• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những yếu tố không thể bỏ qua khi tập luyện trong mùa đông- I

    2010-12-22 15:01:41     CRIonline

    Nên khởi động trước khi tập luyện

    Mùa đông, khí hậu giá rét, hệ thống các cơ quan nội tạng trong cơ thể co lại mang tính bảo vệ, sức bật và sự co giãn của cơ bắp, gân và dây chằng giảm xuống, độ dính của cơ bắp tăng lên, phạm vi hoạt động của các khớp xương thu hẹp, cộng thêm độ ẩm trong không khí lại quá thấp, khiến chúng ta cảm thấy miệng khô, cơ thể cứng đờ, khó co duỗi chân tay.

    Nếu không khởi động mà vội vàng tập luyện, sẽ tác động thậm chí làm tổn thương các cơ bắp và khớp xương. Cho nên, mùa đông khi tập luyện, nhất là tập ở ngoài trời, trước hết phải hoàn thành thật tốt bài khởi động như chạy chậm, tập động tác thể dục hay các loại dụng cụ tập nhẹ, giúp nhiệt độ cơ thể tăng dần lên, toát ít mồ hôi, đến lúc đó mới bắt đầu tập luyện chính thức.

    Nên mặc quần áo dày, mỏng phù hợp

    Tập luyện trong mùa đông, ban đầu phải mặc nhiều quần áo, quần áo phải nhẹ và mềm, không nên quá chật, sau khi khởi động có thể cởi bớt áo khoác dày. Sau khi tập chính thức, nếu toát nhiều mồ hôi phải lau khô mồ hôi ngay, thay quần áo và bít tất ẩm do ngấm mồ hôi, đồng thời mặc ngay quần áo ấm và đội mũ, phòng ngừa tiêu tán nhiệt lượng cơ thể.

    Ngoài ra, tập luyện ở ngoài trời càng phải chú ý giữ ấm, vì sau khi tập, cơ thể nóng lên do nhiệt độ tăng, mọi người thường muốn cởi bớt áo cho mát, nhưng nhất thiết không được đứng ở chỗ gió to, mà nên nhanh chóng vào phòng, lau sạch mồ hôi, thay quần áo khô. Tục ngữ có câu: "Bàn chân sinh hàn khí", do hai chân cách xa tim, lượng máu được cung cấp tương đối ít, cộng thêm lớp mỡ dưới da lòng bàn chân mỏng, khả năng giữ ấm kém. Cho nên, mùa đông tập luyện ở ngoài trời rất dễ cảm thấy lạnh chân.

    Nếu đầu, lưng và chân bị lạnh, không khí lạnh sẽ từ lỗ chân lông, miệng và mũi thâm nhập vào cơ thể, không những ảnh hưởng đến hiệu quả tập luyện, mà còn sẽ bị cảm. Thông thường, một số người mùa đông vẫn thích đi giầy thể thao, thực ra như vậy là không tốt. Vì giầy đế cao su chuyển nhiệt nhanh, khi không tập luyện, lòng bàn chân dễ bị lạnh, dẫn đến mắc các bệnh như cước, viêm khớp v.v.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>