• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Đường sắt đệm từ trường của Trung Quốc bước vào thời đại công nghiệp hóa

    2016-12-13 15:43:05     Hãng tin TQ

    Cùng với tuyến đường sắt đô thị đệm từ trường có quyền sở hữu trí tuệ hoàn toàn đầu tiên của Trung Quốc đưa vào vận hành thử tại thành phố Trường Sa tháng 5 năm nay, các bên bắt đầu tưởng tượng tương lai của đường sắt đệm từ trường Trung Quốc. Là một trong số ít nước nắm được công nghệ đường sắt đệm từ trường thương mại trên thế giới, đường sắt đệm từ trường của Trung Quốc liệu có thể từ đây bước vào thời đại công nghiệp hóa hay không?

    Trên tuyến đường sắt đô thị dài 18,55 ki-lô-mét từ Ga Xe lửa Trường Sa Nam đến Sân bay Hoàng Hoa, đoàn tàu chạy trên đệm từ trường cách mặt đường ray chỉ 8 mi-li-mét lao vun vút "sát mặt đất" như viên đạn, thực hiện "di chuyển nhanh chóng" giữa hai địa điểm này chỉ trong mười mấy phút, hơn nữa đã xây dựng nên đầu mối giao thông "nhất thể hóa giữa hàng không với đường sắt" đầu tiên ở vùng miền Trung Trung Quốc.

    "Người Trung Quốc tự chủ thiết kế, xây dựng và thi công", "Là dự án có tốc độ xây dựng nhanh nhất, giá thành thấp nhất và tuyến đường dài nhất trong các dự án tương tự trên thế giới", ... Từ khi ra đời, tuyến đường sắt đô thị đệm từ trường Trường Sa, một thương hiệu tự chủ hoàn toàn của Trung Quốc đã thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ.

    So với tàu siêu tốc chạy trên đệm từ trường ở Thượng Hải du nhập từ Đức, tàu chạy trên đệm từ trường có tốc độ vừa và thấp ở Trường Sa do Công ty Đầu tàu điện Chu Châu thuộc Tập đoàn CRRC và Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng Trung Quốc phối hợp nghiên cứu chế tạo có các đặc điểm như an toàn, tiếng ốn thấp, bán kính cua nhỏ, khả năng lên dốc mạnh, v.v., nhiều thành quả đạt trình độ dẫn đầu thế giới. Sau khi tham quan tuyến đường sắt đô thị đệm từ trường Trường Sa, chuyên gia kỳ cựu Đức về công nghệ đệm từ trường Meins nói: "Nó hoàn toàn có thể sánh vai tiêu chuẩn thế giới về công nghệ đường sắt có tốc độ thấp, khiến tôi hết sức kinh ngạc".

    "Gây dựng cơ ngơi từ hai bàn tay trắng, chỉ mất 5 năm đã thực hiện mục tiêu mà các đồng nghiệp nước ngoài phải mất 40 năm". Khi nhìn lại chặng đường nghiên cứu chế tạo tàu chạy trên đệm từ trường có tốc độ vừa và thấp ở Trường Sa, ông Bành Kỳ Bưu, Phó Tổng Công trình sư Công ty Đầu tàu điện Chu Châu thuộc Tập đoàn CRRC hết sức cảm khái. Đối mặt với mức giá chuyển nhượng công nghệ chế tạo "khủng" hàng trăm triệu Nhân dân tệ của phía Nhật, Công ty đầu máy điện Chu Châu cuối cùng đã lựa chọn tự chủ nghiên cứu, và đã phá vỡ thành công sự phong tỏa công nghệ của nước ngoài.

    Từ khi đưa vào vận hành thử đến nay, tuyến đường sắt đô thị đệm từ trường ở Trường Sa từng hai lần kéo dài thời gian hoạt động. Tính đến trung tuần tháng 11, tổng chiều dài chạy tàu vượt 300 nghìn ki-lô-mét, vận chuyển hơn 1 triệu 310 nghìn lượt hành khách. Tuyến đường sắt đô thị này không những rất được hành khách hoan nghênh, mà còn thu hút đoàn đại biểu của gần 20 nước như Đức, Hàn Quốc, v.v. và 30 thành phố Trung Quốc đến khảo sát thực địa, Đức và Ma-lai-xi-a thậm chí có ý định hợp tác với tỉnh Hồ Nam về giao thông đệm từ trường.

    Nhân sĩ trong ngành cho biết, tuyến đường sắt đệm từ trường thứ 2 ở tỉnh Hồ Nam đã bước vào giai đoạn trù bị tiền kỳ.

    Tại Trung Quốc, nhiều thành phố như Thành Đô, Lục Bàn Thủy, Thiệu Hưng, v.v. đều đã bắt tay quy hoạch tuyến đường sắt đô thị đệm từ trường.

    Tháng 10 năm nay, Tập đoàn CRRC Trung Quốc tuyên bố sẽ khởi động nghiên cứu dự án tàu siêu tốc đệm từ trường 600 ki-lô-mét/giờ. Ông Bành Kỳ Bưu cho biết, mẫu tàu chạy trên đệm từ trường có tốc độ 140-160 ki-lô-mét/giờ sẽ được đưa ra 1 năm sau, tàu chạy trên đệm từ trường có tốc độ vừa 200 ki-lô-mét/giờ có triển vọng đi vào hoạt động vào năm 2025.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>