• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Khu vực đông-bắc Trung Quốc tìm tòi mô hình "Đô thị hoá tại chỗ" để nông dân yên tâm bám đất bám ruộng

    2014-05-16 14:51:39     Xin Hua
    Tại vùng đông-bắc Trung Quốc, nhiều thôn làng và thị trấn đang thay đổi mô hình sản xuất truyền thống "mùa xuân gieo giống, mùa hè trồng trọt, mùa thu thu hoạch và mùa đông dự trữ", việc bà con dọn vào ở nhà tầng, làm việc cho doanh nghiệp, tăng thu nhập là món quà hậu hĩnh do mô hình "Đô thị hoá tại chỗ" mang lại.

    Bí thư Đảng ủy thôn Kỳ Bàn, quận Long Đàn, thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm, ông Phùng Lợi Vĩ cho biết, "Đô thị hoá tại chỗ, theo tôi nghĩ là trên cơ sở bám đất bám ruộng, bà con sẽ được hưởng đãi ngộ giống như cư dân thành phố thông qua nâng cấp ngành nông nghiệp".

    Ông Phùng Lợi Vĩ còn giữ một cương vị khác đó là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Nông nghiệp Sinh thái Kỳ Bàn, Tập đoàn có mười mấy công ty về chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, v.v. ở trong thôn, thu nhập hàng năm của bà con rất tốt.

    Ở Trung Quốc, cùng với kinh tế không ngừng phát triển, nhà nước đã thu hồi đất nông nghiệp của rất nhiều thôn, khoản tiền đền bù sau khi nhà nước thu hồi đất khiến nhiều bà con "giàu lên chỉ sau một đêm".

    Làm thế nào tránh tình trạng "miệng ăn núi lở" đã trở thành vấn đề cấp bách nhất, thông qua phát triển ngành nghề, biến "tiền chết" từ khoản đền bù đất thành "tiền sống", hình thành khả năng "tự tạo huyết", trở thành vấn đề mà nhiều cán bộ thôn như ông Phùng Lợi Vĩ thường xuyên trăn trở suy nghĩ.

    Thôn Kỳ Bàn tổng hợp khoản tiền đền bù sau khi nhà nước thu hồi đất, thành lập công ty bất động sản khai thác đất đai của mình, cải thiện điều kiện cư trú của bà con trong thôn; thành lập Hợp tác xã lúa gạo, quảng bá thương hiệu gạo nổi tiếng ra thị trường toàn quốc; thành lập công ty chăn nuôi, công ty rượu, hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp "xanh".

    Cùng với sự phát triển các ngành nghề theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn, Tập đoàn Nông nghiệp Kỳ Bàn đã tạo việc làm cho 520 bà con trong thôn, chiếm 86% tổng số người lao động toàn thôn. Bà con trở thành những "người đi làm" đích thực, mô hình làm việc "cổ cồn" theo thời gian quy định, đến tháng lĩnh lương, cuối năm chia hoa hồng đã trở nên bình thường, lương bình quân là khoảng 3000 Nhân dân tệ/tháng.

    "Chuyển đổi vai trò của nông dân trên cơ sở phát triển hiện đại hoá và công nghiệp hoá nông nghiệp là điều then chốt của việc chuyển đổi từ sản xuất tiểu nông sang kinh doanh ngành nghề". Ông Phùng Lợi Vĩ cho biết, "Tiền đền bù đất đai đã khiến kinh tế tập thể nông thôn dễ dàng có được khoản vốn đầu tư ban đầu, song muốn phát triển bền vững đòi hỏi dựa vào những ngành nghề ưu thế nông thôn".

    Giống như thôn Kỳ Bàn, thôn Đại Hoang Địa, thị trấn Cô Điện Tử, tỉnh Cát Lâm cũng dựa vào tài nguyên trồng lúa gạo của mình, thông qua hợp tác với công ty gạo Đông Phúc, thực hiện tăng nhanh thu nhập cho người nông dân.

    Thôn Đại Hoang Địa thành lập công ty trồng trọt nông nghiệp, lưu chuyển tập thể 1300 ha đất ruộng của bà con, sau đó vẫn do công ty trồng trọt ký đơn đặt hàng với công ty gạo Đông Phúc, bà con nông dân đã trở thành nhân viên của công ty Đông Phúc.

    Chuyên gia cho rằng, trong quá trình phát triển đô thị hoá của Trung Quốc, trên cơ sở cải thiện điều kiện đời sống của bà con nông dân, thực sự thực hiện chuyển đổi vai trò của nông dân là điều cực kỳ quan trọng. Một số thôn làng phát triển công nghiệp hoá trên cơ sở sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của bà con trên cơ sở giảm rủi ro sản xuất nông nghiệp, điều này có ý nghĩa tham khảo.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>