• Ban tiếng Việt Nam
  • Các trang trên Facebook
  • Vài nét về CRI
  • Giọng hát hay của một số thí sinh đoạt giải trong Đêm chung kết Quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013

    2013-12-02 16:41:24     CRIonline

    Chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 do Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc, Cục Phát thanh, Điện ảnh và truyền hình Quảng Tây Trung Quốc, Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam (VTC) và Đài Phát thanh và truyền hình Quảng Ninh Việt Nam phối hợp tổ chức thường niên đã khép lại tốt đẹp tại trường quay S4 Đài VTC ở Hà Nội vào đêm 29 tháng 11. Là một trong những bên phối hợp tổ chức, CRI cũng đã cử bốn phóng viên đi Hà Nội để đưa tin. Trong chương trình Văn nghệ cuối tuần hôm nay, Ngọc Ánh xin chia sẻ với quý vị và các bạn một số khung cảnh hiện trường chung kết cuộc thi vừa diễn ra vào đêm 29 vừa qua.

    Các thí sinh tham gia Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị"

    Bước sang năm thứ tư tổ chức, cuộc thi đã cho thấy ý nghĩa và tiếng vang mạnh mẽ, là nhịp cầu âm nhạc, giao lưu văn hóa quốc tế sinh động, hấp dẫn, nhận được nhiều tình cảm yêu mến cũng như sự hưởng ứng tích cực của nhân dân hai nước Trung –Việt. Đêm chung kết Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 tại trường quay S4 Đài VTC chật ních khán giả, sau mỗi bài biểu diễn của thí sinh, cả trường quay đều vang lên những tràng vỗ tay nhiệt liệt. Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Việt năm 2013 được khởi động từ tháng 5 năm nay, chia làm khu vực thi Trung Quốc, khu vực thi Việt Nam và khu vực thi trên mạng. Trong đó, khu vực thi Trung Quốc đã thu hút thí sinh của 7 nước ASEAN trong đó có các bạn Việt Nam đang du học tại Trung Quốc tham gia. Khu vực thi Việt Nam gồm ba địa điểm thi là Hà Nội, Quảng Ninh và Đồng Nai đã thu hút các thí sinh đến từ hơn 10 tỉnh thành Việt Nam nô nức tham gia. Cả hai khu vực thi Trung Quốc và Việt Nam sau khi tổ chức các cuộc thi đại trà, sơ khảo và chung khảo, 10 thí sinh (nhóm thí sinh) của Trung Quốc và Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết quốc tế. Theo thể lệ cuộc thi, trong đêm chung kết, mỗi thí sinh đều phải thể hiện hai ca khúc, 1 bài tiếng Việt và 1 bài tiếng Trung với nội dung ca ngợi văn hóa, tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 nước. Tình cảm thân thiết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau là những ấn tượng kết nối tình cảm giữa các thí sinh dù mới lần đầu gặp gỡ.

    Thí sinh Việt Nam Lương Chí Cường trình bày bài hát Trung Quốc "Bá Vương Biệt"

    Thí sinh Nguyễn Ngọc Dung (Việt Nam) và Trương Bình (Trung Quốc) đã đoạt giải nhất trong đêm Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Việt- Trung năm 2013 diễn ra tại Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC.

    Hiện trường đêm chung kết

    Sau đây, Ngọc Ánh xin mời quý vị và các bạn đến với hiện trường của đêm Chung kết quốc tế Cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị" Trung-Viêṭ năm 2013 tại trường quay số 4S Đài Truyền hình kỹ thuật số Việt Nam VTC, Ngọc Ánh xin chọn một số thí sinh xuất sắc trình bày ca khúc của nước bạn, có nghĩa là thí sinh Trung Quốc trình bày ca khúc Việt Nam và thí sinh Việt Nam trình bày ca khúc Trung Quốc:

    Lãnh đạo Ban tổ chức Trung Quốc và Việt Nam trao giải cho các thí sinh đoạt giải nhì

    Tham tán Văn hóa ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam Lưu Tam Chấn trao giải cho thí sinh (người đứng đầu tiên bên phải hàng thứ nhất)

    Mời bạn nhấn "nghe online" để đến với âm thanh hiện trường qua trực tuyến.

    Thí sinh Việt Nam đoạt giải nhất Nguyễn Ngọc Dung

     

    Thí sinh Trung Quốc đoạt giải nhất Trương Bình

     

     

    Các "diễn viên nhí" Trung Quốc biểu diễn tại đêm chung kết

     

    Lời lưu ký
    Tin ảnh
    Tin cập nhật
    Ca nhạc theo yêu cầu thính giả
    • vu minh tuan : Bài I HAVE A DREAM của nhóm ABBA hay đấy.chúc mọi người vui vẻ,hạnh phúc.mong đc làm quen với mọi người qua sđt 01695317285
    • Giàng A Sênh : Em chào tất cả các anh chị trong ban tiếng Việt Nam. Chúc các anh chị có một sức khỏe thật bình an và luôn công tác tốt. Vậy là sắp đến tết Trung Thu rồi, em xin chúc các anh chị trong Ban tiếng Việt Nam có một tết trung thu thật vui vẻ và tràn đầy tiếng cười. Nhân dịp Trung Thu, xin quý Đài gửi hộ em bài hát CHÚC BẠN BÌNH AN tới Chị Ngọc Ánh ở Bắc hà, Em Nguyễn Thị Hà ở Bắc Giang đang học tại trường Đại Học Quốc gia Hà Nội, Linh ở Đồng Xa, Mai ở Bãi Rồng, Bé Linh Sao ở Vân Đồn, Cao Mỹ và Thu ở Chiềng khoong cùng toàn thể các bạn nghe đài, chúc mọi người luôn bình an cùng một tết Trung Thu vui vẻ. Mong được làm quen với tất cả các bạn. Em xin cảm ơn quý Đài rất nhiều.
    • tran van son : chau muon gui bai hat tinh ban toi nha chau va cac ban cung hoc lop 11d bai hat tinh ban chuc cac ban hoc tot nhe
    • khien nguyen: tu lau em da biet den chuong trinh hoc tieng pho thong Trung Quoc cua quy dai. thong qua chuong trinh em cung biet them nhieu chuong trinh khac. thong qua chuong trinh toi thu 7 em muon gui bai hat "doi canh tang hinh" toi mot nguoi dac biet, anh co biet danh la "gau truc" voi loi nhan: em chuc anh gau truc hoc tot, gio la thoi diem rat quan trong vi day da sap la nam cuoi cua chung minh roi bang moi gia thi anh phai no luc phan dau de duoc bang gioi de co the tiep tuc hoc lien thong len dai hoc de thuc hien uoc mo cua chung minh. anh hay luon nho rang luc nao em cung luon o ben canh anh.
    Xem tiếp>>