• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Hai vợ chồng thường xuyên chuyện trò trao đổi có thể tránh đổ vỡ trong cho hôn nhân

    2012-12-04 16:26:58     cri
    Chuyên gia cho biết, hôn nhân phải do cả hai vợ chồng cùng vun đắp, trong khi tình yêu giữa hai người lại không được mặn nồng như lúc đang yêu, hai vợ chồng nên thường xuyên chuyện trò trao đổi, sớm đề phòng, có thể tránh được đổ vỡ trong hôn nhân.

    Chuyên gia tâm lý cho biết, có 3 sức mạnh có thể giúp cho hai vợ chồng hạnh phúc đến bạc đầu, đó là: Dục vọng, sức quyến rũ và không thể xa rời nhau.

    Sức mạnh thứ nhất là Dục vọng. Chuyên gia cho rằng, dục vọng không như tình yêu. Dục vọng chịu sự chi phối của một chất hóa học do bộ não bài tiết, đơn giản và rõ ràng. Thế nhưng chỉ vì nhu cầu của dục vọng mà sinh hoạt vợ chồng, cũng là một việc rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe.

    Sức mạnh thứ hai là sức quyến rũ. Tình yêu lãng mạn, có liên quan đến một chất hóa học không giống như ở trên. Chuyên gia cho rằng, tình yêu lãng mạn sẽ sản sinh một loại chất hóa học khiến cho người bạn đời sản sinh nỗi nhớ nhung da diết. Có điều tra cho thấy, những người đang chìm đắm trong tình yêu sẽ có đến 90% thời gian nhớ nhung người mà mình yêu mến.

    Chuyên gia cho biết, tình yêu lãng mạn giữa hai người sẽ phai nhạt theo thời gian, trong đó có thể là do hai nguyên nhân. Thứ nhất là đoạn cuối thần kinh đại não thường xuyên ở trong trạng thái bị kích thích mạnh, dần dần cũng không còn cảm giác, thứ hai là mức bài tiết chất hóa học trong não cũng ngày một ít đi. Bất kể là do nguyên nhân nào, thì sau 2-3 năm thì lòng nhiệt tình cũng sẽ giảm bớt.

    Sức mạnh thứ ba là không thể xa rời nhau. Cùng với sự quyến luyến, nhớ nhung ngày một giảm dần, giai đoạn thứ ba là không thể xa rời nhau sẽ bắt đầu. Lúc này hai vợ chồng cảm thấy yên tâm và rất an toàn. Cũng chính là do sức mạnh này giúp cho hai vợ chồng có thể hạnh phúc đến bạc đầu.

    Tình yêu là tiền đề cơ sở để một cặp vợ chồng bước vào hôn nhân. Nhưng muốn gia đình hạnh phúc, bền lâu thì chỉ có tình yêu vẫn chưa đủ.

    Chuyên gia tâm lý, nhà tư vấn hôn nhân gia đình của Mỹ Ca-tơ Uy-xman qua điều tra phát hiện, có nhiều lúc chúng ta có thể "Dự kiến" được hôn nhân của mình có duy trì được lâu dài hay không ? Ông phỏng vấn 1036 người, trong đó có 76% nam giới và 83% nữ giới trước hoặc sau khi kết hôn 1 năm, nói đúng được hôn nhân của mình sau này sẽ phát triển ra sao. Ông Uy-xman đã tổng kết ra 4 nguyên nhân ảnh hưởng đến sự ổn định của hôn nhân.

    Nguyên nhân thứ nhất là áp lực của việc "Trai đến tuổi thì phải lấy vợ, gái đến tuổi thì phải gả chồng". Mà nhất là nữ giới, cha mẹ hay nhắc đi nhắc lại "Con không còn ít tuổi đâu đấy", khiến cho con gái lo lắng. Là người đương sự, nếu như chưa có sự chuẩn bị tốt, thì khó mà làm tốt được trách nhiệm trong quan hệ gia đình, khi gặp khó khăn dễ trách móc lẫn nhau.

    Nguyên nhân thứ hai là muốn nhanh chóng độc lập. Nhưng những người này không ý thức được rằng, sau khi thành lập gia đình rất có thể không bao lâu mình cũng làm cha làm mẹ, nếu như cha mẹ không ở gần, thì họ làm sao có thể chăm sóc con cái chu đáo được, thậm chí còn cho là "Cái nợ". .

    Nguyên nhân thứ ba là trước khi thành lập gia đình tuy không vừa ý người bạn đời của mình cho lắm, nhưng vẫn tin rằng anh ấy hoặc cô ấy có thể vì yêu mình mà thay đổi.

    Nguyên nhân thứ tư là vì kết hôn mà vội vàng kết hôn. Có một số người thiếu tự tin, thường lo lắng liệu mình có tìm được người tốt hơn hay không, vì thế mà với tâm trạng "Đừng để ế" mà thành lập gia đình một cách thiếu suy nghĩ.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>