• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giấc mơ âm nhạc của một cô bé "lọ lem"

    2016-11-28 19:19:03     cri

     

    Trong chương trình "Văn nghệ cuối tuần" này, Hải Vân mời các bạn làm quen với Hoàng Quyên, một ca sĩ Việt Nam rất có duyên với HV, có duyên với Trung Quốc, trước kia từng là một cô bé "lọ lem", nay đã thực hiện giấc mơ trở thành ca sĩ đầy triển vọng trong làng nhạc nhẹ Việt Nam...

    Ca khúc "Giấc mơ mang tên mình" do Hoàng Quyên trình bày tại Liên hoan tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN 2016 diễn ra tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam Trung Quốc vào giữa tháng 10 vừa qua đã thu hút ngay đông đảo khán giả hiện trường. Liên hoan này do Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và một số phương tiện truyền thông khác của Trung Quốc và 10 nước ASEAN cùng phối hợp tổ chức. HV rất hân hạnh có dịp làm phóng viên đưa tin cho các hoạt động của đêm liên hoan này, và là một trong những nhân viên phụ trách tiếp đón ca sĩ Việt Nam của Ban tổ chức, do vậy nên có dịp tiếp xúc nhiều lần với Hoàng Quyên.

    Lần đầu tiên HV gặp Hoàng Quyên tại buổi biểu diễn tại nhà hát Thiên Kiều ở Thủ đô Bắc Kinh, lúc đó Hoàng Quyên là một trong những ca sĩ của Đoàn ca múa nhạc quốc gia Việt Nam tháp tùng chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 9 năm nay. Bài hát Trung Quốc "Tình yêu của lá đối với gốc cây" qua giọng hát trầm ấm, truyền cảm của cô, lại thêm phát âm tiếng Trung rất chuẩn và giống người Trung Quốc, Hoàng Quyên đã giành được pháo tay sôi nổi của khán giả Trung Quốc tại hiện trường. Thân hình nhỏ nhắn, nét mặt xinh xắn, nhưng lại có giọng hát hết sức nội lực và mạnh mẽ ngay từ giây phút đầu đã thu hút khán giả và để lại ấn tượng rất sâu cho Hải Vân.

    Có duyên ngàn dặm lại tương phùng. Sau đó không lâu, HV có dịp gặp lại Hoàng Quyên tại Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam Trung Quốc khi Quyên được Bộ Văn hóa-Thể thảo-Du lịch Việt Nam cử sang Trung Quốc tham dự Liên hoan tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2016. Quyên đã bộc bạch với HV rằng mình thật là có duyên với Trung Quốc.

    Được tin được mời đi tham gia Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN, Hoàng Quyên đã chọn bài hát "Giấc mơ mang tên mình" của nhạc sĩ Văn Phong. Quyên tâm sự với Hải Vân rằng, chọn ca khúc này là bởi mình là ca sĩ có dịp đại diện và giới thiệu âm nhạc Việt Nam với khán giả Trung Quốc cũng như bạn bè quốc tế, chẳng khác nào như một giấc mơ, đã trở thành hiện thực.

    Để thể hiện hoàn hảo bài hát "Giấc mơ mang tên mình" trên sân khấu Trung Quốc, trước đó Quyên đã đến gặp trực tiếp nhạc sĩ Văn Phong và cô giáo Hà Thủy hướng dẫn thanh nhạc để xin ý kiến, nhạc sĩ Văn phong rất tin tưởng cho buổi biểu thành công của cô.  

    Cô giáo Hà Thủy đã dành cả buổi sáng hướng dẫn cho Hoàng Quyên, cô tin tưởng Quyên sẽ thành công.

    Như sự tin tưởng của mọi người, phần trình diễn của Quyên tại Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN đã rất thành công, giọng hát uyển chuyển, trầm ấm đầy sức hút của Quyên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả Trung Quốc cũng như bạn bè quốc tế. Mọi người thật sự thích thú khi được thưởng thức ca khúc Việt Nam chan chứa và đan xen những nét truyền thống vừa hiện đại do Quyên thể hiện, và rất quý mến nàng ca sĩ Việt Nam nhỏ bé xinh xắn nhưng đầy nội lực này.  

    Hoàng Quyên sinh năm 1992, tuy còn rất trẻ nhưng cô đã giành được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp âm nhạc của mình. Cô từng đoạt Á quân cuộc thi Vietnam Idol 2012, đã cho phát hành 2 album mang tên "Cửa thơm mùi nắng" và "Về", từng tổ chức Live concert cá nhân "Rét đầu mùa" tại nhà hát lớn Hà Nội. Giọng hát của cô còn được giới chuyên môn Việt Nam đánh giá là giọng hát kế thừa thế hệ Diva Việt Nam.

    Để có được thành tích như vậy, ngoài tài năng bẩm sinh và những cố gắng không ngừng của mình ra, không thể tách rời với sự giúp đỡ của rất nhiều người, trong đó không thể không kể đến nhạc sĩ Quang Vinh, Giám đốc Nhà hát ca múa nhạc quốc gia Việt Nam và nhạc sĩ Đức Trịnh, Hiệu trưởng Đại học văn hóa nghệ thuật quân đội Việt Nam. Nhạc sĩ Quang Vinh kể rằng, lúc nhạc sĩ phát hiện ra Hoàng Quyên, Quyên mới có 15 tuổi, mộc mạc, chất phác mang hơi thở vùng quê, thật giống cô bé "lọ lem" trong truyện đồng thoại.

    Một cô bé ở vùng quê dân tộc thiểu số được tuyển thẳng vào học tại Thủ đô Hà Nội, đối với bố mẹ Quyên mà nói, là chuyện vừa mừng vừa lo, để giảm bớt sự lo âu của bố mẹ Quyên, nhạc sĩ Quang Vinh đã đến tận nhà Quyên ở quê Thái Nguyên để cam kết với bố mẹ Quyên và nhận Quyên về làm con nuôi.

    Tuy hơi lo cho tương lai của con gái, nhưng bố mẹ Quyên cuối cùng cũng ủng hộ quyết định của con gái, vì bố mẹ biết Quyên đã ôm ấp giấc mơ trở thành ca sĩ ngay từ bé, bố mẹ Quyên tin tưởng con gái mình đủ năng lực và tài năng thực hiện ước mơ của mình. Mẹ Quyên, bà Tô Thị Kiều Oanh nói:

    Quyên rất biết ơn bố mẹ, gia đình, các thầy cô và những người từng giúp mình trên con đường âm nhạc. Nay Quyên lại tiếp tục ôm ấp một giấc mơ lớn hơn, đó là sẽ làm âm nhạc Việt Nam cho một thập kỷ.

    "Làm âm nhạc Việt Nam cho một thập kỷ", HV thật sự khâm phục tầm nhìn, dũng khí và hoài bão âm nhạc của Hoàng Quyên, chúc Quyên luôn thành công và thực hiện được giấc mơ mang tên chính mình.

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>