"Hạnh đào Phấn Dương" không những là thương hiệu tiêu chí được đưa vào danh sách bảo hộ địa lý nhà nước Trung Quốc, mà còn là thương hiệu hàng đầu trong ngành nghề xanh của thành phố Phấn Dương. Thị trấn Lật Gia Trang là một trong những thị trấn quan trọng của thành phố Phấn Dương trong việc trồng và chế biến hạnh đào. Khi đi trong các ngõ nhỏ ở thôn Lật Gia Trang, thị trấn Lật Gia Trang, bên tai thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng quả hạnh đào va vào nhau giòn tan trong gió. Mới đây, phóng viên đến thăm nhà một nông hộ, nhìn thấy hai phụ nữ trung niên ngồi dưới mái hiên trong sân thành thực tách vỏ hạnh đào, lấy nhân hạnh đào ra một cách hoàn hảo, bỏ vào chiếc giỏ bên mình sau khi đã được phân loại.
Ông Vương chủ nhà tự hào cho phóng viên biết, "hạnh đào rất có giá trị, trước kia bà con chúng tôi không biết làm buôn bán, hàng tốt nhưng không có kênh tiêu thụ, lợi nhuận các thương lái được hưởng, hiện nay chính quyền chỉ đạo chúng tôi thành lập hợp tác xã, mời chuyên gia hướng dẫn chúng tôi trồng cây hạnh đào giống, hơn nữa còn giúp chúng tôi mở ra thị trường tiêu thụ, tôi có thể kiếm thêm 20-30 nghìn Nhân dân tệ/năm".
Những năm gần đây, cùng với tiếng tăm của "hạnh đào Phấn Dương" ngày càng nổi tiếng, phạm vi tiêu thụ của cây hạnh đào giống và nhân hạnh đào sản xuất từ Phấn Dương cũng được mở rộng nhanh chóng, thị phần cũng tăng vững chắc, ngày càng nhiều doanh nghiệp và nông dân đều đã tham gia vào ngành nghề xanh này. Để ngành trồng hạnh đào của toàn thành phố đi theo hướng quy phạm và có trật tự, thành phố Phấn Dương thông qua hỗ trợ chính sách, hướng dẫn nông dân thành lập hợp tác xã, thực hiện nhận khoán chung và phối hợp sản xuất, để sức mạnh phân tán trước kia tập trung lại; đồng thời, thành phố còn giúp đỡ kết nối giữa doanh nghiệp và nông dân trồng hạnh đào, doanh nghiệp cung cấp hỗ trợ về kỹ thuật trồng trọt và một phần nguyên liệu, ký hợp đồng thu mua hạnh đào của các nông hộ, nông dân trồng hạnh đào cung cấp hạnh đào cho doanh nghiệp, hình thành bố cục tốt đẹp nông hộ giúp đỡ lẫn nhau, doanh nghiệp và nông dân hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, để tạo ra hiệu quả "1+1>2", huy động đầy đủ tính tích cực của doanh nghiệp và nông dân tham gia tiến trình công nghiệp hoá hạnh đào. Ngoài ra, thành phố còn khuyến khích cá nhân đầu tư nhận khoán núi hoang tiến hành xây dựng phủ xanh rừng kinh tế, lấy các nông hộ trồng hạnh đào làm gương, lôi kéo nông dân xung quanh xây dựng ưu hoá giống và phạm vi kinh doanh, thúc đẩy hơn nữa phát triển ngành hạnh đào.
Thành phố Phấn Dương hỗ trợ chính sách, nâng cao quản lý, huy động tính tích cực của doanh nghiệp và nông dân trồng hạnh đào, đồng thời còn tích cực xây dựng hệ thống thu thập thông tin thị trường, công bố thông tin thị trường cập nhật, kịp thời thông báo động thái thị trường và thông tin khoa học-kỹ thuật đã nắm được cho doanh nghiệp và nông dân, hướng dẫn nông dân điều chỉnh ngành trồng hạnh đào, bảo vệ lợi ích thiết thực của doanh nghiệp và nông dân, nghiêm cấm xảy ra hiện tượng "sản lượng quá thừa, giá cây giống rẻ phương hại lợi ích nông dân, giá hạnh đào rẻ phương hại lợi ích doanh nghiệp", đảm bảo ngành hạnh đào thành phố phát triển lạnh mạnh.
Tính đến hiện nay, thành phố Phấn Dương đã có 80 thôn quy mô với diện tích trồng cây hạnh đào lên tới hơn 33 ha ruộng, hơn 4000 nông hộ quy mô trồng hạnh đào với diện tích hơn 0,6 ha ruộng, thu nhập bình quân của nông dân khu vực trồng hạnh đào đạt hơn 5 nghìn Nhân dân tệ, mang lại lợi ích cho hơn 200 nghìn nông dân của hơn 40 nghìn nông hộ, xuất hiện 5 doanh nghiệp trên quy mô về chế biến sản phẩm hạnh đào như Dụ Nguyên Phấn Dương, v.v, trở thành con đường làm giàu và tăng thu nhập cho hàng trăm nghìn nông dân của thành phố Phấn Dương.