Phóng viên Tân Hoa xã từ Phòng Tư Pháp thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây được biết, để giúp đỡ nông dân làm công bảo vệ lợi ích của mình qua kênh pháp luật, thành phố Thái Nguyên sẽ mở kênh làm việc nhanh, không đặt "điều kiện" khi thụ lý các vụ án của nông dân làm công và nông dân ngoại tỉnh, không cần thẩm tra những giấy tờ chứng minh kinh tế khó khăn khi tiến hành hỗ trợ pháp lý cho họ.
Thành phố Thái Nguyên có khoảng 520 nghìn nông dân làm công và nông dân ngoại tỉnh. "Sau khi xảy ra tranh chấp kinh tế và tranh chấp lao động, họ thường không muốn mời luật sư hoặc không mời nổi luật sư, 'lùi' mà phải cài số trước việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình." Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp lý Thái Nguyên, ông Hoàng Hà cho biết, việc mời luật sư đắt, khiếu nại khó của nông dân làm công và nông dân ngoại tỉnh cũng như cộng đồng thu nhập thấp đã trở thành một vấn đề khá phổ biến, việc hỗ trợ pháp lý cho họ trở nên cấp bách.
Theo quy định hữu quan trước đó, khi xin hỗ trợ pháp lý, nông dân làm công và nông dân ngoại tỉnh cần phải có giấy chứng nhận về kinh tế khó khăn. Đối với cộng đồng này mà nói, bản thân việc xin giấy chứng nhận kinh tế khó khăn là một vấn đề nan giải, đi đâu xin giấy chứng nhận và xin như thế nào, cần xin những giấy tờ chứng nhận gì? Trong cuộc sống hiện nay, rất nhiều nông dân làm công do không xin được giấy chứng nhận kinh tế khó khăn mà không được hỗ trợ về pháp lý.
Bên cạnh đó, thành phố Thái Nguyên điều chỉnh tiêu chuẩn đối với đối tượng kinh tế khó khăn khi yêu cầu hỗ trợ pháp lý. Điều kiện để người dân thành phố xin hỗ trợ được nới rộng cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn đảm bảo mức sống tối thiểu; điều kiện dành cho người cao tuổi và người khuyết tật nới rộng thấp hơn gấp 3,5 lần tiêu chuẩn mức sống tối thiểu cư dân thành phố. Sự điều chỉnh này đã khiến cộng đồng được nhận hỗ trợ pháp lý ở thành phố Thái Nguyên tăng từ 400 nghìn lên 800 nghìn người.