• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Chuyên gia góp ý làm thế nào nâng cao hơn nữa giá trị thương mại của Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc?

    2016-12-16 14:25:47     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Diễn đàn Phát triển Bóng đá Trung Quốc năm 2016 hồi đầu tháng này đã diễn ra tại Bắc Kinh, hội nghị đã thảo luận về làm thế nào nâng cao hơn nữa giá trị thương mại của Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc, Chủ nhiệm Ban Thể dục Thể thao Tân Hoa xã Hứa Cơ Nhân, nhà sáng lập Kênh dịch vụ công nghiệp thể thao Gấu lười (Lanxiongsports) Hàn Mục, Giám đốc Điều hành Công ty FMMI Anh Fletcher đã tham gia thảo luận.

    Diễn đàn lần này đã công bố "Báo cáo Giá trị thương mại của Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc năm 2016", Báo cáo này đã nêu ra một số cấu thành bất hợp lý trong Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc hiện nay. Về việc này, ông Hứa Cơ Nhân cho rằng, nhìn chung Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc vẫn lành mạnh.

    Ông Hứa Cơ Nhân nói: "Thực ra Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc tức là một quan hệ cung cầu đã bị bóp méo. Bởi vì mọi người đều đánh giá tốt công nghiệp thể thao, ngành công nghiệp chính của nó là các giải đấu chuyên nghiệp, giải đấu chuyên nghiệp tốt và quý hiếm của Trung Quốc tức là Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc và Giải Bóng rổ Nhà nghề Trung Quốc CBA, bởi vậy quan hệ cung cầu bị bóp méo này đã dẫn đến một số hành vi điên cuồng. Thế nhưng trong bất hợp lý cũng có cái hợp lý của nó, qua 5 năm, hoặc 10 năm nữa chúng ta nhìn lại nó vẫn là chuyện bình thường."

    Ông Hàn Mục cho rằng, Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc phải phát triển theo mô hình thương mại trưởng thành, cần phải đầu tư về mặt dịch vụ người hâm mộ. Ông nói: "Bất kể Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc hay các sản phẩm khác, điều cốt lõi nhất thực ra vẫn là khách hàng, anh phải có mối quan hệ với khách hàng của mình. Ở Trung Quốc, khởi nghiệp hay làm Công ty cũng vậy, nó tiến hành từ trên xuống dưới, còn bóng đá thì tiến hành là từ dưới lên trên, lên từng bậc một, cuối cùng đến Giải Nhà nghề, độ dày mỗi bậc phải là ngày càng dầy lên."

    Ngoài ra, ông Hàn Mục còn nhắc đến "tỉ lệ đầu ra". "Làm bất cứ thứ gì cũng đều có một tỉ lệ đầu vào đầu ra. Chúng ta đều từng đá bóng, có thể đều biết, nếu đá quá dữ trong vòng 20 phút có thể bị chuột rút, nếu như thế còn nói gì đến mô hình thương mại? Mỗi Câu lạc bộ thực ra đều là một Công ty, Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc cũng là một Công ty, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với tỉ lệ đầu vào đầu ra của mình, chứ không phải tâm lý đánh bạc."

    Ông Fletcher cho rằng, mức lương hiện nay là một gánh nặng rất lớn đối với Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc, bởi vậy cần có phương thức quản lý tốt hơn. Ông nói: "Trung Quốc có thể thu hút cầu thủ hàng đầu tham gia Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc, như vậy có thể xuất hiện tình hình cầu thủ trong nước Trung Quốc cùng thi đấu trên sân với cầu thủ Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh, điều này cần có đầu tư để tạo cơ hội, bởi vậy chúng ta cần cân bằng tốt hơn tiền vốn của chúng ta. Chúng ta có cấp độ khác nhau, có sự phân chia mức lương khác nhau đối với cầu thủ ở cấp độ khác nhau, điều này có thể đảm bảo tình hình cân bằng giữa cầu thủ nước ngoài và cầu thủ trong nước, hơn nữa có thể cân bằng tốt hơn sự phát triển giải đấu chuyên nghiệp của chúng ta, cũng có thể dành cơ hội tốt hơn cho các cầu thủ trẻ có tài năng trong nước."

    Ông Hứa Cơ Nhân khi tổng kế tnói: "Tôi cảm thấy Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc là một ngành công nghiệp phát triển nhanh chóng, lúc đầu có chút bong bóng xà phòng, nhìn lại tôi thấy vẫn có thể lý giải, Giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc quả thực có không ít vấn đề, nhưng nhìn chung tôi thấy vẫn có thể lý giải hoặc là nói vẫn nằm trong tầm kiểm soát.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>