• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Để tiếng hát hài hòa và hữu nghị vang lên trong khu vực -Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN năm 2016

    2016-10-24 16:27:12     cri

    Sau giọng hát truyền cảm của ca sĩ Bru-nây, tiếp theo HV xin mời các bạn thưởng thức giọng hát của nữ ca sĩ Cam-pu-chia Aok Sokunkanha. Aok Sokunkanha là ca sĩ nổi tiếng của Cam-pu-chia, chị đang chuẩn bị phát hành một album mới trong có bài hát "Tôi yêu Cam-pu-chia", nhưng tập album này vẫn chưa chính thức ra mắt, và chị cũng chưa từng biểu diễn trước mọi người, chị quyết định trình bày bài này tại liên hoan để tặng cho khản giả Trung Quốc và các nước ASEAN trên sân khấu Hải Khẩu...

    Aok Sokunkanha được tôn vinh là "chị cả" trong làng nhạc trẻ Cam-pu-chia, chị rất coi trọng lần trình diễn này, khi tập hát bài "Nụ cười luôn dành cho bạn" bằng tiếng Trung để mở đầu cho liên hoan, chị đã ghi chú từng chữ một bằng phiên âm tiếng Cam-pu-chia, và tập đi tập lại trước khi ra sân khấu. Trong phần trình diễn bài hát tiếng Trung, chị được khen là hát chuẩn như người Trung Quốc.

    Sau bài hát sôi động của giọng ca Aok Sokunkanha, HV xin mời các bạn đến với đất nước ngàn đảo In-đô-nê-xi-a, thưởng thức bản sắc văn hóa của In-đô-nê-xi-a. Các bạn đang nghe bài hát "Tìm yêu" do ca sĩ In-đô-nê-xi-a Cakra Khan trình bày. Đây là bài hát chủ đề của một phim truyện tình yêu, được đông đảo khán giả yêu thích.

    Cakra Khan là nam ca sĩ nhạc nhẹ rất được hoan nghênh tại In-đô-nê-xi-a, để hoàn thành tốt phần trình diễn của mình tại liên hoan, Cakra Khan đã đặc biệt mời thầy chỉnh âm từ Đức đến Hải Nam, để đón thầy đến, anh đã phải chờ ở sân bay cho mãi đến tận nửa đêm. Anh là một ca sĩ có tinh thần làm việc nghiêm chỉnh, kiên trì đeo tai nghe từ buổi tập đầu tiên cho đến khi kết thúc phần trình diễn chính thức của mình.

    Các bạn đang nghe là bài hát "Tay trong tay" do ca sĩ Phi-li-pin Khang-xtan-đinh-nô trình bày. Chị Khang-xtan-đinh-nô năm nay 27 tuổi được mệnh danh là "Hoàng hậu rock nhạc nhẹ" của Phi-li-pin. Chị nổi tiếng tại Phi-li-pin vào năm 2006 bởi trình bày bát hát "Tay trong tay" do chị tự sáng tác, và chị cũng từng trình bày bài hát này tại Liên hoan kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Phi-li-pin. Chồng chị cũng đi cùng chị đến Hải Khẩu tham dự liên hoan tiếng hát hữu nghị lần này với tư cách là trợ lý của chị...  

    Tiếp theo HV xin giới thiệu ca sĩ Trịnh Khả Vi đến từ Xin-ga-po. Trịnh Khả Vi là ca sĩ nổi tiếng của Xin-ga-po, đây là lần thứ hai chị tham gia Liên hoan Tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN, lần này chị trình bày bài "Tình yêu là niềm tự hào", tác phẩm tự sáng tác và từng song ca với chồng mình là Thẩm Chí Hào tại lễ cưới. Lần này, chị đã cùng chồng đến tham gia liên hoan, hai vợ chồng chị song ca bài: "Tình yêu là niềm tự hào".

    Đại diện cho Việt Nam tham dự Liên hoan Tiếng hát Hữu nghị Trung Quốc – ASEAN lần thứ hai năm nay là Hoàng Quyên, một giọng hát trẻ đầy triển vọng, Quyên từng đoạt Á quân tại cuộc thi Vietnam Idol 2012 và là người giành nhiều đánh giá cao từ những người làm công tác nghệ thuật cũng như đông đảo thính giả nghe nhạc bởi chất giọng alto, tức giọng nữ trầm độc, lạ, đẹp, được xét vào hàng quý hiếm, cùng kĩ thuật thanh nhạc đẳng cấp.

    Bài hát "Giấc mơ mang tên mình" do Hoàng Quyên trình bày đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Hoàng Quyên cho biết, "Đây là lần đầu tiên Quyên được tham gia một liên hoan mang tính quốc tế và khu vực. Quyên thấy mình được ở trong một không gian âm nhạc có nhiều bản sắc đan xen với nhau, đây là một dịp rất tốt để trao đổi về âm nhạc cũng như để kết nối với nhau. Quyên mong rằng không chỉ mỗi cá nhân hay mỗi quốc gia đơn thuần phát triển âm nhạc, mà Quyên mong âm nhạc Đông Nam Á, châu Á sẽ có một dấu ấn đậm hơn trong nền âm nhạc quốc tế. Đây là những điều nhỏ nhoi, những bước ban đầu để Quyên giao lưu và gặp gỡ các bạn nghệ sĩ Đông Nam Á và Trung Quốc".

    Đúng vậy, Âm nhạc chính là thứ ngôn ngữ không biên giới, nó như một cầu nối, giúp tăng thêm sự giao lưu và hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình hữu nghị của nhau. Liên hoan tiếng hát hữu nghị Trung Quốc-ASEAN đã khép lại trong bài hát "Tụng ca Hữu nghị", mong rằng tiếng hát hài hoà và hữu nghị sẽ vang mãi trong khu vực Trung Quốc-ASEAN nói riêng và cả thế giới nói chung.

    1 2 3
    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>