Nhạc cắt)

    Quyên: Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Lệ Quyên và Duy Hoa đã giới thiệu với các bạn tình hình những ngôi sao hàng đầu Trung Quốc đòi mức cát-xê "ngất ngưởng" lên tới hàng chục triệu Nhân dân tệ, nhưng chưa chắc đã làm ra tác phẩm hay.

    Hoa: Tiết mục "Tuần san Văn hóa" hôm nay đến đây là hết, Duy Hoa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.

    Quyên: Lệ Quyên xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tiết mục "Tuần san Văn hóa" kỳ tới.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>