• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khai mạc Diễn đàn Danh nhân bóng đá Trung Quốc, các "lão làng" cho rằng bóng đá Trung Quốc "thiếu luyện tập"

    2017-01-13 11:05:41     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Cuối tháng trước, Diễn đàn Danh nhân Bóng đá Trung Quốc và Lễ trao giải thưởng Bóng đá Quảng Đông năm 2016" đã diễn ra tại Quảng Châu, các "lão làng", huấn luyện viên, cầu thủ làng bóng đá Trung Quốc, đại diện phương tiện truyền thông và doanh nghiệp gần 300 người đã tham dự.

    Diễn đàn lần này mang chủ đề "Hôm qua, hôm nay và ngày mai của bóng đá Trung Quốc", các "lão làng" Niên Duy Tứ, Dương Lệ Mẫn, Thích Vụ Sinh, v.v đã triển khai thảo luận xoay quanh chủ đề này.

    Ông Niên Duy Tứ nhiều lần giữ chức Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Trung Quốc cho rằng, hiện nay bóng đá trường học triển khai sôi nổi, nhưng đối mặt với hai vấn đề, một là vấn đề xung đột giữa luyện tập với học tập, một vấn đề nữa là thiếu sân bãi. "Sân bãi ở Bắc Kinh rất thiếu, hồi tôi đi học tiểu học, trung học, trường mở cửa từ 6 giờ sáng, đến tối còn chưa đóng cửa, bây giờ trường mở cửa muộn đóng cửa sớm, hiệu suất sử dụng thấp," ông Niên Duy Tứ nói. Ông còn cho biết, hiện nay bóng đá nhà nghề Trung Quốc tuy nhìn bề ngoài rất rất sôi động, nhưng đào tạo cơ bản của cầu thủ còn chưa được. "Vẫn là thiếu luyện tập" Ông Niên Duy Tứ nói.

    Ông Thích Vụ Sinh từng làm Huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Trung Quốc trong thập niên 90 thế kỷ trước cũng có sự đồng thuận sâu sắc về điều này, ông cho biết, hiện nay trình độ khắc khổ luyện tập của cầu thủ có khoảng cách rất lớn so với thập niên 80-90 của thế kỷ trước. "Quá trình trưởng thành của cầu thủ chúng ta hiện nay tổng kết lại, một là cơ sở kém, thiếu luyện tập. Ngoài ra có rất nhiều người gia nhập đội tuyển chỉ là để có vốn đàm phán với ông chủ Câu lạc bộ, nhưng trình độ luyện tập lại rất thấp kém, rất không khắc khổ," ông nói.

    Ông Thích Vụ Sinh cho rằng, ngoại binh giá cao ngất ngưởng sẽ đóng vai trò dẫn dắt đối với cầu thủ nội, nhưng khi đến đội tuyển quốc gia không có sự dẫn dắt của ngoại binh, trình độ cầu thủ nội đã bộc lộ. "Cầu thủ đội tuyển quốc gia hiện nay còn khá một chút, có thể phát huy được trình độ khá tốt dưới ánh hào quang của ngoại binh xuất sắc. Nếu không có các ngoại binh này, đều là cầu thủ nội, tổng hợp lại trình độ đã hạ xuống. Không ai có thể dẫn đầu, đây là hiện tượng khá đáng buồn của chúng ta."

    Ông Dương Lệ Mẫn từng làm Huấn luyện viên trưởng đội Bát Nhất cho rằng, hiện nay Trung Quốc rất thiếu tài năng bóng đá trẻ, hiện tượng nhân tài đứt đoạn khiến ông rất quan ngại đối với tương lai bóng đá Trung Quốc. "Giải bóng đá U14 tại Bắc Kinh năm 2016, tôi đã đi xem hai lần, xem xong tôi thấy ở độ tuổi này chỉ có khoảng 5 cầu thủ có triển vọng, sau đó có người cho tôi biết độ tuổi này không phải độ tuổi thi đấu ở Ô-lim-pích, nên các đội địa phương không tích cực cho lắm." Ông nói.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>