• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Nuôi dưỡng hay bóp nặn-Nhìn lại Giải bóng rổ CBA và đội tuyển quốc gia Trung Quốc qua thất bại tại Á vận hội

    2014-11-05 16:24:14     Xin Hua
    Theo tin Tân Hoa xã: Á vận hội In-chơn, đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc đã lập thành tích kém nhất lịch sử 40 năm Á vận hội, không lọt vào trận bán kết. Phản tỉnh thất bại, mâu thuẫn giữa Giải vô địch bóng rổ quốc gia Trung Quốc (CBA) và đội tuyển quốc gia đã nhiều lần được nhắc đến, Giải bóng rổ CBA đã nuôi dưỡng hay bóp nặn đội tuyển quốc gia? Mùa giải mới lại được quan tâm gấp bội.

    Thua đội tuyển Nhật ở vòng hai là nguyên nhân trực tiếp khiến đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc thất bại tại Á vận hội In-chơn. Huấn luyện viên trưởng Cung Lỗ Minh đã nhận hết trách nhiệm về mình, ông thừa nhận đã truyền tín hiệu sai lầm cho các học trò của mình. Ngoài ra, đội tuyển này vừa không có sự quả quyết của cầu thủ chủ chốt, cũng không có kinh nghiệm của cầu thủ kỳ cựu cũng là một điểm yếu không thể coi nhẹ. Đội tuyển thiếu cầu thủ chủ chốt lại không mời cầu thủ kỳ cựu, điều này bắt nguồn từ sự quá lệ thuộc vào viện binh nước ngoài của Giải vô địch quốc gia Trung Quốc CBA cũng như thái độ chuyên nghiệp của cầu thủ kỳ cựu. Hiện nay, năng lực các cầu thủ trẻ đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc có khoảng cách là điều dễ thấy. Nguyên nhân là vì Giải bóng rổ CBA bị viện binh nước ngoài thống trị, nhất là thời điểm cuối cùng của trận đấu chỉ có thể nhìn viện binh nước ngoài hai chọi hai thi đấu với nhau, là nguyên nhân không thể coi nhẹ. Ông Cung Lỗ Minh nói, Giải vô địch của chúng ta thi đấu rất đơn giản, thời điểm quan trọng, sáu cầu thủ trong nước đứng xem viện binh nước ngoài thi đấu với nhau. Điều này khiến các cầu thủ trẻ ưu tú trong nước không có cơ hội rèn luyện đảm nhận trọng trách. Trong đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc dự Á vận hội In-chơn, chỉ có một số ít cầu thủ như Chu Bằng, v.v có kinh nghiệm giải lớn nhất định, còn phần lớn là các cầu thủ mới ngoài 20 tuổi như cầu thủ Triệu Thái Long, v.v. Có người chất vấn về việc này, nhưng qua phát biểu của ông Cung Lỗ Minh, không gọi các cầu thủ kỳ cựu vào đội tuyển cũng là việc bất đắc dĩ. Đối với các cầu thủ kỳ cựu như Chu Phương Vũ, Vương Sĩ Bằng, Tôn Duyệt, v.v, ông Cung Lỗ Minh nói: "Cầu thủ kỳ cựu có được gọi vào đội tuyển hay không, một là phải xem nguyện vọng của họ, hai là xem năng lực của họ. Bất cứ cầu thủ nào cũng phải thích ứng với nhu cầu của đội tuyển, kể cả nhu cầu tập luyện. Nếu đến đội tuyển chỉ để dưỡng bệnh, thì đội tuyển phải thay cũ đổi mới.

    Viện binh nước ngoài ưu tú đã nâng cao trình độ xuất sắc của giải, nâng cao ảnh hưởng của đội bóng, bởi vậy, các nhà đầu tư CBA vung tiền như rác trong việc thuê viện binh nước ngoài, Huấn luyện viên trưởng các đội bóng đều dành cơ hội quyết định trận đấu cho viện binh nước ngoài. Theo đuổi hiệu quả trong thị trường, đây là một trong những thuộc tính của thể thao chuyên nghiệp, Câu lạc bộ chuyên nghiệp lựa chọn như vậy không có gì phải chê trách. Còn thị trường có hoạt động trong phạm vi hợp lý hay không, xây dựng quy tắc là điều rất quan trọng. Giải vô địch quốc gia là "bể chứa" nhân tài đội tuyển quốc gia, đây đã là quy luật của Giải vô địch thể thao chuyên nghiệp chín muồi. Nhưng vì sao không phát huy được vai trò tại Giải vô địch quốc gia của Trung Quốc?

    Lấy Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA làm ví dụ, chúng ta chỉ biết họ không hạn chế đối với viện binh nước ngoài, nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của các dàn cầu thủ nội địa Mỹ. Xem bên dưới NBA, các Liên đoàn phát triển với quy mô khác nhau đã hỗ trợ cho tháp nhọn NBA, chúng ta thường nghe nói đội bóng nào đó cho cầu thủ xuống Liên đoàn phát triển rèn luyện, nhưng lại rất ít học hỏi họ về điều này.

    Cầu thủ kỳ cựu phấn đấu hết mình tại Câu lạc bộ, nhưng lại mệt mỏi, uể oải tại đội tuyển quốc gia, đây cũng là vấn đề có từ lâu rồi, cần các nhà quản lý giải quyết từ cấp độ thiết kế cơ chế.

    Đứng trước mâu thuẫn giá trị Giải vô địch quốc gia với thành lập đổi tuyển quốc gia, mùa giải mới CBA đã đưa ra chính sách mới hạn chế viện binh nước ngoài. Tuy vẫn là 6 cầu thủ thi đấu 4 hiệp, nhưng hiệp 4 then chốt chỉ cho phép một viện binh nước ngoài vào thi đấu.

    Chính sách mới xem xét rất nghiêm chỉnh, nhưng liệu có đem lại thay đổi tích cực hay không, còn phải xem thái độ chấp hành của cầu thủ. Ông Cung Lỗ Minh nêu ví dụ từ mặt trái cho biết, Giải vô địch trong nước sử dụng viện binh nước ngoài đã 20 năm, nếu cầu thủ mỗi năm học được một chiêu mới của họ, cũng đã là điều rất đáng kể. Giải vô địch trong nước đã du nhập nhiều hậu vệ tốt như vậy, cầu thủ có tâm nếu học được kỹ thuật tiên tiến, kỹ năng phối hợp của họ, biến nó thành những thứ của mình thì có thể tiến được cao hơn, xa hơn, nhưng nhìn từ hiệu quả thực tế, trong nước còn chưa có người nghiêm chỉnh đi học, rất đáng tiếc.

    Nhiệm vụ quan trọng của đội tuyển bóng rổ nam Trung Quốc trong năm 2015 là Giải vô địch bóng rổ châu Á ở Vũ Hán, đó cũng là giải giành tấm vé đi dự Ô-lim-pích Ri-ô Đê Gia-nây-rô. Ông Cung Lỗ Minh gửi gắm rất nhiều hy vọng vào mùa đông này của các cầu thủ, ông nói: "Mong các cầu thủ sau khi trở lại Giải vô địch quốc gia Trung Quốc CBA, luyện tập có mục đích. Hậu vệ nâng cao năng lực tổ chức, tiền đạo phải tham gia tấn công nhiều hơn, có phạm vi tấn công lớn hơn trong đội, trung phong cũng phải mạnh dạn đối kháng với viện binh nước ngoài, nâng cao năng lực kiểm soát trong đối kháng".

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>