• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Làm việc quá sức có hại cho sức khoẻ

    2010-07-28 13:24:11     CRIonline
    Nghiên cứu mới nhất cho thấy, sự nguy hại của làm việc quá sức cũng chẳng kém gì hút thuốc lá, nó sẽ dẫn đến gia tăng rủi ro mắc chứng bệnh xa sút trí tuệ ở người già. Nghiên cứu cho thấy, khả năng tư duy trí nhớ ngắn hạn và dài hạn của những người làm việc hơn 55 tiếng/tuần kém hơn so với những người làm việc 41 tiếng/tuần.

    Từ năm 1980, nhân viên nghiên cứu của Hiệp hội bảo vệ sức khoẻ nghề nghiệp Phần Lan đã bắt đầu tiến hành điều tra và theo dõi 2214 nhân viên hành chính cơ quan Chính phủ, kết quả điều tra mới đây đã được công bố trên Tạp chí Y học Mỹ.

    Kết quả điều tra cho thấy, 39% số người được hỏi làm việc dưới 40 tiếng/tuần, 53% số người được hỏi làm việc trong khoảng từ 41 đến 55 tiếng/tuần, 8% số người được hỏi làm việc hơn 55 tiếng/tuần.

    Nhân viên nghiên cứu đã tiến hành một loạt trắc nghiệm trí não đối với người bị điều tra khoảng 50 tuổi. Trong 02 nội dung trắc nghiệm trí não là khả năng phán đoán và nhớ từ vựng, thì những người có thời gian làm việc dài nhất và làm thêm nhiều nhất lại đạt điểm thấp nhất.

    Theo kết quả nghiên cứu cho thấy, làm việc quá sức có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng nhận thức của người ở tuổi trung niên, sự tổn thương về nhận thức sẽ gia tăng rủi ro mắc chứng bệnh xa sút trí tuệ ở người già. Nhân viên nghiên cứu cho biết, "Rủi ro mắc chứng bệnh xa sút trí tuệ ở người già của những người làm việc quá sức tương đương với những người hút thuốc có thời gian làm việc hợp lý."

    Thời gian làm việc của người Anh dài nhất trong khối các nước châu Âu, cứ 8 người thì có một người thời gian làm việc hơn 48 tiếng/tuần. Giáo sư Cary Coope , Chuyên gia nghiên cứu về áp lực công việc thuộc Đại học Lancaster Anh nói, "Thời gian làm việc quá dài chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy mệt mỏi, nếu bạn cứ kéo dài tình trạng này, thì hoạt động của não và sức khoẻ sẽ bị ảnh hưởng. Không chỉ có vậy, còn sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả công việc. "

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>