• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Ông Dương Thụ An: Thúc đẩy hội nhập sâu sắc Toàn dân rèn luyện thân thể và sức khỏe của toàn dân

    2016-12-02 09:12:42     Xin Hua
    Theo Tân Hoa xã: Tổng cục phó Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc Dương Thụ An vừa qua tại Hội nghị Công tác Toàn dân rèn luyện thân thể hệ thống Tổng cục Thể dục-Thể thao Quốc gia Trung Quốc năm 2016 cho biết, phải lấy sức khỏe làm trung tâm, thúc đẩy việc hội nhập sâu sắc của toàn dân rèn luyện thân thể và sức khỏe của toàn dân, trong đó thoát khỏi sự hiểu lầm là tiền đề cần thiết để thực hiện sự hội nhập sâu sắc, làm rõ mối quan hệ là cơ sở quan trọng, hiểu biết rõ điểm chú trọng xây dựng Trung Quốc sức khỏe là mấu chốt.

    Ông Dương Thụ An nói, công tác toàn dân rèn luyện thân thể thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 12" đã giành được nhiều thành tích, nhưng cũng có một số bất cập, cải cách và phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trong thời kỳ "Quy hoạch 5 năm lần thứ 13" đối mặt với cơ hội lịch sử hiếm có, đồng thời cũng đối mặt với thách thức cam go chưa từng thấy. Tổng cục sẽ quán triệt thực hiện "Chương trình Toàn dân rèn luyện thân thể giai đoạn 2016-2020", "Cương yếu Quy hoạch Trung Quốc sức khỏe năm 2030", thúc đẩy chiến lược toàn dân rèn luyện thân thể và xây dựng Trung Quốc sức khỏe, trợ sức cho xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

    Ông DươngThụ An nói, Trung Quốc sức khỏe là "sức khoẻ lớn" và "sức khoẻ toàn diện", làm thế nào thúc đẩy việc hội nhập sâu sắc của toàn dân rèn luyện thân thể và sức khỏe của toàn dân, thực hiện Trung Quốc sức khỏe từ tầm cao chiến lược quốc gia là vấn đề quan trọng cần xem xét hiện nay. Ông nói: "Trước hết là phải hội nhập quan niệm, thoát khỏi sự hiểu lầm là tiền đề cần thiết để thực hiện sự hội nhập sâu sắc. Lâu nay mọi người có sự hiểu lầm nhất định về nhận thức của việc toàn dân rèn luyện thân thể, hiểu theo nghĩa hẹp cho rằng toàn dân rèn luyện thân thể tức là rèn luyện sức khỏe, là phát hiện và bồi dưỡng lực lượng hậu bị cho thể thao thành tích cao; cũng vậy, kênh chính thực hiện sức khỏe của toàn dân cũng được hiểu đơn giản là ra sức phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe. Bởi vậy, rất cần hướng dẫn mọi người có một nhận thức toàn diện, khách quan và lập thể đối với hai việc đó."

    Ông Dương Thụ An nói: "làm rõ mối quan hệ là cơ sở quan trọng để thực hiện sự hội nhập sâu sắc, toàn dân rèn luyện thân thể và y tế và chăm sóc sức khỏe là hai điểm tựa quan trọng thực hiện sức khỏe của toàn dân, trong khi đó thực hiện sức khỏe của toàn dân tức là kênh chính hoàn thành Trung Quốc sức khỏe. Hiểu biết rõ điểm chú trọng xây dựng Trung Quốc sức khỏe là mấu chốt. Trong chiến lược Trung Quốc sức khỏe, toàn dân rèn luyện thân thể chú trọng phân khúc đầu, liên quan đến công tác rèn luyện thân thể, dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe; y tế và chăm sóc sức khỏe chú trọng phân khúc cuối, liên quan đến công tác phòng chống, điều trị bệnh tật, phục hồi chức năng, v.v. Hai công tác đó như hai cái cánh của một con chim, không thể thiếu cánh nào."

    Ông Dương Thụ An cho rằng, cần phải thay đổi tình hình nhận thức chưa rõ, chưa coi trọng đầy đủ, đầu tư khá thấp, còn nợ quá nhiều về toàn dân rèn luyện thân thể, phải xuất phát từ góc độ cải cách khung cung ứng, đẩy mạnh đầu tư, thể hiện điểm chú trọng trong công tác thực tế. "Phải hoàn thiện chính sách và quy định, thanh lý tổng hợp các chính sách văn hóa, giáo dục, hưu trí, văn minh tinh thần, v.v liên quan đến toàn dân rèn luyện thân thể và Trung Quốc sức khỏe, hình thành một hệ thống chính sách hệ thống và hoàn chỉnh, tiếp tục tìm tòi thực hiện hội nhập cơ chế toàn dân rèn luyện thân thể với y tế và chăm sóc sức khỏe cùng văn hóa, giáo dục, hưu trí, văn minh tinh thần, v.v, đồng thời ban hành pháp luật pháp quy và chế độ liên quan tương ứng, nắm tốt việc định hướng tư tưởng, chỉ đạo khoa học, đào tạo nhân tài, sáng tạo khoa học công nghệ, tuyên truyền văn hóa, khiến toàn dân rèn luyện thân thể và sức khỏe của toàn dân thật sự thực hiện hội nhập.".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>