Do tác động mang tính thảm họa của sự biến đổi khí hậu hiện nay đã lan rộng toàn cầu, châu Phi cũng không ngoại lệ. Năm 2011, châu Phi mất mùa do hạn hán gây nên đã ảnh hưởng hơn 10 triệu người, làm cho 257 nghìn người chết và tổn thất kinh tế hơn 1 tỉ đô la Mỹ. Trong một bản báo cáo gần đây của Cao uỷ Quản lý chương trình môi trường Liên Hiệp Quốc cho biết, nếu không sử dụng biện pháp kịp thời, đến năm 2070, sự biến đổi khí hậu có thể làm cho sản lượng cây nông nghiệp của khu vực phía nam sa mạc Sa-ha-ra châu Phi giảm 20%.
Vậy có biện pháp nào có thể giúp châu Phi nỗ lực tìm con đường phát triển kinh tế, đồng thời cũng có thể ung dung đối phó thách thức của biến đổi khí hậu không ? Một bài viết đăng trên tạp chí của Liên Hiệp Quốc gần đây kiến nghị, các nước châu Phi có thể thông qua phát triển sản phẩm bảo vệ môi trường và dịch vụ tương quan để giải quyết vấn đề này.
Bài viết
cho biết, thông qua sử dụng hợp lý một số kỹ thuật sinh thái và phục vụ, các nước châu Phi có thể chi phí ít để bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sản lượng và chất lượng của cây trồng, đồng thời thúc đẩy thương mại giữa châu Phi với các nước khu vực khác trên thế giới và giữa các nước châu Phi. Đối với châu Phi mà nói, đây là sách lược tam thắng : Thông tin mang lại càng nhiều hiệu quả kinh tế, hiệu ích xã hội và hiệu ích môi trường.
Bài viết đưa ra nhiều biện pháp tăng sản của hệ thống sinh thái. Trong đó có một biện pháp gọi là "Người nông dân kết bạn với ong mật". Kỹ thuật sinh thái này khuyến khích nông dân giảm bớt cuốc xới đất canh tác, để cho cây trồng nở hoa, nhờ cây cối nở hoa để xây dựng bức tường xanh phòng chống gió, giảm bớt hoặc ngăn chặn sử dụng thuốc trừ sâu, để đạt được hiệu quả bảo vệ đất đai cho ong mật dừng chân. Nông dân làm một số đầu tư tương tự về bảo vệ ong mật sẽ trực tiếp chuyển biến thành đầu tư sản xuất cây nông nghiệp, bởi vì nghiên cứu tương quan cho thấy, hoạt động thụ phấn của ong mật cộng thêm một số quản lý kỹ thuật có thể làm cho sản lượng cây nông nghiệp tăng thêm 5%. Ngoài ra, đưa ươm trồng đơn nhất chuyển thành phương pháp trồng nhiều cây nông nghiệp đan xen, trồng kèm, trồng cùng v.v... cũng có hiệu quả tăng sản lượng rõ rệt. Nông dân Dăm-bi-a đã thông qua những phương pháp này và kết hợp một số kỹ thuật nông nghiệp khác đã nâng cao sản lượng 60 %.
Ngoài nâng cao sản lượng nông nghiệp ra, ứng dụng kỹ thuật sinh thái cũng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp.
Bài viết còn nêu rõ, theo đà vấn đề khí hậu ngày càng nổi cộm, ý thức bảo vệ môi trường của mọi người cũng không ngừng tăng cường, cho nên nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thân thiện với môi trường "mang tính liên tục" cũng không ngừng mở rộng. Những sản phẩm này do thuận theo nhu cầu thị trường mới nổi sẽ có thể bán được giá càng cao hơn.
Lời lưu ký
Tin ảnh
Tin cập nhật
Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
|
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |
|