Quan tòa oai nghiêm, nguyên cáo và bị cáo tranh cãi kịch kiệt, người làm chứng nét mặt nghiêm nghị, nếu bạn không nghe thấy tiếng nói non nớt trẻ thơ và trông thấy dáng người mảnh khảnh của bọn trẻ, trong bầu không khí trang nghiêm như thế, bạn có thể tưởng nhầm là đang ở trong phiên tòa xét xử.
Trong Trường tiểu học Hy Vọng Hà Cừ Tây Bá Pha, các em học sinh đang chăm chú biểu diễn kịch ngắn phổ biến luật pháp. Em Khang Giai Dao 11 tuổi sắm vai chị dâu tính tình ngang ngược, mưu đồ tước đoạt quyền kế thừa của em gái chồng đã thành lập gia đình, cuối cùng "tòa án" đã bác bỏ yêu cầu của người chị dâu.
Ở Trường tiểu học nông thôn miền núi cách huyện lỵ mấy chục cây số này, hoạt động như thế này không phải là lần đầu. Mỗi tuần có một bài giảng về pháp luật, giảng giải kiến thức luật pháp định kỳ và hoạt động phổ biến luật pháp phong phú muôn màu đã trở thành truyền thống ở đây, đây có lẽ là hình ảnh thu nhỏ của xã hội pháp quyền không ngừng tiến bộ của Trung Quốc hiện nay.
Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây đã thông qua , xác định rõ cương lĩnh quản lý nhà nước theo pháp luật, trình bày tường tận về các mặt đường lối pháp quyền, thực thi hiến pháp, hành chính theo pháp luật, tư pháp nghiêm ngặt, xã hội pháp chế, đội ngũ pháp quyền và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc.v.v..., thể hiện quyết tâm kiên định của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với thúc đẩy quản lý nhà nước theo luật pháp.
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Pháp chế Quốc vụ viện Trung Quốc cho biết, đã xác định mục tiêu chính thúc đẩy toàn diện quản lý công việc nhà nước theo pháp luật, miêu tả thiết kế xây dựng pháp chế Trung Quốc, bố trí mới tăng cường xây dựng pháp chế Xã hội chủ nghĩa, có ý nghĩa cột mốc trong lịch sử pháp chế Trung Quốc.
Nhà Luật học nổi tiếng Giang Bình Dã 84 tuổi cho biết, Trung Quốc quản lý nhà nước theo luật pháp đã thu được tiến triển rất lớn. Ông tràn đầy lòng tin đối với tương lai xây dựng pháp chế của Trung Quốc.
Con đường pháp chế của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã trải qua mấy chục năm. Đến nay, Hệ thống luật pháp Xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc đã cơ bản hình thành. Trung Quốc đã ấn định hiến pháp và hơn 240 bộ luật hữu hiệu. Cả nước có gần 200 nghìn thẩm phán, khoảng 400 nghìn công tố viên, 2 triệu cán bộ cảnh sát công an và hơn 200 nghìn luật sư để bảo đảm thực hiện công tác pháp chế.
Dư luận phổ biến cho rằng, Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dùng mấy chục năm để hoàn thành quá trình lập pháp mà phương Tây phải trải qua mấy trăm năm, thành tựu quả thật phi thường. Nhưng muốn loại trừ tận gốc ảnh hưởng của tư tưởng "Nhân trị'' với lịch sử hơn 2000 năm vẫn phải đứng trước thách thức lớn lao. Nhất là ở nông thôn rộng lớn, xây dựng pháp quyền vẫn là gánh nặng đường xa.
Trường Tiểu học Hy vọng Hà Cừ hiện giờ là cơ sở giáo dục pháp chế cho thanh thiếu niên của địa phương, trong trường tiểu học miền núi chỉ có mấy trăm học sinh này, những "Hạt giống nhỏ" pháp quyền này đang đâm chồi nảy lộc.
Đúng như em Khang Giai Dao nói, thông qua biểu diễn, em hiểu rõ tác dụng của luật pháp. Cũng hy vọng các bạn học nhất định phải tuân thủ luật pháp, làm một thiếu niên chấp hành và hiểu biết luật pháp của thế kỷ 21.