• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Tám tỉnh thành Trung Quốc ban hành Ý kiến thực thi ngành công nghiệp thể thao-Quy mô mục tiêu năm 2025 gần 2 nghìn tỉ Nhân dân tệ

    2015-07-15 11:06:43     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Mới đây Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc cho biết, đến ngày 30 tháng 6 đã có tám tỉnh thành trong nước chính thức ban hành Ý kiến thực thi khu vực mình trên cơ sở "Một số ý kiến về đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp thể thao, thúc đẩy tiêu dùng thể thao" của Quốc vụ viện Trung Quốc, nêu ra mục tiêu quy mô ngành công nghiệp thể thao đến năm 2025 cả thảy đạt khoảng 1900 tỉ Nhân dân tệ, trong đó con số mục tiêu của Giang Tô lớn nhất, đạt 720 tỉ Nhân dân tệ.

    Người Phát ngôn Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia Trung Quốc cho biết, qua Ý kiến thực thi khu vực của tám tỉnh thành Cam Túc, Thiểm Tây, Hà Bắc, Thanh Hải, Vân Nam, Giang Tô, Trung Khánh và Chiết Giang cho thấy, nội dung nhất trí với khung cơ bản văn kiện Quốc vụ viện, đồng thời đã chi tiết hóa những đíểm quan trọng của công tác và cách làm, vừa hệ thống toàn diện, vừa nêu bật thực hiện.

    Được biết, không ít địa phương đều sẽ đẩy mạnh hỗ trợ ngành công nghiệp thể thao, ví như tỉnh Cam Túc nêu ra thành lập Quỹ hướng dẫn công nghiệp tỉnh, tỉnh Hà Bắc nêu ra thành lập Quỹ xây dựng sân vận động, nhà thi đấu thể thao tỉnh, tỉnh Thiểm Tây nêu ra thành lập Liên minh phát triển ngành công nghiệp thể thao v.v. Tám tỉnh thành đã ban hành Ý kiến thực thi kết hợp với thực tế và tính toán bản thân, nêu ra mục tiêu quy mô ngành công nghiệp thể thao đến năm 2025, cả thảy đạt khoảng 1900 tỉ Nhân dân tệ, gần bằng 40% mục tiêu chung của quốc gia.

    Đồng thời, các địa phương kết hợp với cơ sở và ưu thế phát triển ngành công nghiệp thể thao, đã thể hiện được đặc điểm bản thân trong Ý kiến thực thi. Ví dụ tỉnh Cam Túc kết hợp với xây dựng "Vành đai kinh tế Con đường Tơ lụa", sẽ tổ chức các giải thể thao hướng ra các nước Trung và Tây Á; tỉnh Thiểm Tây nêu ra thúc đẩy phát triển thông qua xây dựng nhiều khu công nghiệp thể thao; tỉnh Hà Bắc phát triển các môn thể thao băng tuyết và ngành công nghiệp liên quan nhân việc thành phố Trương Gia Khẩu xin đăng cai Đại hội Thể thao Ô-lim-pích mùa đông; tỉnh Thanh Hải trọng điểm tạo dựng các giải thương hiệu như Cuộc đua xe đạp quốc tế vòng quanh hồ Thanh Hải, đồng thời nêu ra xây dựng 100 khu trại ô tô-xe máy; tỉnh Vân Nam quán triệt thực hiện chiến lược quan trọng đầu cầu quốc gia v.v, tận dụng lợi thế về vị trí tiếp giáp, tăng cường giao lưu hợp tác thể thao với Nam Á, Đông-Nam Á; tỉnh Giang Tô nêu ra thực hiện "Thỏa thuận hợp tác xây dựng khu thí điểm hệ thống dịch vụ thể thao công cộng giữa Tổng cục Thể dục Thể thao Quốc gia và Chính quyền Nhân dân tỉnh Giang Tô", hướng dẫn lực lượng xã hội tham gia sự nghiệp Toàn dân rèn luyện thân thể, đổi mới mô hình dịch vụ, mở rộng cung cấp dịch vụ, nâng cao năng lực và trình độ dịch vụ thể thao công cộng; thành phố Trùng Khánh quy hoạch tạo dựng bố cục phát triển ngành công nghiệp thể thao "một trung tâm hai vành đai nhiều cơ sở", ưu hóa bố cục ngành công nghiệp thể thao; tỉnh Chiết Giang nêu ra tìm tòi con đường mới phát triển "in-tơ-nét+thể thao", hỗ trợ phát triển "mặt bằng điện toán đám mây cuộc sống thể thao" với in-tơ-nét di động làm chủ thể cùng mặt bằng giao dịch thương mại điện tử thể thao, tạo dựng mô hình thương mại thể thao mới kết hợp giữa trực tuyến với ngoại tuyến, tạo dựng điểm tăng trưởng ngành công nghiệp thể thao mới.

    Người Phát ngôn còn cho biết, dự kiến cuối tháng 7 này, 31 tỉnh thành toàn quốc cũng sẽ ban hành Ý kiến thực thi.

    Tháng 10 năm 2014, Quốc vụ viện Trung Quốc đã cho in và phân phát "Một số Ý kiến về đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp thể thao thúc đẩy tiêu dùng thể thao", nêu ra phấn đấu đến năm 2025 đưa tổng quy mô ngành công nghiệp thể thao lên quá 5 nghìn tỉ Nhân dân tệ, trở thành lực lượng quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế và xã hội.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>