• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Những bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn chào năm 2014 trên các sân khấu Bắc Kinh

    2013-12-30 17:25:33     CRIonline

    Chỉ còn 2 ngày nữa là loài người sẽ tiễn biệt năm 2013 và chào đón năm 2014 đầy hi vọng.

    Chúng ta thường ví thời giờ thấm thoắt thoi đưa, hay là thời gian trôi nhanh như nước chảy...

    Trong những ngày tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới, các hoạt động văn hoá văn nghệ thường nhộn nhịp hơn ngày thường. Chỉ riêng Thủ đô Bắc Kinh, trong khoảng mười ngày từ 23/12/2013 -- 3/1/2014 có đến những 24 buổi biểu diễn liên hoan văn hóa nghệ thuật các loại chào mừng năm 2014, chỉ riêng ngày cuối cùng của năm 2013 tức ngày 31/12 sẽ có 5 buổi biểu diễn ra mắt khán giả Thủ đô Bắc Kinh.

    Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh

    Đây đều là những buổi biểu diễn có trình độ cao. Ví dụ như Buổi hoà nhạc Viên mừng năm mới 2014; buổi hòa nhạc mừng năm mới Bắc Kinh năm 2014 của Đoàn nhạc giao hưởng Bamberg Đức đều trình diễn tại Đại lễ đường Nhân dân; Buổi hòa nhạc mừng năm mới Bắc Kinh 2014 do Đoàn Giao hưởng Hamber Đức trình diễn tại Nhà hoà nhạc Bắc Kinh; Buổi hòa nhạc mừng năm mới Bắc Kinh 2014 trình diễn tại Nhạc đường Trung Sơn Bắc Kinh,...

    Trong những ngày chào năm mới Tết Dương lịch này, nhân dân Thủ đô Bắc Kinh, trung tâm văn hóa Trung Quốc có dịp thưởng thức những mâm cỗ văn hóa nghệ thuật thịnh soạn. Trong Chương trình Văn nghệ cuối cùng năm 2013, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị và các bạn đôi nét về một số buổi hòa nhạc đã, đang và sẽ trình diễn trên các sân khấu Bắc Kinh, chúng tôi xin mượn những giai điệu mượt mà chúc các bạn năm mới có nhiều niềm vui mới.

    Thiên An Môn

    Cách đây ba hôm, ngày 26 tháng 12, Đêm liên hoan văn nghệ "Ngợi ca Tổ quốc" chào mừng năm mới đã khai mạc trọng thể trên sân khấu Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh. Năm 2014, nhân dân Trung Quốc sẽ nghênh đón thời khắc kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước Trung Hoa mới, 65 năm qua, nước Trung Hoa mới đã trải qua bao bão táp, để lại những dấu ấn vẻ vang, ngày nay đang tiến bước trên con đường đi đến phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại.

    Tại đêm liên hoan văn nghệ quy mô này, các nghệ sĩ lão thành, trung niên và thanh niên cùng cất cao tiếng hát, cùng dạo những bản nhạc kinh điển đi cùng năm tháng như "Tôi yêu Trung Hoa" , "Ngợi ca Tổ quốc", "Hiến dâng dầu mỏ cho Tổ Quốc",... dàn nhạc giao hưởng quy mô, đoàn hợp xướng hơn trăm người, cùng chúc phúc đất nước Trung Hoa ngày càng tươi đẹp.

    Bài hát "Ngợi ca Tổ quốc", là ca khúc đã lâu năm, tin rằng nhiều bạn thính giả lão thành của CRI rất quen thuộc giai điệu bài hợp xướng này, đã được trình bày trong đêm liên hoan chào năm mới.

    Trong đêm 31 tháng 12, giữa thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới hàng năm, tại sảnh tiệc lớn ở Đại lễ đường Nhân dân đều tổ chức buổi hòa nhạc mừng năm mới mang tên "Tiếng nhạc Viên", đã trở thành một trong những thương hiệu của các buổi hoà nhạc năm mới Bắc Kinh.

    Sảnh tiệc lớn Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh

    Nếu bạn nào đến Bắc Kinh du lịch, chắc đều nhận thấy rằng, Quảng trường Thiên An Môn là điểm tham quan hấp dẫn các du khách trong và ngoài nước. Tòa kiến trúc quan trọng này nằm ở phía Tây quảng trường, sảnh tiệc lớn nằm trên tầng hai của Đại lễ đường rộng hơn 7000 mét vuông. Có thể cùng lúc tổ chức buổi tiệc quy mô cho hơn 10 nghìn quan khách đến dự. Sảnh tiệc này nguy nga tráng lệ, là nơi tổ chức các buổi Quốc yến quy mô và chiêu đãi Quốc khánh lý tưởng.

