• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trong mùa hè những người mắc bệnh mãn tính cần chú ý những điều gì?

    2016-07-27 15:32:15     CRIonline
    Trong ngày hè nóng bức oi ả, đối với người khỏe mạnh còn cảm thấy khó chịu, nên đối với những người ốm yếu lại càng nguy hiểm. Vậy trong ngày hè nóng nực, oi ả thì những người có bệnh mãn tính cần phải chú ý những mặt nào?

    Những người bị bệnh tiểu đường cần chú ý một số điểm sau đây:

    Thứ nhất là phải bổ sung nước. Những người cao tuổi mắc bệnh tiểu đường sau khi mất nước không cảm thấy khát nước lắm, nên phải chủ động bổ sung nước. Những người mắc bệnh tiểu đường không nên hạn chế uống nước, nhưng không nên một lúc uống quá nhiều hoặc uống nước quá lạnh.

    Hai là: Không nên uống loại nước giải khát quá ngọt. Nên uống nước đun sôi để nguội, hoặc nước trà nguội. Những loại rau thích hợp cho những người mắc bệnh tiểu đường ăn trong mùa hè như: Cà tím, dưa chuột, đỗ cô ve, hành tây, mướp đắng, cà chua v.v. Dưa hấu có 5 % hàm lượng đường, nên những người bị tiểu đường, không nên ăn nhiều dưa hấu.

    Ba là những người bị tiểu đường phải chú ý vệ sinh trong khi ăn uống để tránh viêm đường tiêu hóa, khiến cho căn bệnh càng thêm trầm trọng.

    Do mùa hè ra nhiều mồ hôi, khiến cho cơ thể bị mất nước, làm cho nồng độ máu bị đông đặc, dễ gây tai biến tim mạch, nên những người bị bệnh tim mạch trong mùa hè nên chú ý mấy điểm sau đây:

    Thứ nhất là uống nhiều nước trà. Tốt nhất là uống một ít trà xanh, ăn nhiều hoa quả mát, sẽ mang lại hiệu quả tốt trong việc giải nhiệt. Trong mùa hè một ngày nên uống 8-10 cốc nước sôi ấm hoặc nước trà. Bệnh tim mạch thường xảy ra vào buổi sáng sớm, có nghiên cứu cho rằng nguyên nhân là do ban đêm bị thiếu nước. Vì vậy sáng sớm khi vừa tỉnh dậy, nên uống một 1 cốc nước, cho máu loãng ra, có lợi cho việc phòng chống tai biến mạch máu.

    Hai là những người mắc bệnh tim mạch phải ăn uống có chừng mực, ăn những thức ăn thanh đạm, ăn những loại rau hoa quả và các loại đỗ giàu chất Kali và Canxi. Bổ sung những loại thịt gia súc và các thức ăn giàu chất Prô-tít nhưng lại ít mỡ, phải ăn uống có giờ giấc, có giới hạn và có phạm vi.

    Ba là đối với những người lao động thì không nên làm việc quá sức, để tránh xảy ra tai biến mạch máu não, hoặc do ra quá nhiều mồ hôi không bổ sung nước kịp thời, dẫn đến bị tắc mạch máu v.v. Dưới ánh nắng chói chang, phải đội mũ nón, để tránh bị say nắng và phòng tránh tai biến mạch máu.

    Bốn là ngủ trưa có thể giảm được 30 % tỷ lệ xảy ra tai biến. Chỉ cần nghỉ khoảng 30 phút, là có thể giảm được 30 % tỷ lệ xảy ra tai biến bệnh tim mạch. Nhưng phải chú ý sau khi ăn cơm 30 phút mới đi ngủ.

    Mùa hè nhiệt độ rất cao, lại ẩm ướt. Những người già bị cao huyết áp, thường cảm thấy bứt rứt khó chịu, chóng mặt, nhức đầu, huyết áp không ổn định v.v, nếu như không điều trị kịp thời, dễ dẫn đến đau tim, nhồi máu cơ tim v.v. Nên trong mùa hè cần chú ý mấy điểm sau đây:

    Do nóng bức người bệnh buổi tối hay đi ngủ muộn, vì vậy, buổi sáng không nên dậy quá sớm. Những người mắc bệnh cao huyết áp trong mùa hè nếu ngủ không được ngon giấc, sẽ xuất hiện hiện tượng ban đêm huyết áp tăng lên, tăng thêm sự tổn hại đối với tim mạch. Vì vậy, người bệnh nên ở trong môi trường thoáng mát, để bảo đảm giấc ngủ; Buổi trưa nên nghỉ ngơi, để bổ sung giấc ngủ. Ban ngày không nên hoạt động ở ngoài trời quá lâu. Những gia đình có máy điều hòa nhiệt độ, thì nhiệt độ trong phòng không nên quá thấp, tốt nhất là khoảng 25 độ C. Những người bị cao huyết áp, không nên thường xuyên ở trong phòng có máy điều hòa nhiệt độ, bằng không sẽ xuất hiện triệu chứng chóng mặt, khó chịu v.v.

    Mùa hè, chức năng của đường tiêu hóa yếu đi, ăn không ngon miệng, mất nhiều nước. Người bệnh nên ăn uống thanh đạm, nên ăn nhiều chè đậu xanh, dưa hấu, hoa quả và rau xanh, kịp thời bổ sung nước, để cho máu loãng ra.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>