• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Cuộc họp bàn bạc "điều chỉnh kết cấu" ở "thôn trồng ngô"

    2017-03-09 14:49:10     cri

    Còn chưa hết tháng Giêng, nhưng ông Triệu Sĩ Hưng, Phó Chủ tịch xã Khang Vinh, huyện Lan Tây, tỉnh Hắc Long Giang đứng ngồi không yên, ông chuẩn bị đến thôn Vinh Sinh tham dự cuộc họp.

    Trên đường đến thôn, ông Triệu Sĩ Hưng kéo tay áo phóng viên hỏi "ý kiến": "Tình hình trồng ngô năm nay không mấy lạc quan, tôi cùng bà con thương lượng điều chỉnh kết cấu như thế nào, phóng viên nắm được nhiều thông tin, nêu ý kiến cho chúng tôi nhé."

    Thôn Vinh Sinh là "thôn trồng ngô" nổi tiếng khắp gần xa, năm ngoái, trong hơn 1133 héc ta đất canh tác có gần 933 héc ta trồng ngô. Theo tiến trình cải cách thị trường hóa về ngô, điều chỉnh kết cấu ngành trồng trọt đã trở thành "việc lớn đầu tiên" của những vùng chủ yếu trồng ngô, thôn Vinh Sinh cũng không ngoại lệ.

    Hiện trường cuộc họp tại nhà bác nông dân Lưu Chí Ba, thôn Vinh Sinh thật náo nhiệt, có hơn 50 cán bộ và nông dân thôn tham dự.

    Ông Triệu Sĩ Hưng, Phó Chủ tịch xã thẳng thắn đặt vấn đề, tôi đến đây là để bàn bạc trao đổi với bà con, sản xuất vụ Xuân năm nay có ý tưởng như thế nào, xem bà con có khó khăn gì không. Mọi người có ý tưởng gì không ?

    Trong cuộc họp bà con nông dân, người này nhìn người kia đều không lên tiếng.

    Ông Hưng quyết định "mở màn", "Theo đà thị trường ngô mở rộng, giá cả đi xuống, chúng ta trồng ngô đại trà như trước chắc chắn sẽ bị lỗ".

    Có người hỏi "Không trồng ngô, vậy trồng gì?"

    Ông Hưng đưa ra ví dụ " có rất nhiều sự lựa chọn, ví dụ trồng rau-củ-quả, như ông Tôn Thụ Học trồng hơn 3 héc ta khiêm tốn cũng kiếm được 300 nghìn Nhân dân tệ. Ông Tôn Thụ Học là hộ lớn trồng rau-củ-quả nổi tiếng trong thôn Vinh Sinh, năm 2016, trồng rau-củ-quả thu nhập khoảng 300 nghìn Nhân dân tệ.

    Nghe nói đến rau củ quả, Bí thư Chi bộ thôn Vinh Sinh Ngô Tuấn Quốc phấn khởi nói, "Trồng đỗ Cô-ve cũng được. Tôi được biết có người ở thôn xung quanh trồng đỗ Cô-ve, theo mô hình đặt hàng, hạt giống và giàn rau do nhà máy cung cấp, đỗ Cô-ve được bảo đảm thu mua."

    Hiện trường có người gật đầu đồng ý, mọi người mỗi người một câu bàn tán xôn xao. Nông dân Tào Quốc Thần nói "Trồng cao lương cũng được. Trồng cao lương cần vốn ít, sản lượng cũng khá, năm nay dự tính trồng một số diện tích.

    Ông Triệu Sĩ Hưng nói, trồng cao lương là cách nghĩ hay. Hiện nay trong xã có dự án hợp tác với cơ quan nghiên cứu khoa học, có thu mua giá bảo đảm, còn có chỉ đạo kỹ thuật, nông dân trong thôn chỉ cần trồng là được.

    Ý tưởng mở rộng rõ rệt, bầu không khí cũng nóng dần lên. Ông Hưng nhân cơ hội tốt nêu ra một phương án nữa "Ngoài ra, còn muốn xem nguyện vọng hợp tác hóa của mọi người. Hiện nay, trồng trọt phân tán không được rồi, cần có xu hướng tập trung."

    Ông Triệu Sĩ Hưng đếm đầu ngón tay nói về những mặt tốt của hợp tác hóa trồng trọt : Trồng trọt diện tích rộng có thể điều chỉnh kết cấu càng tốt hơn, kiểm soát hiệu quả giá thành, nâng cao năng lực chống rủi ro. Cơ giới hóa trồng trọt không những hiệu suất càng cao, mà sản lượng lại bảo đảm. Sau khi phát triển lớn mạnh còn có thể nâng cao giá cả, giảm bớt tình trạng ép giá của các thương lái trung gian,...

    Ông Lý Quảng Duy, nông dân thôn Vinh Sinh cho biết, nếu hợp tác hóa trồng 1000 mẫu ngô tức gần 70 héc-ta ngô, mỗi mẫu <1/15 héc ta> tiết kiệm 15 Nhân dân tệ hạt giống và 20 Nhân dân tệ phân bón.

    Ông Vương Liên Thành, hộ trồng nhiều lương thực băn khoăn nói, hợp tác hóa cũng được, nhưng chúng tôi không có thực lực kinh tế lưu chuyển đất đai.

    Ông Triệu Sĩ Hưng nói "Nếu có người đứng ra bảo lãnh thì sao ?" Có thể thôn hoặc xã đứng ra bảo lãnh cho những hộ trồng nhiều lương thực dẫn đầu tổ chức hợp tác hóa, hộ trồng nhiều lương thực không cần dùng tiền mặt lưu chuyển đất đai, có thể đợi sau thu hoạch vụ Thu mới quyết toán.

    Nghe ông Hưng nói như thế, có người bắt đầu tính toán. Ông Quách Minh nói, năm nay thực sự cần điều chỉnh lối tư duy, không thể "cố thủ" trồng ngô. Ông Vương Quốc Bình kéo Phó Chủ tịch xã Hưng nói rằng, ông muốn mở hợp tác xã...

    Kết thúc cuộc họp, ông Triệu Sĩ Hưng không quên khích lệ mọi người "Năm nay tuy có khó khăn, nhưng chỉ cần mọi người xắn tay áo cùng làm, thì mảnh đất màu mỡ này sẽ không phụ lòng mong mỏi của chúng ta."

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>