Theo Tân Hoa xã: Những năm gần đây, tỉnh Sơn Đông ra sức triển khai công tác xây dựng thành thị hoá với tiền đề là tôn trọng ý nguyện của bà con nông dân, thích hợp xây thành phố thì xây dựng thành phố, thích hợp phát triển nông thôn thì phát triển nông thôn, để bà con nông dân trở thành người dân thành thị và tìm được việc làm tại chỗ, đã xuất hiện nhiều mô hình như "nhiều thôn một khu chung cư" của Chu Thành, "hai khu cùng xây" của Đức Châu, "văn minh sinh thái" của Mông Âm..., cung cấp kinh nghiệm cho phát triển thành thị hoá.
Trong những mô hình thành thị hoá ở Sơn Đông này, đầu tiên phải nhắc đến sự tìm tòi mô hình thành thị hoá "nhiều thôn trong một khu chung cư" của thành phố Chu Thành. Kể từ năm 2007, thành phố Chu Thành bắt đầu tìm tòi thực hiện mô hình xây dựng khu chung cư nông thôn "nhiều thôn một khu chung cư", quy hoạch lại 1249 thôn làng xây dựng thành 208 khu chung cư nông thôn, lấy đó làm cơ sở, tính toán tổng thể thúc đẩy sự phát triển "kiểu tập trung" gồm dịch vụ công, kinh tế, chính trị, văn hoá, tổ chức..., để người nông dân thực hiện thành thị hoá tại chỗ, bước đầu dựng lên bố cục mới về quản lý xã hội nông thôn "lấy tổ chức Đảng khu chung cư làm hạt nhân, lấy tổ chức tự quản lý làm chủ thể, với sự tham gia của đoàn thể quần chúng nhân dân và tổ chức xã hội".
Một mô hình khác nữa là "hai khu cùng xây" của Đức Châu. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Đức Châu thực hiện mô hình "hai khu cùng xây" tức là xây dựng đồng bộ khu chung cư nông thôn mới và khu công nghiệp, thúc đẩy cải thiện môi trường cư trú nông thôn, bên cạnh đó, dốc sức phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm cho nông dân, thúc đẩy thực hiện nông dân tìm được việc làm tại chỗ.
Còn có một mô hình nữa là "văn minh sinh thái" của Mông Âm. Huyện Mông Âm nằm ở căn cứ cách mạng Nghi Mông, diện tích đất đồi núi chiếm 94% tổng diện tích, nông dân sống dựa vào núi, cư trú phân tán, kinh tế phát triển tụt hậu. Những năm trở lại đây, huyện Mông Âm không tiến hành phá nhà cũ xây nhà mới quy mô và tập trung nông dân sinh sống tại một nơi, mà xuất phát từ môi trường tự nhiên và tài nguyên địa phương, lấy sinh thái làm chủ đề, thích hợp xây thành thị thì xây thành thị, thích hợp phát triển nông thôn thì phát triển nông thôn, phát triển những ngành nghề hiệu quả cao và đặc sắc, từng bước thực hiện "trỗi dậy xanh", đi lên con đường thành thị hoá "xanh, giàu, đẹp".