    Có dịp đến xem và nghe giao hưởng Tiếng nhạc Viên mừng năm mới là nguyện vọng của vô số các fans âm nhạc. Ngọc Ánh còn nhớ là trong Đêm giao hưởng Tiếng nhạc Viên mừng năm mới tổ chức vào đêm 31 tháng 12 năm 2012, do Đoàn Giao hưởng Viên trình diễn đã xuất hiện tình trạng có tiền mà không còn vé để mua. Hết thảy các khán giả có mặt thưởng thức đêm giao hưởng đều bày tỏ, đây là dạ tiệc giao hưởng thịnh soạn đi sâu vào tâm khảm của mọi người.

    Johann Strauss

    Đêm 31 tháng 12 năm nay, sảnh tiệc lớn Đại lễ đường nhân dân Bắc Kinh sẽ tổ chức đêm hòa nhạc quy mô do Dàn nhạc giao hưởng Johann Strauss nổi tiếng châu Âu thể hiện, chủ yếu biểu diễn những bản nhạc như "Nhạc dạo đều con dơi", "Vũ khúc Hoàng đế" , "Vũ khúc tiếng mùa xuân", "Sóng Đa-nuýp",...

    Bản nhạc "Vũ khúc mùa xuân" của Vua nhạc Valse Johann Strauss rất nổi tiếng.

    Đêm 31 tháng 12, ngoài buổi hoà nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Johann Strauss, sân khấu Đại lễ đường nhân dân còn có buổi hòa nhạc của Dàn nhạc giao hưởng Bamberg Đức trình diễn.

    Vũ ba lê "Hồ Thiên nga"

    Buổi hoà nhạc này chủ yếu diễn tấu những tác phẩm nổi tiếng của nhà soạn nhạc Tchaikovsky và Wagner để kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Nhà soạn nhạc Tchaikovsky và 200 năm Ngày sinh của Nhà soạn nhạc Wagner. Sau đây mời quý vị và các bạn thưởng thức bản nhạc "Hồ Thiên nga" của ông Tchaikovsky.

    Thứ năm ngày 26 tháng 12 năm nay là kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông, đêm 26 tại Nhà hát Triển Lãm Bắc Kinh có buổi hòa nhạc Ca khúc Đông Phương Hồng, để kỷ niệm ngày sinh của Người.

     

    Trên con đường Trường Chinh giải phóng đất nước của dân tộc Trung Hoa, Mao Trạch Đông trở thành tên gọi của ngọn cờ luôn tung bay phấp phới. Cùng với cái tên vĩ đại và bất hủ này, có vô số tác phẩm nghệ thuật xuất sắc đã đi sâu vào lòng người, đến nay sức hút của nó vẫn không hề bị thuyên giảm.

    Trong đêm liên hoan này, các bài hát kinh điển quen thuộc như "Mặt trời đỏ nhất, Mao Chủ tịch thân nhất", "Mặt trời đỏ rọi sáng biên cương", "Khúc hát ngợi ca", "Mặt trời không bao giờ lặn trên thảo nguyên", "Sao đỏ chiếu sáng cho tôi đi chiến đấu", "Lưu Dương Hà",... do ba thế hệ các nghệ sĩ lão thành, trung niên và thanh niên thể hiện đã để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc.

    Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc "Mặt trời đỏ nhất, Mao Chủ tịch thân nhất" do nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Hồ Nhan Bân trình bày.

    Sân khấu Nhạc đường Trung Sơn

    Đêm qua, ngày 28 tháng 12 năm 2013, sân khấu Nhạc đường Trung Sơn nằm ở cửa phíaTtây Thiên An Môn đã tổ chức buổi hòa nhạc giao hưởng hiển thị trên màn hình lớn với những ca khúc vàng điện ảnh Hollywood. Buổi hòa nhạc này do Đoàn nhạc giao hưởng Nhà hát ca múa nhạc kịch Trung Quốc trình diễn đã thu hút rất đông khán giả trẻ tuổi đến hiện trường thưởng thức.

    Bộ phim Star Wars

    Nhiều bản nhạc hay và quen thuộc trong các bộ phim điện ảnh khiến các khán giả phải ngất ngây, ví dụ như Star Warr, Pirates of the Caribbean, Avatar, The Bridges Of Madison County, Forrest Gump,...

    Đêm 29 tháng 12, Nhạc đường Trung Sơn Bắc Kinh có buổi biểu diễn dành cho các cháu thiếu nhi mang tên – Chúc bạn năm mới vui vẻ, do Đoàn hợp xướng Thiếu nhi và thiếu nữ thuộc Đoàn giao hưởng Trung Quốc trình diễn, tin rằng đây là một buổi biểu diễn sôi động và hân hoan.

    Cuối cùng mời các bạn nghe bài hợp xướng 《Happy New Year》nổi tiếng thế giới. Đồng thời Ngọc Ánh xin thay mặt toàn thể các anh chị em Ban tiếng Việt Nam CRI chúc các bạn năm mới vui vẻ! Happy New Year!

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>