• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Trung dược trong dưỡng sinh và điều trị thường ngày- Thuốc bổ dương

    2015-09-29 14:42:29     cri
    Phần lớn thuốc bổ dương đều vị cam, vị cay, vị mặn, tính ôn, tính nhiệt, quy kinh lạc thận, có tác dụng bổ nguyên khí và dương khí cho cơ thể, khi bổ thận dương suy, các phủ tạng khác sẽ được ôn ấm, từ đó mà loại trừ hoặc cải thiện chứng dương suy trong cơ thể. Thuốc bổ dương chủ yếu thích hợp dùng cho các chứng như thận dương không đủ, sợ lạnh, chân tay lạnh, mỏi lưng đau khớp, lạnh nhạt với tình dục, liệt dương, xuất tinh sớm, tinh dịch hàn lạnh hoặc phụ nữ lạnh dạ con không thụ thai được, tiểu tiện nhiều, đái dầm; tỳ thận dương suy, trướng bụng, đau bụng hoặc dương suy, thủy thũng, gan thận không đủ, chóng mặt, ù tai do tinh huyết suy nhược, râu tóc bạc sớm trước tuổi, gân cốt nhức mỏi, trẻ em phát triển không tốt, thóp không liền, mọc răng muộn, biết đi muộn; phổi thận lưỡng suy, thận không nạp khí dẫn đến hen suyễn, thận dương suy yếu, hạ nguyên suy lạnh, băng huyết ở phụ nữ, v.v.

    Nhung hươu đỏ (Cervus elaphus)

    Nhung hươu đỏ là sừng non chưa cốt hóa mọc trên đầu Hươu đỏ đực họ Hươu thuộc loài động vật có xương sống. Nhung hươu đỏ vị cam, vị mặn, tính ôn, quy kinh lạc thận và gan.

    Công hiệu: Bổ thận dương, ích tinh huyết, cường tráng gân cốt, điều hòa Xông mạch và Nhậm mạch, trừ nhòi tiêu độc.

    Phạm vi ứng dụng:

    --Một là thích hợp dùng cho chữa trị chứng liệt dương, hoạt tinh, tử cung lạnh không thụ được thai do thận dương không đủ.

    --Hai là thích hợp dùng cho chữa trị chứng gân cốt đuối sức do tinh huyết suy nhược, trẻ em xương mềm, đi chậm, thóp không liền do phát triển không tốt.

    --Ba là thích hợp dùng cho chữa trị chứng âm trệ dẫn đến các bộ phận bên trong cơ thể bị lõm, lở loét lâu ngày không lành.

    Cách dùng và liều lượng: Nghiền Nhung hươu đỏ thành bột, mỗi lần từ 1-3 gam, chia làm ba lần uống hết trong ngày, cũng có thể chế biến thành dạng viên.

    Phần phụ của Hươu đỏ

    1. Nhau thai Hươu đỏ là thực phẩm có thể dùng cho chăm sóc sức khỏe. Nhau thai Hươu đỏ vị cam, vị mặn, tính ôn, quy kinh lạc thận và gan, có công hiệu ôn thận tráng dương, bổ huyết sinh tân, điều hòa kinh nguyệt, cầm máu, thích hợp dùng cho các chứng: Thận dương suy tổn, tinh huyết không đủ, mỏi lưng nhức khớp, kinh nguyệt không đều, tử cung lạnh không thụ được thai, băng huyết và bạch đới ở phụ nữ. Nhau thai Hươu đỏ có thể chế biến thành các dạng viên, dạng bột, mỗi lần từ 6-15 gam; trường hợp dùng nhau thai tươi của Hươu đỏ có thể đun nước uống hoặc ninh thành dạng cao.

    2. Xương Hươu đỏ là thực phẩm có thể dùng cho chăm sóc sức khỏe. Xương Hươu đỏ vị cam, tính ôn, quy kinh lạc thận và gan, có công hiệu bổ suy, cường tráng gân cốt, trừ phong thấp, trị kiết lỵ, thu liễm lở loét, mọc da non, thích hợp dùng cho các chứng suy tổn dẫn đến xương yếu, phong thấp, tê thấp, kiết lỵ, khối cục cứng hạch cứng, mụn độc. Mỗi lần uống từ 15-30 gam, cũng có thể ngâm rượu hoặc sao vàng rồi nghiền thành bột, mỗi lần từ 5-10 gam; trường hợp dùng ngoài da phần lớn sao vàng rồi nghiền thành bột dùng để rắc.

    Dâm dương hoắc (Epimedium)

    Dâm dương hoắc là phần mọc trên mặt đất của một chi thực vật thuộc họ Hoàng mộc, là thực phẩm có thể dùng cho chăm sóc sức khỏe. Dâm dương hoắc vị cay, vị cam, tính ôn, quy kinh lạc thận và gan.

    Công hiệu: Bổ thận tráng dương, trừ phong khử thấp.

    Phạm vi ứng dụng:

    --Một là thích hợp dùng cho chữa trị các chứng thận dương suy yếu, liệt dương vô sinh, di tinh, nước tiểu nhiều, đau nhức gối, mỏi gân chân.

    --Hai là thích hợp dùng cho chữa trị phong thấp, tê thấp, tê chân tê tay.

    Ngoài ra, dùng Dâm dương hoắc chữa trị chứng ho, hen suyễn và cao huyết áp ở độ tuổi tiền mãn kinh ở phụ nữ sẽ thu được hiệu quả tốt.

    Cách dùng và liều lượng: Dùng Dâm dương hoắc sắc nước uống, mỗi lần từ 3-15 gam.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>